Đánh giá sức mạnh của các ứng viên vô địch Euro 2020 sau vòng bảng

Sông Lam

(Dân trí) - Euro 2020 sẽ kết thúc các lượt trận vòng bảng vào ngày mai (24/6) và ngay lúc này đã lộ diện những ứng cử viên cho chức vô địch khi toàn thắng ở vòng bảng.

Khác với kỳ vọng của nhiều người hâm mộ, những đội tuyển được đánh giá là ứng cử viên cho chức vô địch Euro 2020 như đương kim vô địch Euro Bồ Đào Nha, nhà vô địch World Cup 2018 Pháp hay đội tuyển Tam sư đều không có khởi đầu tốt ở vòng bảng.

Đánh giá sức mạnh của các ứng viên vô địch Euro 2020 sau vòng bảng - 1

Tuyển Anh vượt qua vòng bảng và giành ngôi đầu, dù Tam sư chỉ ghi được 2 bàn thắng.

Dù đánh bại CH Séc để giành ngôi đầu bảng D vào rạng sáng nay (23/6), nhưng tuyển Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Gareth Southgate chưa cho thấy sức mạnh đáng sợ như kỳ vọng từ người hâm mộ xứ sở sương mù. 

Tam sư giành ngôi đầu bảng với 2 trận thắng và một trận hòa, đặc biệt là trận hòa thất vọng trước đối thủ bét bảng Scotland. Thậm chí tuyển Anh giành ngôi đầu bảng và vào vòng 16 đội nhưng chỉ ghi được tổng cộng có 2 bàn thắng do công của tiền đạo Raheem Sterling. Vua phá lưới ở vòng loại Euro Harry Kane vẫn chưa thể "nổ súng" sau loạt trận vòng bảng.

Trong khi đó, cả đội tuyển Bồ Đào Nha lẫn Pháp đều đang rất vất vả ở bảng đấu của mình. Đương kim vô địch Bồ Đào Nha thậm chí đứng trước nguy cơ bị loại nếu để thua Pháp cách biệt 3 bàn và tuyển Đức đánh bại Hungary trong trận đấu cùng giờ vào sáng mai (2h sáng ngày 24/6).

Đánh giá sức mạnh của các ứng viên vô địch Euro 2020 sau vòng bảng - 2

Bồ Đào Nha gây thất vọng khi để thua Đức với tỷ số 2-4.

Còn với tuyển Pháp, với đội hình toàn sao, thầy trò HLV Deschamps có màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục ở vòng bảng, đặc biệt họ suýt nữa nhận thất bại trong trận đấu với Hungary cách đây ít ngày. Đó là trận đấu mà tuyển Pháp để cho đối thủ dẫn bàn trước và rất vất vả để có bàn thắng gỡ hòa ở những phút cuối trận.

Đánh giá sức mạnh của các ứng viên vô địch Euro 2020 sau vòng bảng - 3

Tuyển Pháp vất vả cầm hòa Hungary ở lượt trận thứ 2 vòng bảng.

Ngược lại, ngoại trừ đội tuyển Bỉ, vòng bảng cũng cho thấy sức mạnh đến từ những đội bóng vốn không được đánh giá cao để tranh chức vô địch Euro 2020 như Italia, Hà Lan.

Ở bảng A, đội tuyển Italia đã trình diễn một phong độ đầy thuyết phục khi lần lượt đánh bại cả 3 đối thủ trong bảng đấu để giành ngôi nhất bảng. Azzurri khởi đầu bảng A bằng trận đấu với Thổ Nhĩ Kỳ, họ đã áp đảo hoàn toàn và giành chiến thắng 3-0. Đến trận đấu với Thụy Sỹ ở lượt trận thứ 2, đoàn quân của HLV Roberto Mancini tiếp tục lấn lướt và giành chiến thắng 3-0.

