1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Điểm danh bốn đội bóng góp mặt ở bán kết Champions League

(Dân trí) - Vượt qua các thách thức ở tứ kết Champions League theo nhiều cách khác nhau, bốn đội bóng gồm Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool và AS Roma đã có mặt ở vòng bán kết. Khá thú vị bởi bốn đội cuối cùng chia đều cho bốn nền bóng đá đứng đầu của Châu Âu hiện nay.

Mỗi nền bóng đá hàng đầu châu Âu có từ ba tới bốn suất dự vòng bảng Champions League (cá biệt năm nay Anh có năm đội do MU vô địch Europa League). Tới vòng 16 đội, sự phân chia suất cũng rất chênh lệch như Anh còn cả năm đại diện, Tây Ban Nha có ba đại diện, Italia có hai đại diện, Đức có một đại diện.

Tuy nhiên sau vòng 1/8 và tứ kết, khá thú vị khi cả bốn quốc gia nằm trong tốp các nền bóng đá hàng đầu châu lục chỉ còn lại duy nhất một đại diện ở bán kết.

1. Bayern Munich (Đức)

Thứ hạng ở bảng xếp hạng cấp CLB của UEFA: 2

Kết quả thi đấu ở Champions League mùa này: 10 trận - Thắng 8, hòa 1, thua 1, ghi 23 bàn, lọt lưới 8 bàn

Chân sút hàng đầu: Robert Lewandowski (5)

Lần vào bán kết cúp C1/Champions League gần nhất: 2015/16, 2-2 trước Atlético (thua bởi luật bàn thắng sân khách)

Thành tích ở bán kết cúp C1/Champions League: Thắng 10, thua 8

Danh hiệu: 5 lần vô địch (gần nhất là năm 2013)


Bayern Munich đã vượt qua Sevilla ở bán kết

Bayern Munich đã vượt qua Sevilla ở bán kết

Sau thất bại trước PSG ở lượt trận thứ hai của bảng B Champions League, Bayern Munich đã quyết định sa thải huấn luyện viên Carlo Ancelotti và cầu viện cựu huấn luyện viên Jupp Heynckess trở lại dẫn dắt "Hùm xám" tới cuối mùa. Vị chiến lược gia lão luyện từng đưa Bayern Munich vô địch Champions League năm 2013 nhanh chóng giúp đội bóng này tìm lại được vị thế của một đội bóng lớn ở đấu trường châu Âu.

Sau khi toàn thắng bốn trận còn lại ở vòng bảng, bao gồm cả việc "rửa hận" trước PSG. Bayern Munich là đội bóng duy nhất của Đức vượt qua vòng bảng. Ở vòng 1/8, "Hùm xám" thể hiện sức mạnh vượt trội khi loại Besiktas với tổng tỉ số 8-1, họ là đội có chiến thắng hoành tráng nhất ở ở vòng đấu này. Tại tứ kết, Bayern Munich thắng chung cuộc 2-1 trước Sevilla. Nhìn chung, các thách thức với Bayern Munich ở hai lượt trận vừa qua không cao và sức mạnh hiện tại của đội bóng này vẫn còn là ẩn số.

2. Liverpool (Anh)

Thứ hạng ở bảng xếp hạng cấp CLB của UEFA: 25

Kết quả thi đấu ở Champions League mùa này: 10 trận - Thắng 6, hòa 4, thua 0; Ghi 33 bàn thắng, lọt lưới 7 bàn.

Chân sút hàng đầu: Roberto Firmino, Mohamed Salah (8)

Lần vào bán kết cúp C1/Champions League gần nhất: 2007/08, thua 3-4 trước Chelsea

Thành tích ở bán kết cúp C1/Champions League: Thắng 7, thua 2.

Danh hiệu: 5 lần vô địch (gần nhất là năm 2005).


Liverpool thể hiện sức mạnh vượt trội trước Man City ở tứ kết

Liverpool thể hiện sức mạnh vượt trội trước Man City ở tứ kết

Liverpool là đội bóng giành suất dự Champions League thông qua vòng play-off. Tuy cũng không thường xuyên được thi đấu ở đấu trường số 1 châu Âu trong các năm gần đây, song Liverpool chẳng hề bỡ ngỡ. Với thành tích bất bại với ba trận thắng, ba hòa, Liverpool đã vượt qua vòng bảng với vị trí nhất bảng C.

Tại vòng 1/8, Liverpool chỉ cần trận lượt đi đã cầm chắc tấm vé vào tứ kết khi họ thắng tới 5-0 ngay trên sân của Porto. Lá thăm may rủi đưa Liverpool đụng độ ứng viên số 1 cho chức vô địch Man City ở vòng tứ kết. Đối thủ cùng xứ sương mù khá mạnh, nhưng đoàn quân của Klopp đã thể hiện bản lĩnh tuyệt vời để đánh bại đối thủ cả hai lượt trận (tổng tỉ số là 5-1) để đi tiếp.

