1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cơ hội nào cho Ánh Viên ở nội dung bơi 800m tự do nữ Olympic 2020?

Sông Lam

(Dân trí) - Vào lúc 17h05 chiều nay (29/7), kình ngư Ánh Viên sẽ bước vào phần thi vòng loại 800m tự do nữ. Liệu Ánh Viên có thể làm nên điều thần kỳ ở cự ly đòi hỏi cả tốc độ và sức bền này?

Không quá ngạc nhiên khi kình ngư số một của Việt Nam Nguyễn Thị Ánh Viên đã gặp thất bại ở phần thi vòng loại 200m tự do nữ cách đây ít ngày. Ánh Viên rơi vào lượt bơi thứ hai với các đối thủ rất mạnh, trong đó có siêu kình ngư Kathleen Ledecky của đội tuyển bơi Mỹ.

Cơ hội nào cho Ánh Viên ở nội dung bơi 800m tự do nữ Olympic 2020? - 1

Anh Viên xếp cuối ở nội dung 200m tự do nữ.

Người về đích đầu tiên trong lượt bơi thứ 2 vòng loại 200m tự do nữ là Katie Ledecky (Mỹ) với thành tích 1 phút 55,28 giây. VĐV Penny Oleksiak (Canada) về thứ 2 với thành tích 1 phút 55,38 giây. Còn người về thứ 3 là Madison Wilson (Úc) với thành tích 1 phút 55,87 giây.

Ánh Viên về cuối đợt bơi vòng loại thứ 2 với thành tích 2 phút 5,30 giây. Thành tích này còn kém xa thành tích tốt nhất của Ánh Viên là 1 phút 58,82 giây mà cô từng đạt được trong quá khứ.  

Cơ hội nào cho Ánh Viên ở nội dung bơi 800m tự do nữ Olympic 2020? - 2

Ánh Viên khó làm nên điều thần kỳ khi có thành tích chỉ xếp thứ 29/30 VĐV tham dự nội dung 800m tự do nữ.

Sau thất bại trên, Ánh Viên tiếp tục có cuộc thử sức thứ hai ở nội dung 800m tự do nữ vào lúc 17h05 chiều nay (29/7). 

Nội dung này cũng đã xác định xong cách thức thi đấu. Với 30 VĐV, ban tổ chức chia thành 4 nhóm vòng loại. Chỉ có 8 VĐV có thành tích tốt nhất mới lọt vào chung kết.

Ánh Viên nằm ở ngay nhóm đầu vòng loại thứ nhất, gặp 6 đối thủ khác là:

1. Arianna Valloni (San Marino, 8:49.57)2. Dakyung Han (Hàn Quốc, 8:44.47)3. Eve Thomas (New Zealand, 8:38.41)4. Kristel Kobrich (Chile, 8:33.42)5. Viviane Jungblut (Brazil, 8:35.53)6. Katja Fain (Slovakia, 8:42.17)
7. Nguyễn Thị Ánh Viên (Việt Nam, 8:48.65).

Dễ dàng nhận thấy, trong nhóm này thành tích của Ánh Viên chỉ cao hơn Arianna Valloni của San Marino mà thôi. Không những thế, với thành tích 8:48.65 từng giúp mình đoạt HCV SEA Games 30 (Philippines 2019), Ánh Viên cũng chỉ xếp 29/30 VĐV tham dự ở nội dung 800m tự do nữ này.

Ở nội dung 800m tự do nữ, Kathleen Ledecky (Mỹ) chính là người đang nắm giữ cả kỷ lục thế giới lẫn Olympic (8:04.79) cũng sẽ góp mặt. Ledecky đã giành HCV nội dung 1.500m tự do nữ và cự ly 800m được dự đoán khó có đối thủ tranh chấp với cô.

Với chỉ 8 suất vào chung kết, có thể thấy cửa đi tiếp của Ánh Viên ở nội dung 800m tự do được xem là "khó hơn lên trời". Chính vì vậy người hâm mộ sẽ hi vọng kình ngư số một Việt Nam thi đấu đúng với sức mình cũng đã là một thành công.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo