1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Cựu ngôi sao UAE lo đội nhà sẽ bẽ mặt vì đội tuyển Việt Nam

H.Long

(Dân trí) - Cựu danh thủ UAE, Ali Abbas thừa nhận sẽ vô cùng xấu hổ nếu như không thể vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

UAE đang nằm trong thế khó ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khi chỉ xếp thứ 4 bảng G với 6 điểm, kém đội đầu bảng Việt Nam tới 5 điểm (thi đấu ít hơn 1 trận). Nguy cơ bị loại hiển hiện trước mắt đội bóng Tây Á.

Cựu ngôi sao UAE lo đội nhà sẽ bẽ mặt vì đội tuyển Việt Nam - 1

UAE (áo trắng) đang trải qua giai đoạn khó khăn

Việc san lấp khoảng cách với đội tuyển Việt Nam không hề dễ dàng bởi đội bóng của HLV Park Hang Seo đang thi đấu ổn định. Hơn nữa, UAE đang gặp nhiều khó khăn dưới thời HLV Jorge Luis Pinto.

Trong 3 trận đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Luis Pinto, UAE mới chỉ thắng 1 trận và thua 2 trận. Mới nhất, họ vừa hứng chịu thất bại trên sân nhà với tỷ số 1-3 trong trận giao hữu với Bahrain.

Khi được hỏi về tình cảnh khó khăn của UAE, cựu danh thủ Ali Abbas cho biết: “Sẽ rất bẽ mặt nếu như chúng tôi phải dừng bước ngay ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Chúng tôi vẫn còn 4 trận đấu và nếu muốn đi tiếp cần phải thắng ít nhất 3 trận. Tôi nghĩ rằng những lựa chọn của HLV Jorge Luis Pinto là đúng đắn. Chúng ta nên ủng hộ ông ấy làm công việc của mình. Đội tuyển cần trao cơ hội cho những cầu thủ tiềm năng”.

Cựu ngôi sao UAE lo đội nhà sẽ bẽ mặt vì đội tuyển Việt Nam - 2

Họ phải thắng 3/4 trận còn lại mới hy vọng giành vé tham dự vòng loại cuối cùng World Cup 2022

Việc UAE thua cả Thái Lan lẫn Việt Nam ở loạt trận lượt đi bảng G khiến cho HLV Ivan Jovanovic bị sa thải chỉ 4 tháng sau khi đảm nhận công việc.

UAE từng trải qua thời gian dài tìm kiếm HLV trưởng, trước khi bổ nhiệm HLV Jorge Luis Pinto. Đây là HLV từng giúp Costa Rica làm nên lịch sử khi lọt vào tứ kết World Cup 2014.

Tuy nhiên, những cầu thủ UAE vẫn chưa thể thích nghi với chiến thuật của HLV Jorge Luis Pinto. Do đó, họ vẫn thi đấu khá bết bát trong thời gian qua dù có thời gian tập trung khá lâu.

Rõ ràng, UAE vẫn còn rất nhiều việc phải làm trước khi vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á khởi tranh trở lại vào tháng 3 năm sau. Họ sẽ đối đầu với Malaysia và Indonesia vào tháng 3, trước khi đại chiến với Thái Lan và Việt Nam vào tháng 6. Trong đó 3/4 trận đấu đội bóng Tây Á được thi đấu trên sân nhà.