Liverpool dưới bàn tay Klopp thể hiện một lối chơi tấn công vô cùng hiệu quả. Và khi đã hạ gục Man City của Guardiola thì rõ ràng giờ đây Liverpool cũng được xem như ứng viên rất tiềm năng cho chức vô địch.

3. Real Madrid (Tây Ban Nha)

Thứ hạng ở bảng xếp hạng cấp CLB của UEFA: 1

Kết quả thi đấu ở Champions League mùa này: 10 trận - Thắng 7, hòa 1, thua 2, ghi 26 bàn, lọt lưới 12 bàn.

Chân sút hàng đầu: Cristiano Ronaldo (15 bàn)

Lần vào bán kết cúp C1/Champions League gần nhất: 2016/17, thắng 4-2 trước Atlético

Lần vào bán kết cúp C1/Champions League gần nhất: Thắng 15, thua 13

Danh hiệu: 12 lần vô địch (đương kim vô địch)


C.Ronaldo thăng hoa mạnh mẽ ở Champions League mùa giải năm nay

C.Ronaldo thăng hoa mạnh mẽ ở Champions League mùa giải năm nay

Real Madrid chỉ đứng thứ hai của bảng H phía sau Tottenham ở vòng đấu bảng. Tuy nhiên đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha nhanh chóng thể hiện được đẳng cấp ở vòng knock-out. Đoàn quân của HLV Zidane dễ dàng thắng cả hai lượt trận trước PSG ở vòng 1/8, còn tại tứ kết vừa qua, Real Madrid cũng vượt qua Juventus với tỉ số chung cuộc 4-3.

Dù Real Madrid đang thi đấu không tốt ở La Liga, nhưng đội đương kim vô địch vẫn được xem là ứng viên số 1 cho chức vô địch Champions League năm nay, bởi họ đang sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình. Đáng chú ý nhất vẫn là C.Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha ghi tới 15 bàn ở Champions League mùa này.

Real Madrid của Zidane đã tạo nên kỳ tích khi trở thành đội bóng đầu tiên vô địch Champions League hai năm liên tiếp. Vậy nên, họ hoàn toàn có thể lập hattrick vô địch.

4. AS Roma (Italia)

Thứ hạng ở bảng xếp hạng cấp CLB của UEFA: 21

Thứ hạng ở bảng xếp hạng cấp CLB của UEFA: 10 trận - Thắng 5, hòa 2, thua ba, ghi 15 bàn, thủng lưới 12 bàn.

Chân sút hàng đầu: Edin Dzeko (6)

Lần vào bán kết cúp C1/Champions League gần nhất: 1983/84, thắng 3-2 v Dundee United

Thành tích ở bán kết cúp C1/Champions League: thắng 1, thua 0

Thành tích ở cúp C1/Champions League: hạng nhì (1983/84)


Nếu không tính C1 trước đây thì AS Roma mới lần đầu có mặt tại bán kết Champions League

Nếu không tính C1 trước đây thì AS Roma mới lần đầu có mặt tại bán kết Champions League

AS Roma đứng đầu vòng bảng ở bảng đấu có cả Chelsea và Atletico Madrid, cùng với Juventus họ là hai đại diện còn lại của Serie A góp mặt ở vòng 16 đội. Ở vòng 1/8, Roma chỉ phải đối đầu với Shakhtar Donetsk, một trong những đội bóng được đánh giá thấp nhất. Tuy nhiên, Roma cũng chỉ giành vé vào tứ kết sau nhờ luật bàn thắng sân khách (hòa 2-2 sau hai lượt trận).

Khi lá thăm chọn cặp tứ kết đưa Roma gặp Barcelona, hẳn nhiều người nghĩ rằng cuộc chơi của đội bóng này sẽ chấm dứt. Suy nghĩ ấy càng được cũng cố khi Roma thua tan tác 1-4 trên sân Barcelona ở trận tứ kết lượt đi. Nhưng không thể ngờ, ở lượt về đội bóng này lại có thể đánh bại được gã khổng lồ xứ Catalan với siêu sao Messi tới 3-0 để đi tiếp (vẫn là nhờ luật bàn thắng sân khách).

Nếu không tính cúp C1 trước đây, Roma mới lần đầu có mặt ở bán kết. Dù vẫn bị đánh giá là đội bóng yếu nhất trong bốn cái tên còn lại, tuy nhiên khi thể hiện được bản lĩnh qua việc hạ gục Barcelona thì Roma sẽ là đội bóng đáng gờm.

Phù Sa