1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Đại chiến với Real Madrid, HLV Klopp không muốn nhắc tới chuyện "trả thù"

Sông Lam

(Dân trí) - Trước thềm trận đấu lượt đi vòng tứ kết Champions League, HLV Jurgen Klopp khẳng định đội bóng của ông đã quên "mối thù" với kình địch Real Madrid trong trận chung kết 3 năm về trước.

Ở trận chung kết Champions League mùa giải 2018/19, Liverpool của HLV Jurgen Klopp đã thúc thủ trước Real Madrid với tỷ số 1-3. "Lữ đoàn đỏ" sớm mất tiền đạo Mohamed Salah vì chấn thương vai sau một pha va chạm với trung vệ Sergio Ramos, trong khi thủ môn Loris Karius cũng bị chấn động mạnh do pha thúc cùi chỏ của đội trưởng Real Madrid.

Đại chiến với Real Madrid, HLV Klopp không muốn nhắc tới chuyện trả thù - 1

Salah sớm rời sân sau pha va chạm với trung vệ Ramos ở trận chung kết Champions League năm 2018 và khiến Liverpool thất bại 1-3 trước Real Madrid

HLV Jurgen Klopp đã vô cùng tức giận với hành động của Ramos. Và tin mừng cho Liverpool khi trận tứ kết lượt đi Champions League mùa này (2h sáng ngày 7/4), trung vệ Sergio Ramos đã gặp chấn thương và không thể ra sân thi đấu.

Mặc dù vậy, phát biểu tại buổi họp báo trước trận đấu, HLV Jurgen Klopp cho biết ông không còn quá quan tâm đến "mối hận cũ" mà tập trung để cải thiện phong độ của các học trò cho một cuộc chiến đầy khó khăn trước Real Madrid.

Đại chiến với Real Madrid, HLV Klopp không muốn nhắc tới chuyện trả thù - 2

HLV Klopp khẳng định không đến sân Bernabeu để trả thù

HLV Klopp nói: "Động lực của chúng tôi đang ở mức cao nhất vì đó là sân chơi Champions League, chúng tôi sẽ đối đầu với Real Madrid và chúng tôi muốn vào vòng trong. Nó không liên quan gì đến câu chuyện giữa hai đội vào năm 2018. Bạn hỏi về việc trả thù cho năm 2018 hay trả thù cho mùa giải Premier League không mấy tốt đẹp của chúng tôi vừa qua?

Chúng tôi sẽ không đến Bernabeu để trả thù. Cuộc sống đơn giản là mọi người đều muốn giành chiến thắng trong các trận đấu. Bạn để thua. Bạn gặp lại đối thủ vào một ngày không xa. Có khi bạn sẽ gặp lại đối thủ chỉ một hoặc hai tuần sau đó. Nhưng bạn phải biết làm chủ cảm xúc của mình. Chúng tôi đang ở vòng tứ kết và chúng tôi phải chiến đấu để giành chiến thắng".

Trong khi đó, về phía Real Madrid, HLV Zinedine Zidane đã dành những lời khen cho HLV Jurgen Klopp trước thềm trận lượt đi vòng tứ kết Champions League diễn ra vào rạng sáng mai.

Đại chiến với Real Madrid, HLV Klopp không muốn nhắc tới chuyện trả thù - 3

HLV Zidane khẳng định không chủ quan dù Liverpool đang bất ổn vì nhiều trụ cột gặp chấn thương mùa này

Trả lời trước trận đấu về việc liệu ông có muốn đem phẩm chất nào của Klopp vào phong cách huấn luyện của mình hay không, chiến lược gia người Pháp cho biết: "Klopp là một HLV tuyệt vời và giàu kinh nghiệm. Những gì ông ấy làm được trong sự nghiệp và ở Liverpool hiện tại là rất tốt.

Tôi không cần phải sao chép ông ấy và ông ấy cũng không cần phải sao chép tôi. Nhưng tôi cũng có để ý mọi HLV để xem họ làm gì. Tôi nhìn được rất nhiều thứ từ các HLV khác trong thời gian lấy bằng HLV".

Mặc dù hàng thủ của Liverpool đã bị suy yếu do chấn thương trong mùa giải này, nhưng HLV Zidane khẳng định ông không bao giờ cho phép mình được chủ quan. "Tôi không biết đó có phải là điểm yếu của Liverpool hay không vì họ có những cầu thủ khác rất giỏi. Chúng tôi cũng có những sự vắng mặt, nhưng sức mạnh là ở toàn đội. Luôn có những cầu thủ không thể ra sân vì chấn thương, nhưng sức mạnh là ở cả đội", HLV Zidane nói.