1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024

Điểm mặt 32 đội tuyển tham dự World Cup 2014 (Kỳ 7)

(Dân trí) - Hãy cùng điểm qua những đội bóng sẽ góp mặt tại Brazil để tham dự World Cup 2014, giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh dành cho các đội tuyển quốc gia...

Mexico

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Tứ kết World Cup 1970 và 1986

Huấn luyện viên: Miguel Herrera. Gây ấn tượng cùng các CLB tại Mexico trước khi được lựa chọn làm người dẫn dắt đội tuyển Mexico thay cho Jose Manuel de la Torre. Vị chiến lược gia 45 tuổi này từng tạo nên cú sốc lớn với quyết định chỉ sử dụng những cầu thủ đang thi đấu trong nước và ông đã chứng minh được rằng quyết định này là hoàn toàn đúng đắn.

Đội trưởng: Rafael Marquez. Cựu cầu thủ Barcelona hiện đang chơi bóng tại MLS cho New York Red Bulls và đã 116 lần khoác áo đội tuyển Mexico.

Ngôi sao: Javier Hernandez. Trong màu áo đội tuyển Mexico, tiền đạo đang khoác áo Manchester United luôn là chân sút số một với khả năng đánh hơi bàn thắng thiên phú.

Tương lai của đội bóng: Raul Jimenez. Một trong những ngôi sao sáng nhất tại Olympic London 2012.

Thống kê: Chỉ giành được 11 điểm và chỉ có 2 trận thắng sau 10 trận vòng loại, Mexico đã phải đi cửa sau để đến Brazil.

Lối chơi: Thiên về những miếng phối hợp ngắn ở tốc độ cao nhưng lối chơi của Mexico cũng đang dần biến chuyển với sự xuất hiện của Jimenez, một tiền đạo sở hữu chiều cao rất lý tưởng.

Nigeria

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Vòng 16 đội World Cup 1994 và 1998

Huấn luyện viên: Stephen Keshi. Nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Nigeria từ năm 2011, Keshi là một trong hai người từng vô địch CAN ở cả cương vị cầu thủ lẫn huấn luyện viên.

Đội trưởng: Vincent Enyeama. Gắn bó với đội tuyển Nigeria từ năm 2002, thủ thành 31 tuổi này từng thoát chết sau một tai nạn kinh hoàng vào năm 2004.

Ngôi sao: Victor Obinna. Không chỉ sở hữu nhãn quan chiến thuật nhạy bén, Obinna đang ngày càng trưởng thành ở độ tuổi 26 trong màu áo West Ham.

Tương lai của đội bóng: Ahmed Musa. Ở tuổi 21, Musa là một trong những cái tên không thể thay thế ở hàng tiền vệ CSKA Moscow.

Thống kê: Nigeria không thua một trận nào tại vòng loại World Cup 2014 (5 thắng , 3 hòa).

Lối chơi: Cầm bóng chắc ở phần sân nhà rồi thực hiện những đường chuyền vượt tuyến để tận dụng tốc độ của Victor Moses.

Bồ Đào Nha

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Xếp thứ 3 tại World Cup 1966

Huấn luyện viên: Paulo Bento. Dẫn dắt Sporting Lisbon thi đấu khá thành công trước khi ngồi vào chiếc ghế huấn luyện viên đội tuyển Bồ Đào Nha vào năm 2010. Từng đưa Bồ Đào Nha lọt vào tới bán kết Euro 2012.

Đội trưởng: Cristiano Ronaldo. Trong lịch sử bóng đá, không có nhiều cầu thủ đạt đến đẳng cấp của ngôi sao đang khoác áo Real Madrid. Tại Brazil, chắc chắn CR7 vẫn sẽ đóng vai trò đầu tàu kéo Bồ Đào Nha tiến về phía trước như Euro 2012.

Ngôi sao: Bruno Alves. Dĩ nhiên C.Ronaldo là số một song Bruno Alves cũng đang được xây dựng để trở thành hòn đá tảng trước hàng phòng ngự.

Tương lai của đội bóng: William Carvalho. Tiền vệ 21 tuổi gốc Angola được kỳ vọng sẽ là thủ lĩnh của đội tuyển Bồ Đào Nha trong tương lai.

Thống kê: Trong 24 bàn của đội tuyển Bồ Đào Nha tại vòng loại World Cup 2014, có đến 10 bàn thắng in dấu giày của C.Ronaldo (8 bàn thắng và 2 đường kiến tạo).

Lối chơi: Thi đấu với sơ đồ chiến thuật 4-3-3 với điểm nhấn nghiễm nhiên là Cristiano Ronaldo, cầu thủ được di chuyển tự do trên khắp mặt sân và nhận được sự phục vụ của toàn đội.

Nga

Thành tích tốt nhất (tại World Cup):

Thành tích tốt nhất (tại World Cup): Vòng bảng World Cup 1994 và 2002

Huấn luyện viên: Fabio Capello. Chiến lược gia người Italia với những chiến tích lẫy lừng ở cấp độ câu lạc bộ. Tuy nhiên trong cương vị huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, Capello từng thất bại thảm hại với người Anh tại World Cup 2010.

Đội trưởng: Igor Denisov. Một tiền vệ luôn thi đấu miệt mài và đã gắn bó với Zenit suốt 11 năm qua.

Ngôi sao: Aleksander Kerzhakov. Tiền đạo được ví như Alan Shearer của nước Nga, người vừa thiết lập kỷ lục ghi bàn mới tại giải quốc nội với 208 pha lập công. Kerzhakov chính là chân sút số một của đội tuyển Nga tại vòng loại World Cup 2014 với 5 bàn thắng.

Tương lai của đội bóng: Denis Cheryshev. Cầu thủ duy nhất đang thi đấu tại nước ngoài được gọi vào đội tuyển Nga. Ở tuổi 22, cầu thủ chạy cánh này đang xây dựng được tên tuổi tại La Liga trong màu áo Sporting Gijon với lối chơi đậm chất kỹ thuật.

Thống kê: Chỉ có ba đội bóng là Tây Ban Nha (3 bàn thua), Anh (4) và Bỉ (4) để thủng lưới ít hơn đội tuyển Nga (5) tại vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Âu.

Lối chơi: Capello vẫn duy trì sơ đồ chiến thuật 4-3-3 mà người tiền nhiệm Guus Hiddink đã xây dựng nhưng dĩ nhiên là đội tuyển Nga hiện tại chơi bóng một cách thực dụng hơn.

Ngọc Trung