1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đánh bại Tajikistan ở trận giao hữu, đội tuyển Malaysia đã sẵn sàng tiếp Thái Lan

(Dân trí) - Đội tuyển Malaysia đã có màn chạy đà tương đối tốt khi họ đánh bại đối thủ mạnh Tajikistan ở trận giao hữu, qua đó giúp các cầu thủ có tâm lý tốt trước khi giao đấu với đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 14/11.

Đánh bại Tajikistan ở trận giao hữu, đội tuyển Malaysia đã sẵn sàng đấu Thái Lan

Đội tuyển Malaysia đặt quyết tâm rất lớn trong trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 vào ngày 14/11 tới đây, bởi chỉ có giành được chiến thắng thì "bầy Hổ Malaya" mới nhen nhóm hi vọng trở lại cuộc đua giành ngôi đầu bảng để giành vé đi tiếp.

Thay vì chọn đối thủ yếu như Sri Lanka như trước đây, thầy trò HLV Tan Cheng Hoe và các học trò đã có trận đấu giao hữu với đối thủ mạnh hơn là Tajikistan trên SVĐ Bukit Jalil vào ngày 9/11. Đây là đội tuyển đang xếp ở vị trí 116 trên bảng xếp hạng của FIFA, hơn Malaysia 42 bậc.

Bắt đầu trận đấu này, HLV Tan Cheng Hoe đưa ra một vài thử nghiệm so với trận gặp Việt Nam. Hậu vệ Syahmi Safari được đẩy lên đá tiền vệ cánh phải thay cho Sumareh.

Cùng với đó là 2 tiền vệ Brendan Gan và Safawi Rasid cũng được cho nghỉ. Thay cho 2 cầu thủ này là tiền vệ Nor Azam Azih và Akhyar Rashid.

Đánh bại Tajikistan ở trận giao hữu, đội tuyển Malaysia đã sẵn sàng tiếp Thái Lan - 1

Safawi Rasid ghi bàn thắng duy nhất cho "bầy Hổ Malaya" ở trận đấu giao hữu với Tajikistan

Mặc dù vậy lối chơi của "bầy Hổ Malaya" không có nhiều đột biến khi họ hầu như bế tắc trong suốt hiệp 1, mặc dù thế trận nghiêng về phía các cầu thủ đội nhà. Bước sang hiệp 2, HLV Tan Cheng Hoe đã tung vào sân Brendan Gan và Safawi Rasid. Điều này đã đem tới một luồng sinh khí mới cho Malaysia.

Malaysia còn có lợi thế lớn khi thủ môn của Tajikistan bị đuổi khỏi sân khi dùng tay chơi bóng ngoài vòng cấm ngay đầu hiệp 2. Từ thời điểm đó, Malaysia chiếm lĩnh toàn bộ thế trận và liên tục gây sức ép lên khung thành đội khách.

Đáng tiếc là hai lần bóng tìm đến xà ngang lẫn cột dọc sau pha dứt điểm từ các chân sút trên hàng công. Mãi đến phút 72, nhận đường chuyền của đồng đội bên cánh phải, Safawi Rasid đi bóng xâm nhập vào khu vực vòng cấm rồi dứt điểm bằng chân trái hiểm hóc mở tỷ số cho đội nhà. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu này.

Đánh bại Tajikistan ở trận giao hữu, đội tuyển Malaysia đã sẵn sàng tiếp Thái Lan - 2

Thầy trò HLV Tan Cheng Hoe đang tràn đầy tự tin sẵn sàng đánh bại đội tuyển Thái Lan trên SVĐ Bukit Jalil

Phát biểu sau trận đấu, HLV Tan Cheng Hoe cho biết: "Chiến thắng ngày hôm nay sẽ tiếp thêm động lực cho các cầu thủ của tôi bởi vì Tajikistan là một đối thủ không dễ bị đánh bại. Đây là trận đấu hay nhất của đội bóng trong quãng thời gian vừa qua và giúp chúng tôi tự tin hơn ở những trận đấu tại vòng loại World Cup sắp tới".

Chiến thắng này giúp cho BHL và các cầu thủ Malaysia cảm thấy tự tin hơn trước cuộc tiếp đón đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. HLV Tan Cheng Hoe còn cho rằng, sau chiến thắng của đội tuyển U19 Malaysia trước Thái Lan cách đây ít ngày, các "đàn anh" ở đội tuyển quốc gia sẽ nối bước để giành trọn 3 điểm trước "bầy Voi chiến".

Sông Lam