1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic lo ngại gặp Federer sớm, Nadal hạ quyết tâm ở Wimbledon

Thùy Anh

(Dân trí) - Giải quần vợt Wimbledon 2021 dự kiến khai màn vào ngày 28/6 hứa hẹn sẽ là cuộc đua khốc liệt đến ngôi vô địch của ba huyền thoại Novak Djokovic, Rafael Nadal và Roger Federer.

Wimbledon dự kiến diễn ra vào ngày 28/6 và kéo dài trong hai tuần. Năm ngoái giải đấu phải hủy bỏ do đại dịch Covid-19 bùng phát.

Sau chức vô địch Grand Slam thứ 19 trong sự nghiệp tại Roland Garros (chỉ kém Nadal và Federer đúng một danh hiệu), Novak Djokovic bước vào mùa giải sân cỏ với mục tiêu lên ngôi ở Wimbledon. Năm 2019, tay vợt số một thế giới đã có được chức vô địch thứ 5 trong sự nghiệp sau khi đánh bại chính Roger Federer trong trận chung kết Wimbledon.

Djokovic lo ngại gặp Federer sớm, Nadal hạ quyết tâm ở Wimbledon - 1

Djokovic đang trải qua một năm thi đấu thăng hoa khi vô địch Australian Open và Roland Garros năm nay.

Trước khi bước vào mùa giải sân cỏ, huấn luyện viên của tay vợt số 1 thế giới Djokovic, ông Goran Ivanisevic cho biết với thứ hạng hiện tại thì Djokovic và Federer có thể nằm chung nhánh và dự kiến gặp nhau ở tứ kết.

Theo thứ hạng hiện tại, Djokovic sẽ là hạt giống số 1 và Federer là hạt giống số 8, họ có thể gặp nhau tại tứ kết giống như bốc thăm Roland Garros 2021. Federer đã rút lui ở vòng 4 Roland Garros 2021 để bảo toàn sức khỏe, HLV Goran Ivanisevic tin rằng "Tàu tốc hành" rất mạnh ở Wimbledon năm nay.

HLV người Croatia chia sẻ: "Roger đã biết lắng nghe cơ thể mình và đã chơi chính xác như những gì anh ấy dự đoán, đánh ba trận đấu, rồi dừng lại để bảo toàn sức khỏe. Wimbledon là mục tiêu số một của anh ấy. Thành thật mà nói Djokovic không muốn đối đầu Federer quá sớm tại Wimbledon".

Ở vòng 2 Halle Open ngày hôm qua, Federer được đánh giá cao hơn nhưng bất ngờ thất bại trước 1-2 ( 6-4, 3-6, 3-6) trước Auger Aliassime và sớm bị loại khỏi giải đấu.

Djokovic lo ngại gặp Federer sớm, Nadal hạ quyết tâm ở Wimbledon - 2

Federer quyết tìm lại hình ảnh ở Wimbledon năm nay.

Tại Wimbledon 2021, Nadal cũng là ứng cử viên hàng đầu. Sau khi hụt hai chức vô địch Grand Slam năm nay vào tay Djokovic (Australian Open và Roland Garros), ông Toni Nadal, người chú đồng thời là cựu HLV của Rafael Nadal tin rằng, cháu trai minh sẽ giành được một trong hai Grand Slam còn lại trong năm 2021.

HLV Toni Nadal cho biết: "Chúng tôi đã chứng kiến một trận chung kết chất lượng khi Djokovic đánh bại Tsitsipas sau 5 set, nó đưa Novak đến gần kỷ lục của Federer và Rafa một cách nguy hiểm. Cuộc chiến kết thúc sự nghiệp với nhiều Grand Slam nhất giữa 3 tay vợt đang thực sự căng thẳng.

Hai giải đấu tiếp theo, Wimbledon và US Open, sẽ mang tính quyết định. Tôi không dám khẳng định, nhưng tôi tin tưởng rằng cháu trai Rafael Nadal sẽ giành được một trong hai danh hiệu này".

Danh hiệu Grand Slam gần nhất (không phải sân đất nện) của Rafael Nadal chính là chức vô địch US Open 2019, còn chức vô địch Wimbledon gần nhất của tay vợt Tây Ban Nha cách đây 11 năm (2010).

Djokovic lo ngại gặp Federer sớm, Nadal hạ quyết tâm ở Wimbledon - 3

Rafael Nadal cũng hạ quyết tâm cao ở Wimbledon 2021.

Sân cỏ không phải sở trường nên Rafael Nadal rất khó có cơ hội giành được danh hiệu Wimbledon 2021, mà US Open 2021 có thể mới là mục tiêu quan trọng nhất trong năm nay của tay vợt người Tây Ban Nha.