1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic vẫn có thể thi đấu ở Australian Open

Phù Sa

(Dân trí) - Nếu Novak Djokovic thực hiện kháng cáo lên tòa án, tay vợt người Serbia có thể ở lại thi đấu ở Australian Open 2022, ít nhất ở vòng đầu tiên, tuy nhiên không có gì chắc chắn.

Bộ trưởng Bộ Di trú Australia, Alex Hawke đã đưa ra quyết định hủy thị thực của Novak Djokovic vào chiều nay (14/1). Đây là lần thứ hai, Djokovic bị hủy thị thực trong ít ngày. Trước đó, ngày 6/1, Lực lượng Biên phòng Australia hủy thị thực của Djokovic, tuy nhiên Tòa án Liên bang đã hủy bỏ quyết định của lực lượng biên phòng vào ngày 10/1, trả lại thị thực và tự do cho tay vợt nam số một thế giới. 

Vấn đề nhập cảnh của Djokovic khá phức tạp. Nếu tay vợt người Serbia chấp nhận không kháng cáo, sẽ đồng nghĩa với việc anh bị trục xuất ngay lập tức. 

Djokovic vẫn có thể thi đấu ở Australian Open - 1

Djokovic vẫn đang tập luyện chuẩn bị cho Australian Open 2022.

Bị hủy thị thực dẫn tới việc Djokovic sẽ không được xin thị thực vào Australia trong ba năm tới. Dẫu vậy, lệnh cấm ba năm có thể được miễn trong một số trường hợp nhất định, bao gồm các trường hợp có ảnh hưởng đến lợi ích của Australia, hoặc các trường hợp ảnh hưởng đến lợi ích của công dân hoặc người thường trú ở Australia.

Djokovic không phải là công dân hay thường trú ở Australia. Vì vậy, vào năm sau, Djokovic có thể kiến nghị với chính phủ với lập luận rằng sự hiện diện của anh tại Australian Open sẽ giúp ích cho lợi ích quốc gia. Lập luận này được chấp nhận hay không là vấn đề thuộc về quan điểm. 

"Djokovic có thể đệ đơn lên chính phủ để xin được miễn lệnh cấm với những lý do thuyết phục và nhân ái. Tôi tưởng tượng nếu anh ấy muốn chơi ở Australian Open năm sau, anh ấy có thể nộp đơn", cựu phó thư ký Bộ Di trú Abul Rizvi nói với The Project vào tối thứ Sáu.

Tuy nhiên, Djokovic hoàn toàn có thể chọn con đường "đấu tranh", kháng cáo lên tòa án với mục đích hủy quyết định của Bộ trưởng Bộ Di trú. Được biết, các luật sư của Djokovic dự kiến sẽ tìm kiếm một lệnh cấm việc trục xuất ngay lập tức, cho phép tay vợt người Serbia ở lại và thi đấu vòng đầu tiên tại Australian Open 2022 trong khi chờ một phiên tòa khẩn cấp vào tuần tới.

Ngay cả khi kháng cáo lên tòa án, Djokovic chưa chắc được thi đấu vòng đầu tiên Australian Open 2022. Tay vợt người Serbia chỉ được thi đấu nếu anh vẫn tự do như hiện tại. Trong trường hợp chính phủ Australia đưa Djokovic trở lại khu vực quản thúc, anh sẽ không thể thi đấu vòng một Australian Open và như vậy dù thắng ở tòa án, Djokovic cũng sẽ bỏ lỡ giải đấu.

Djokovic vẫn có thể thi đấu ở Australian Open - 2

Thủ tướng Australia, Scott Morrison.

Trong một tuyên bố sau khi quyết định của Bộ trưởng Hawke được công bố, Thủ tướng Scott Morrison nhấn mạnh rằng đại dịch Covid đã "cực kỳ khó khăn" đối với mọi người Australia, nhưng mọi người đã gắn bó với nhau.

"Người Australia đã hy sinh rất nhiều trong kỳ đại dịch này, mọi người thực sự mong đợi kết quả của những hy sinh đó sẽ được bảo vệ. Đây là những gì Bộ trưởng đang làm để thực hiện hành động này ngày hôm nay", ông Morrison nói.

"Các chính sách bảo vệ biên giới mạnh mẽ của chúng tôi đã giữ cho người Australia được an toàn trước khi xuất hiện Covid-19 và trong kỳ đại dịch. Do các thủ tục pháp lý đang diễn ra, tôi sẽ không cung cấp thêm bất kỳ bình luận nào".

Theo news.com.au