Croatia chia tay Euro 2024: Giã biệt thiên tài Modric và thế hệ xuất sắc

Trọng Vũ

(Dân trí) - Đội tuyển Croatia chia tay Euro 2024 sau vòng bảng, đây rất có thể cũng là khoảnh khắc cuối cùng người hâm mộ bóng đá khắp thế giới còn được thấy Luka Modric hiện diện ở một giải đấu lớn.

Người xen giữa hai thiên tài Messi và Ronaldo

Ở tuổi 38, Luka Modric thậm chí còn lớn tuổi hơn cả Messi (37 tuổi). Modric gần như bằng tuổi Cristiano Ronaldo (Modric chỉ nhỏ hơn Ronaldo 4 tháng tuổi). Thật khó để Luka Modric đủ sức hiện diện tại World Cup 2026.

Thậm chí, chưa chắc đội tuyển Croatia của Luka Modric có thể vượt qua vòng loại giải vô địch bóng đá thế giới sau đây 2 năm. Với sự lão hóa của các ngôi sao, trong khi các tài năng trẻ chưa bắt kịp các đàn anh, tính ổn định của đội tuyển Croatia lúc này không cao.

Croatia chia tay Euro 2024: Giã biệt thiên tài Modric và thế hệ xuất sắc - 1

Euro 2024 có thể là giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Luka Modric (Ảnh: Getty).

Euro 2024 vì thế có thể sẽ là giải đấu lớn cuối cùng của Luka Modric. Tiền vệ tài hoa này đã chính thức chia tay giải đấu sau vòng bảng. Bóng đá thế giới có lẽ cũng chuẩn bị khép lại một chương tuyệt đẹp, với một trong những nghệ sĩ sân cỏ tài năng bậc nhất trong khoảng thời gian 25 năm đầu tiên của thế kỷ 21.

Modric là cầu thủ hiếm hoi sắp đạt đến trình độ của những Lionel Messi và Cristiano Ronaldo trong khoảng thời gian nói trên.

Anh cũng là nhân vật hiếm hoi giành được Quả bóng vàng (QBV) châu Âu, cũng như danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới do FIFA trao tặng (năm 2018), xen giữa kỷ nguyên thành công rực rỡ của 2 siêu sao người Argentina (Messi có 8 Quả bóng vàng: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 và 2023) và Bồ Đào Nha (Ronaldo có 5 Quả bóng vàng: 2008, 2013, 2014, 2016 và 2017).

Croatia chia tay Euro 2024: Giã biệt thiên tài Modric và thế hệ xuất sắc - 2

Modric đã nói lời từ giã các ngôi sao bóng đá đương đại (Ảnh: Getty).

Cũng chính Luka Modric giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2018, xen giữa hai kỳ giải danh hiệu này thuộc về Lionel Messi các năm 2014 và 2022. Đây cũng là khoảng thời gian giữa giai đoạn ngôi sao mới của bóng đá thế giới Kylian Mbappe tỏa sáng rực rỡ ở các kỳ World Cup nói trên.

Thêm một thiên tài không có duyên với các danh hiệu lớn

Những thành tích ấy thể hiện sự phi thường của Luka Modric. Việc danh thủ này rời xa các giải đấu lớn cũng là dấu hiệu chấm dứt cho thế hệ cầu thủ tài năng tiếp theo mà bóng đá Croatia sản sinh ra được. Thế hệ này ngoài Modric còn có thêm Ivan Rakitic, Mandzukic, Perisic, Niko Kranjcar, Nikola Kalinic…

Họ là thế hệ tiếp theo của bóng đá Croatia làm rung chuyển cả thế giới, sau thế hệ của những Davor Suker, Zvonimir Boban, Robert Prosinecki, Zvonimir Soldo… vào bán kết World Cup 1998.

Croatia chia tay Euro 2024: Giã biệt thiên tài Modric và thế hệ xuất sắc - 3

Ngày còn ở đỉnh cao, Modric là một trong số ít những người tiếp cận gần nhất với trình độ của Lionel Messi (Ảnh: Getty).

Nền bóng đá non trẻ Croatia cứ cách vài năm lại sản sinh ra một thế hệ cầu thủ xuất chúng, đủ khả năng khuynh đảo làng túc cầu. Từ Suker cho đến Modric, các thế hệ cầu thủ Croatia có điểm chung ở chỗ họ vừa có sự chặt chẽ, khoa học của người châu Âu, vừa chơi bóng lãng tử, ngẫu hứng như người Nam Mỹ.

Vì thế, họ mới trở nên đặc biệt. Nhờ thế, họ mới làm nên những điều đặc biệt, đủ sức trở thành nỗi khiếp đảm cho những ông lớn, những siêu cường của bóng đá thế giới như Brazil, Argentina, Tây Ban Nha, Đức, Pháp, Italy, trong giai đoạn mà Croatia ở vào thời đỉnh cao.

Luka Modric kết thúc sự nghiệp tại các sân chơi lớn với vị trí Á quân World Cup 2018 và đệ tam anh hào World Cup 2022. Không đi đến cùng, nhưng đấy đã là thành tích quá tuyệt vời của Modric nói riêng và bóng đá Croatia nói chung.

Croatia chia tay Euro 2024: Giã biệt thiên tài Modric và thế hệ xuất sắc - 4

Những hình ảnh tung hoành như thế này của Modric trên sân cỏ các giải đấu lớn, có thể sẽ chỉ còn là dĩ vãng (Ảnh: Getty).

Có lẽ tiếc nuối duy nhất của Modric trước khi anh giã từ các giải đấu lớn, đó là anh sinh không gặp thời. Modric sinh cùng thời với Lionel Messi, anh thi đấu trong giai đoạn Mbappe cùng bóng đá Pháp thăng hoa.

Nếu không, có thể những danh hiệu lớn nhất của làng túc cầu thế giới, cụ thể là ngôi vô địch World Cup không loại trừ khả năng sẽ tìm đến với Modric và các đồng đội.

Nhưng dù sao, ngày Modric giã biệt các sân khấu thượng đỉnh như World Cup, như Euro không đẫm nước mắt như trường hợp của một vài thiên tài bóng đá trong quá khứ. Ngày chia tay của Modric không nghiệt ngã như khoảnh khắc Roberto Baggio (Italy) đá hỏng quả luân lưu quyết định trong trận chung kết World Cup 1994.

Nó không dang dở như trường hợp trắng tay của huyền thoại Zico trong màu áo đội tuyển Brazil những năm 1980, hay khiến cho người ta tiếc cả một đời như trường hợp của "thánh Johan" - Johan Cruyff, trong màu áo đội tuyển Hà Lan ở những năm của thập niên 1970.