1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Đội tuyển UAE gây thất vọng khi để thua Bahrain trên sân nhà

Sông Lam

(Dân trí) - Đội tuyển UAE tiếp tục gây thất vọng khi họ để thua đội tuyển Bahrain ngay trên sân nhà với tỷ số 1-3 trong trận giao hữu vừa diễn ra vào hôm qua (16/11).

Sau thắng lợi sít sao với tỷ số 2-3 trước Tajikistan cách đây ít ngày, đội tuyển UAE dưới sự dẫn dắt của HLV Jorge Luis Pinto gây thất vọng lớn khi để thua đội tuyển Bahrain ngay trên sân nhà với tỉ số 1-3.

Ở trận này, với mục tiêu thử nghiệm đội hình, hai bên đều tung vào sân những gương mặt mới, kết hợp với những cầu thủ trụ cột. Việc không bị bó buộc thành tích thi đấu khiến cả hai đều nhập cuộc tự tin và nhanh chóng tung ra những đòn tấn công hướng tới khung thành của nhau.

Đội tuyển UAE gây thất vọng khi để thua Bahrain trên sân nhà - 1

Đội tuyển UAE (áo trắng) bất ngờ để thua Bahrain ngay trên sân nhà 

Lợi thế sân nhà đã giúp các cầu thủ UAE vươn lên dẫn trước ở phút 33 nhờ pha lập công của tiền đạo Caio Canedo Correa. Tỷ số này tiếp tục được giữ nguyên cho đến hết hiệp 1. Bước sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi nhưng bước ngoặc trận đấu bắt đầu từ phút 75 khi Bahrain được hưởng quả phạt đền và Mohamed Marhoon đã không bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội nhà.

10 phút cuối trận chứng kiến đội khách lội ngược dòng giành chiến thắng đầy bất ngờ. Chỉ trong vòng 4 phút từ phút 82 đến 86, tiền đạo Mohamed Al-Rumaihi đã lập cú đúp để giúp Bahrain giành chiến thắng với tỷ số 3-1 ngay trên sân nhà của UAE.

Trận thua này cho thấy đội tuyển UAE đang gặp nhiều vấn đề bất ổn, bởi kể từ năm 2010 trở lại đây đội tuyển UAE đều bất bại trước Bahrain (5 trận thắng 1 trận hòa). Ở 2 trận thuộc giao hữu gần nhất, UAE lần lượt đánh bại Bahrain với tỷ số 6-2 và 2-0.

UAE cũng là đối thủ nằm ở cùng bảng G với đội tuyển Việt Nam ở Vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội bóng này hiện tại mới có 6 điểm kém thầy trò Park Hang Seo 5 điểm, tuy nhiên họ mới thi đấu 4 trận. Đối thủ Tây Á bắt buộc phải giành chiến thắng ở tất cả các trận còn lại mới hi vọng giành vé đi tiếp vào vòng 12 đội mạnh nhất vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á.

Dòng sự kiện: Vòng loại World Cup 2022