1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Roland Garros 2022 khởi tranh: Djokovic cẩn trọng trước Nadal, Alcaraz

Phù Sa

(Dân trí) - Roland Garros 2022 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày hôm nay (22/5). Tâm điểm chú ý của giải sẽ là hành trình bảo vệ ngôi vô địch đơn nam của Novak Djokovic.

Roland Garros 2022, giải Grand Slam thứ hai trong năm sẽ chính thức diễn ra tại tổ hợp thể thao Stade Roland Garros, Paris, Pháp từ ngày 22/5 tới 5/6. Novak Djokovic là đương kim vô địch đơn nam, Barbora Krejcikova là đương kim vô địch đơn nữ. Sự chú ý lớn nhất của giải năm nay nằm ở nội dung đơn nam, nơi Djokovic sẽ phải đối mặt với những thách thức vô cùng lớn trên hành trình bảo vệ ngôi vô địch.

Djokovic đã trải qua giai đoạn đầu mùa vô cùng khó khăn khi anh không được thi đấu ở nhiều giải do liên quan tới việc tiêm vaccine Covid-19. Tuy nhiên, tay vợt người Serbia đã trở lại khi mùa giải trên sân đất nện bắt đầu.

Djokovic nằm ở nhánh đấu khó

Roland Garros 2022 khởi tranh: Djokovic cẩn trọng trước Nadal, Alcaraz - 1

Djokovic sẽ có giải Grand Slam đầu tiên trong năm 2022 khi được dự Roland Garros.

Tại Roland Garros năm nay, những đối thủ tiềm năng của Djokovic ở những vòng đầu không được đánh giá cao, tuy nhiên từ tứ kết Djokovic sẽ gặp nhiều khó khăn lớn khi có thể đối mặt với hạt giống số 5 Rafael Nadal, hạt giống số 3 Alexander Zverev hoặc hạt giống số 6 Carlos Alcaraz (bán kết).

Tay vợt số 1 thế giới sẽ bước sang tuổi 35 vào Chủ nhật, thừa nhận anh đã có những nghiên cứu về nhánh đấu để vạch ra một chiến lược tỉ mỉ nhằm tiến sâu vào giải.

"Tôi đã xem qua các nhánh đấu. Tôi nghĩ mọi tay vợt luôn nhìn vào toàn bộ các nhánh và nghiên cứu theo cách nào đó", Djokovic nói trước cuộc đụng độ ở vòng đầu tiên với tay vợt Yoshihito Nishioka của Nhật Bản.

"Tôi chỉ có thể tập trung vào thử thách và trận đấu tiếp theo của mình. Nhánh đấu nửa trên rất khó khăn, nhưng có điều gì đó mà tôi không thể bị ảnh hưởng. Tôi đã tập luyện chủ yếu với những người chơi thuận tay phải, vì vậy những trận đấu gặp các tay vợt thuận trái tay sẽ khó khăn".

Mối đe dọa từ Tây Ban Nha

Roland Garros 2022 khởi tranh: Djokovic cẩn trọng trước Nadal, Alcaraz - 2

Nadal đang đối mặt với những chấn thương trước thềm Roland Garros.

Nadal đang nắm giữ kỷ lục vô địch Roland Garros, nhưng hiện tại anh có lẽ không phải ứng viên số một cho ngôi vô địch. Với Nadal, thách thức lớn không tới từ các đối thủ mà tới từ bản thân anh. Các chấn thương khiến Nadal không thể tiến sâu tại Madrid Open và Rome Masters. Vì vậy, Nadal có thể tiến được bao xa ở Paris vẫn là dấu hỏi lớn. 

Dẫu vậy, Djokovic vẫn đánh giá cao Nadal: "Chúng ta nói về những ứng viên hàng đầu tại Roland Garros, bạn biết rằng Nadal luôn phải đứng đầu, vì những kỷ lục đặc biệt của anh ấy ở giải đấu này", Djokovic nói.

Tay vợt người Serbia cũng đề phòng mối đe dọa từ Alcaraz, tay vợt trẻ đã đánh bại Djokovic ở chung kết Madrid Open.

"Tiếp theo là Alcaraz, đây rõ ràng là câu chuyện của quần vợt nam trong bốn hoặc năm tháng qua với một lý do lớn. Alcaraz đã có một số bước nhảy vọt về thứ hạng và kết quả mà anh ấy đạt được là một hiện tượng đối với một người ở độ tuổi của anh ấy".

Roland Garros 2022 khởi tranh: Djokovic cẩn trọng trước Nadal, Alcaraz - 3

Alcaraz không tham dự Romes Masters để dành sức cho Roland Garros.

Không thành công ở các giải như Belgrade hay Madrid Open, nhưng phong độ tốt của Djokovic ở Rome khi toàn thắng các trận đấu của giải là điểm tựa để Djokovic tiến vào Roland Garros. Djokovic cho rằng mỗi giải đấu đều cho anh kinh nghiệm.

"Tôi nghĩ rằng kinh nghiệm sẽ giúp tôi biết cách dành năng lượng cho các trận đấu trên sân đất nện, thi đấu với cường độ phù hợp, quản lý mọi thứ diễn ra bên ngoài sân và đạt đỉnh cao đúng thời điểm", Djokovic nói tiếp.

"Thi đấu năm set rõ ràng là mọi thứ đã khác. Tôi nghĩ một Grand Slam đã đánh thức quá nhiều động lực và cảm xúc trong một tay vợt".

Các trận đấu tại Roland Garros sẽ bắt đầu thi đấu từ 16h00 (giờ Việt Nam). Trong ngày thi đấu chính thức đầu tiên (22/5), tại sân Suzanne Lenglen, hạt giống số 3 Zverev sẽ thi đấu với Sebastian Ofner, trận đấu dự kiến diễn ra vào 19h30 tối nay. 

Tại sân Philippe Chatrier, hạt giống số 9 Felix Auger-Aliassime sẽ gặp đối thủ Juan Pablo Varillas, dự kiến vào 17h30. Sau đó, hạt giống số 6 Alcaraz sẽ thi đấu Juan Ignacio Londero, dự kiến vào 21h00.