Đánh giá sức mạnh của các ứng viên vô địch Euro 2020 sau vòng bảng - 4

Italia chứng tỏ sức mạnh đáng sợ khi toàn thắng ở vòng bảng.

Đội tuyển "áo thiên thanh" bước vào lượt trận cuối đầy nhàn nhã với xứ Wales và dễ dàng giành chiến thắng 1-0 bất chấp chỉ tung ra đội hình phụ. Thậm chí HLV Mancini còn gây sốc khi thay cả thủ môn phụ vào sân, chỉ với lý do để cho tất cả các cầu thủ của mình được hưởng cảm giác ra sân tại giải đấu lớn như Euro 2020.

Sau 3 lượt trận, tuyển Italia ghi được 7 bàn thắng, không để thủng lưới bàn nào và gặp thuận lợi khi bước vào vòng 16 đội với đối thủ nhẹ cân là tuyển Áo - đội nhì bảng ở bảng C. Italia sớm nổi lên là ứng cử viên chức vô địch Euro 2020 và họ sẽ khiến tất cả đối thủ phải khiếp sợ nếu sớm gặp phải lúc này.

Ở bảng B, tuyển Bỉ là đội tuyển duy nhất khẳng định họ chính là ứng cử viên thực sự cho ngôi vương Euro 2020. Cũng như Italia, tuyển Bỉ vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng, ghi được 7 bàn và chỉ để thua 1 bàn. 

Đánh giá sức mạnh của các ứng viên vô địch Euro 2020 sau vòng bảng - 5

Tiền vệ De Bruyne đang là điểm tựa cho tuyển Bỉ bay cao tại Euro 2020.

Ở lượt trận ra quân, "Quỷ đỏ" đánh bại "Gấu Nga" với tỷ số 3-0 một cách thuyết phục. Sau đó dù có gặp một chút khó khăn trước Đan Mạch, nhưng thầy trò Roberto Martinez vẫn giành chiến thắng 2-1. Ở lượt trận cuối bảng B, Bỉ đã chơi áp đảo trước Phần Lan và giành chiến thắng 2-0. 

Khác với tuyển Pháp, tuyển Bỉ cũng sở hữu dàn sao trong đội hình nhưng chơi đầy gắn kết, đặc biệt là tiền đạo Lukaku và tiền vệ Kevin De Bruyne. Lukaku đang cùng với Ronaldo dẫn đầu danh sách vua phá lưới Euro 2020 với 3 bàn thắng, trong khi đó Bruyne luôn là linh hồn của tuyển Bỉ để giúp đội bóng vượt qua những thời điểm khó khăn nhất.

Ở bảng C, đội tuyển Hà Lan cũng có 3 trận toàn thắng, mặc dù sức mạnh thực sự của "Cơn lốc màu da cam" là chưa rõ ràng khi họ chỉ phải gặp các đối thủ tương đối nhẹ cân trong bảng đấu như tuyển Áo, Ukraine và Bắc Macedonia.

Đánh giá sức mạnh của các ứng viên vô địch Euro 2020 sau vòng bảng - 6

Hà Lan dễ dàng vượt qua vòng bảng với 3 trận toàn thắng.

Thầy trò HLV Frank de Boer khởi đầu chiến dịch Euro 2020 bằng chiến thắng 3-2 trước Ukraine, sau đó là chiến thắng thuyết phục với tỷ số 2-0 trước tuyển Áo. Ở trận đấu gần nhất, Hà Lan đánh bại Bắc Macedonia 3-0. Họ vượt qua vòng bảng với thành tích ghi 8 bàn thắng, để thua 2 bàn. 

Mặc dù vòng bảng có sự trái ngược về phong độ của các đội tuyển nằm trong danh sách ứng cử viên chức vô địch Euro 2020, tuy nhiên các chuyên gia bóng đá vẫn cho rằng sẽ có rất nhiều bất ngờ xảy ra tại vòng đấu loại, bởi khi đó những toan tính của từng đội sẽ hoàn toàn khác trước.