1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tsitsipas lên tiếng chế nhạo Djokovic

Kim Anh

(Dân trí) - Sau khi Djokovic lần thứ hai bị hủy visa nhập cảnh vào Australia, tay vợt Stefanos Tsitsipas đã lên tiếng công kích ngôi sao người Serbia.

Stefanos Tsitsipas phát biểu trên kênh truyền hình WION: "Chắc chắn rằng Djokovic đã chơi theo luật của riêng mình và đang làm điều mà không nhiều tay vợt có đủ can đảm để làm, đặc biệt là sau khi ATP công bố các tiêu chí nhất định cho các tay vợt nhập cảnh.

Tsitsipas lên tiếng chế nhạo Djokovic - 1

Tsitsipas chỉ trích Djokovic khi tay vợt người Serbia không tiêm vaccine phòng Covid-19.

Không ai có thể thực sự nghĩ đến Australia mà không cần tiêm chủng vaccine và không phải tuân theo các quy tắc phòng dịch mà họ đưa ra. Điều này sẽ khiến giải đấu chịu rủi ro lớn.

Tôi đã chọn tiêm phòng và sẵn sàng cho bất cứ điều gì sắp xảy đến để không phải bận tâm về bất cứ điều gì khác. Đối với Novak Djokovic, anh ta đã làm theo một cách khác. Điều đó không thực sự có nghĩa là cách của tôi là đúng và cách của anh ấy là sai. Đó chỉ là quyết định riêng của mỗi người".

Stefanos Tsitsipas là đương kim á quân Roland Garros và tay vợt người Hy Lạp thua chính Djokovic ở trận chung kết sau 5 set đấu căng thẳng hồi tháng 6/2021.

Trong khi đó, huyền thoại quần vợt nữ Martina Navratilova khuyên Djokovic nên bỏ Australian Open, khi chia sẻ trên tờ Sunrise: "Điều tốt nhất mà Novak nên làm, theo tôi nghĩ, cậu ấy nên thừa nhận có quá nhiều sai lầm đã xảy ra, điều này hoàn toàn không ổn chút nào và việc đúng đắn nhất là cậu ấy nên về nhà".

Đó là điều đúng đắn mà Novak cần làm, nhưng tôi không nghĩ rằng cậu ấy sẽ thực hiện điều đó bởi cậu ấy vẫn đang rất muốn có danh hiệu Grand Slam thứ 21.

Tsitsipas lên tiếng chế nhạo Djokovic - 2

Djokovic mong manh cơ hội dự Australian Open 2022.

Nếu tôi ở trong hoàn cảnh tương tự và không muốn tiêm vaccine khi lo lắng nó có thể ảnh hưởng đến cơ thể mình thì những người khác vẫn sẽ tiêm phòng vì đó là điều đúng đắn cần làm và đất nước tôi yêu cầu như vậy. Cậu ấy có quyền lựa chọn không tiêm vaccine và không thi đấu.

Australian Open 2022 (từ 17/1 đến 30/1) và theo kết quả bốc thăm ban đầu, Djokovic sẽ gặp Miomir Kecmanovic ở vòng 1. Nếu thi đấu suôn sẻ, Nole có thể đụng độ Matteo Berrettini tại tứ kết, sau đó là Alexander Zverev hoặc đại kình địch Rafael Nadal ở bán kết, còn đối thủ tiềm năng nhất tại chung kết là Daniil Medvedev.

Hôm qua (14/1) Chính phủ Liên bang Australia đã quyết định lần thứ hai hủy bỏ thị thực của Novak Djokovic vì "lợi ích của công chúng nên làm như vậy", gây ra nghi ngờ nghiêm trọng về việc liệu nhà vô địch Grand Slam 20 lần có thể thi đấu ở Australian Open 2022 hay không.