1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Viettel tổn thất lực lượng trước cuộc đấu CLB Hà Nội

Thuỳ Linh

(Dân trí) - Vào chung kết Cúp Quốc gia 2020 sau trận thắng kịch tính trước Than Quảng Ninh ở bán kết, CLB Viettel đã phải trả giá đắt với việc mất nhiều trụ cột vì thẻ phạt và chấn thương.

Bàn thắng ở những phút bù giờ của Bùi Tiến Dũng đã giúp Viettel giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước chủ nhà Than Quảng Ninh, qua đó giành vé vào chơi trận chung kết gặp Hà Nội – đội thắng TPHCM với tỷ số đậm 5-1.

Ở trận đấu cuối cùng của cúp Quốc gia 2020, đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng gặp rất nhiều khó khăn khi hàng loạt trụ cột vắng mặt.

CLB Viettel tổn thất lực lượng trước cuộc đấu CLB Hà Nội - 1

Viettel vắng nhiều trụ cột ở trận chung kết Cúp Quốc gia 2020

Cụ thể, Hồ Khắc Ngọc và Dương Văn Hào nhận thẻ đỏ trong trận thắng Than Quảng Ninh. Một cầu thủ khác là tiền đạo Việt Phong đã nhận đủ 2 thẻ vàng cũng không thể góp mặt ở trận chung kết.

Ngoài 3 cầu thủ bị treo giò, Viettel khó có thể dùng Văn Trâm vì chấn thương. Như vậy, đội bóng áo lính mất ít nhất 4 cầu thủ quan trọng trong cuộc đọ sức với đương kim vô địch V-League Hà Nội.

Phát biểu với báo chí, HLV Trương Việt Hoàng thừa nhận việc vắng nhiều trụ cột ảnh hưởng tới lối chơi của đội, nhưng Viettel đã có những phương án thay thế. Toàn đội quyết tâm chơi một trận hết sức với Hà Nội để tranh cúp.

Về phía đội bóng thủ đô, ngoài Rimario bị treo giò vì thẻ đỏ ở vòng 1/8, Văn Hậu và Văn Dũng cũng chưa thể trở lại do chấn thương. Dù vậy, so sánh về mặt lực lượng, Hà Nội vẫn được đánh giá cao hơn đối thủ.

Trận chung kết giữa Hà Nội và Viettel diễn ra vào lúc 18h ngày 20/9 trên SVĐ Hàng Đẫy. Hiện tại BTC vẫn chưa chốt phương án mở cửa cho khán giả vào sân trận đấu này.