1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Công Vinh vào nhóm các tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất Đông Nam Á

Thiện Nhân

(Dân trí) - Trang aseanfootball vừa thống kê nhóm các tiền đạo ghi được nhiều bàn thắng nhất cho các đội tuyển ở Đông Nam Á. Theo đó, Lê Công Vinh đứng thứ 5 trong danh sách này.

Cụ thể, cựu tiền đạo số 1 của bóng đá Việt Nam ghi được 51 bàn thắng, trong khoảng thời gian từ năm 2004-2016. 

Với 51 bàn thắng kể trên, Lê Công Vinh là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho đội tuyển Việt Nam qua các thời kỳ, đồng thời xếp thứ 5 trong danh sách những tiền đạo từng ghi bàn nhiều nhất cho các đội tuyển tại Đông Nam Á.

Công Vinh vào nhóm các tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất Đông Nam Á - 1
Lê Công Vinh là một trong số các tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho các đội tuyển tại Đông Nam Á

Một trong số những người đứng trên Lê Công Vinh là chân sút cực kỳ nổi tiếng Kiatisuk. “Zico Thái” hiện đã 46 tuổi và đã giải nghệ. Ông ghi được 71 bàn thắng trong khoảng thời gian khoác áo đội tuyển Thái Lan từ năm 1993 – 2007.

Người đứng đầu trong danh sách các tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất cho các đội tuyển ở Đông Nam Á là Zainal Abidin (Malaysia), ông ghi được 78 bàn thắng sau 134 lần khoác áo đội tuyển Malaysia, từ năm 1984 – 1996.

Công Vinh vào nhóm các tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất Đông Nam Á - 2
Nhóm các tiền đạo vĩ đại nhất khu vực còn có Kiatisuk (Thái Lan) và Fandi Ahmad (Singapore)

Xếp thứ 3 cũng là một huyền thoại khoác của bóng đá khu vực, đó là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Singapore Fandi Ahmad, ông ghi 55 bàn cho đội bóng đảo quốc sư tử, từ năm 1979 đến năm 1997.

Đứng thứ 4 trong danh sách, ngay trên Lê Công Vinh và ngay phía dưới Fandi Ahmad là cựu tiền đạo đội tuyển Philippines Phil Younghusband, với 52 bàn thắng cho đội tuyển Philippines, trong khoảng thời gian anh khoác áo đội này từ năm 2006 – 2019.