1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cục diện bảng B: Đội tuyển Việt Nam xếp trên Trung Quốc

Thùy Anh

(Dân trí) - Cùng trắng tay ở loạt trận mở màn bảng B vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam vẫn đứng trên đội tuyển Trung Quốc nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Sau lượt trận mở màn bảng B, Australia dẫn đầu với 3 điểm (hiệu số 3-0). Hai đội bóng Tây Á là Saudi Arabia (3 điểm, hiệu số 3-1) và Oman (3 điểm, hiệu số 1-0) xếp ngay phía sau.

Cục diện bảng B: Đội tuyển Việt Nam xếp trên Trung Quốc - 1

Đội tuyển Việt Nam thua ngược Saudi Arabia 1-3 dù dẫn bàn từ sớm.

Nhật Bản tụt xuống vị trí thứ 4 khi chưa có điểm nào, hiệu số -1. Đội tuyển Việt Nam cũng chưa có điểm và hiệu số 1-3, xếp thứ 5. Trung Quốc xếp cuối cùng ở bảng B khi có hiệu số thấp nhất là 0-3.

Đối diện Saudi Arabia rất mạnh (từng 5 lần dự World Cup) trên sân khách Mrsool Park, đội tuyển Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi. Ngay phút thứ ba, Quang Hải ghi dấu ấn với cú sút xa đẹp mắt mở tỷ số trận đấu.

Siêu phẩm của Quang Hải vào lưới Saudi Arabia

Đoàn quân HLV Park Hang Seo đã phòng ngự kín kẽ và bảo toàn lợi thế sau hiệp một. Tuy nhiên điểm nhấn của trận đấu đã đến ở phút 53 khi Duy Mạnh bị xác định để bóng chạm tay trong vòng cấm và nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Saudi Arabia được hưởng phạt đền và Al Dawsari thực hiện thành công gỡ hòa 1-1.

Cục diện bảng B: Đội tuyển Việt Nam xếp trên Trung Quốc - 2

Đội tuyển Trung Quốc (đỏ) đứng cuối bảng B sau trận thua 0-3 Australia.

Trong thế chỉ còn 10 người trên sân, đội tuyển Việt Nam vỡ trận. Al-Shahrani nâng tỷ số lên 2-1 và Al-Shehri ấn định chiến thắng 3-1 chung cuộc cho Saudi Arabia trên chấm phạt đền.

Dù trắng tay trên đất Saudi Arabia, tuy nhiên đội tuyển Việt Nam vẫn có một trận đấu đáng khen trước đội bóng hàng đầu châu lục. Vào 20h20 ngày hôm nay (3/9), đội tuyển Việt Nam sẽ có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Australia ngày 7/9.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Australia ghi liên tiếp hai bàn thắng trong vòng hai phút nhờ công Awer Mabil (24') và Martin Boyle (26'), khiến đội tuyển Trung Quốc sớm đánh mất tinh thần.

Ngôi sao Wu Lei đã có một trận đấu gây thất vọng khiến Trung Quốc chơi bế tắc. Đến phút 70, Mitchell Duke ấn định chiến thắng 3-0 cho Australia và đội bóng xứ Chuột túi nổi lên là ứng cử viên sáng giá ở bảng đấu này.

Cục diện bảng B: Đội tuyển Việt Nam xếp trên Trung Quốc - 3

Nhật Bản gây thất vọng lớn khi thua sốc Oman (đỏ) ngay trên sân nhà.

Hạt giống số một Nhật Bản để lại nỗi thất vọng lớn khi để thua Oman 0-1 trên sân nhà Panasonic. Issam Al Sabhi ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu và tạo nên cơn địa chấn lớn ở bảng đấu này.

Lượt trận thứ hai bảng B (ngày 7/9) hứa hẹn sẽ mang đến bước ngoặt cho cuộc đua ở ngôi đầu. Hai đội bóng Đông Á là Nhật Bản và Trung Quốc sẽ đối đầu tại Qatar (Trung Quốc chọn làm sân nhà) mà kẻ thất bại có nguy cơ hụt hơi trong cuộc đua ba vị trí đầu tiên.

Oman tiếp đón Saudi Arabia trên sân nhà và đội thắng sẽ rộng cửa tính toán cho giai đoạn còn lại. Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cần kết quả tốt khi tiếp đón đội đầu bảng Australia trên sân nhà Mỹ Đình.

Cục diện bảng B: Đội tuyển Việt Nam xếp trên Trung Quốc - 4