1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Djokovic lên kế hoạch đánh bại Nadal tại Roland Garros

Thùy Anh

(Dân trí) - Trước thềm Roland Garros 2021, Djokovic thừa nhận còn gặp nhiều khó khăn nhưng tay vợt người Serbia đã chuẩn bị tâm lý để đánh bại Rafael Nadal.

Hiện tại, Djokovic đang tham dự giải Belgrade Open 2021 để kiểm định thực lực trước khi bước vào Roland Garros.. Được miễn thi đấu vòng 1, Djokovic đã đụng độ với Mats Moraing tại vòng 2 Belgrade Open và giành chiến thắng chung cuộc 6-2, 7-6 để tiến vào vòng 3.

Đây là lần đầu tiên, Djokovic dự một giải nhỏ trước thềm giải đấu Grand Slam như Roland Garros (khai mạc ngày 30/5). Tay vợt người Serbia quyết tâm phục hận thất bại trước Nadal ở trận chung kết Roland Garros 2020.

Djokovic lên kế hoạch đánh bại Nadal tại Roland Garros - 1

Djokovic và Nadal là hai ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch Roland Garros 2021.

Rafael Nadal trở thành huyền thoại sống với 13 chức vô địch Roland Garros sau 16 lần tham dự. Tay vợt người Tây Ban Nha đã giành 100 chiến thắng và mới chỉ thua 2 trận (vòng 4 năm 2009, tứ kết 2015) và một lần bỏ cuộc (vòng 3 năm 2016) khi góp mặt ở Roland Garros.

Trong suốt 15 năm qua, hai tay vợt hạ được Nadal tại Roland Garros đó là Robin Solderling năm 2009 và chính Novak Djokovic năm 2015. Solderling đã giải nghệ cách đây 6 năm và niềm hy vọng đánh bại Nadal được đặt lên vai Djokovic.

Djokovic tỏ ra tự tin và anh đã lên kế hoạch đánh bại Nadal. Chia sẻ trước báo giới khi đang tham dự Belgrade Open, Djokovic cho biết: "Tôi đang có sự chuẩn bị chu đáo để có thể giành ngôi đầu tại Paris. Thông qua các trận đấu tại Belgrade, tôi sẽ có thời gian để hoàn thiện hơn hướng đến Roland Garros.

Grand Slam là nơi tôi muốn tỏa sáng. Đó là một giải đấu kéo dài hai tuần và đó là sân đất nện. Không chỉ luyện kỹ năng, tôi còn đang luyện thể lực. Mọi thứ sẽ được hoàn chỉnh và chi tiết hơn.

Tôi thực hiện những bài tập nhất định để tác động tới một số nhóm cơ, giúp tôi có thể di chuyển nhanh nhẹn và mạnh mẽ hơn trước khi bước vào Roland Garros".