1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

CLB Hà Nội đón thêm ca chấn thương nặng như Hùng Dũng

Hạo Minh

(Dân trí) - Sau khi mất một loạt cầu thủ vì chấn thương và án treo giò, CLB Hà Nội vừa đón thêm tin xấu với ca đứt dây chằng đầu gối của Nguyễn Văn Dũng, anh dự kiến phải nghỉ thi đấu sáu tháng.

Khủng hoảng phong độ và lực lượng đang "gây bão" ở câu lạc bộ Hà Nội. Trang chủ đội bóng thủ đô vừa cho biết họ sẽ không có sự phục vụ của hậu vệ Nguyễn Văn Dũng trong khoảng sáu tháng do cầu thủ này đứt dây chằng đầu gối trái, điều đó đồng nghĩa mùa giải 2021 đã khép lại với Văn Dũng. 

Cầu thủ 27 tuổi của CLB Hà Nội dính chấn thương ở trận thua 0-1 trước Viettel vào ngày 7/4 vừa qua, anh được vào sân ở phút 56 nhưng chỉ có thể thi đấu chưa đầy chục phút đã phải rời sân do chấn thương. 

CLB Hà Nội đón thêm ca chấn thương nặng như Hùng Dũng - 1

Văn Dũng (phải) thi đấu ở trận gặp Viettel (ảnh: CLB Hà Nội).

Chấn thương nặng của Văn Dũng góp phần "tàn phá" đội hình CLB Hà Nội, khiến lực lượng trong những vòng đấu tới của đội bóng này thiếu hụt nghiêm trọng. Tính tới thời điểm hiện tại CLB đang mất bốn cầu thủ vì chấn thương gồm Đoàn Văn Hậu, Đỗ Hùng Dũng, Bruno Cantanhede và Văn Dũng.

Ngoài ra, CLB Hà Nội còn đang đối mặt với án treo giò, với Bùi Hoàng Việt Anh (còn hai trận), Nguyễn Văn Quyết, Phạm Đức Huy sẽ vắng mặt ở trận đấu tới khi CLB Hà Nội tiếp đón đội nhì bảng Than Quảng Ninh ở vòng 8 V-League vào ngày 11/4 tới.

Như vậy ở trận đấu gặp Than Quảng Ninh, CLB Hà Nội mất tới bảy cầu thủ của đội hình một, trong đó có nhiều cầu thủ quan trọng. Điều đó mang tới một dự cảm u ám cho nhà cựu vô địch V-League.

Tổn thất nghiêm trọng về lực lượng khiến gánh nặng trên vai tân HLV Hoàng Văn Phúc ngày càng lớn. Nhiệm vụ của HLV Phúc là phải đưa CLB Hà Nội trở lại cuộc đua với ngôi vô địch, sau khi ông lên thay HLV Chu Đình Nghiêm.

CLB Hà Nội đón thêm ca chấn thương nặng như Hùng Dũng - 2

HLV Hoàng Văn Phúc được kì vọng sẽ đưa CLB Hà Nội trở lại với cuộc đua vô địch (ảnh: Gia Hưng).

Ông Phúc khởi đầu không suôn sẻ, CLB Hà Nội đã thua Viettel trong trận ông ra mắt đội bóng mới. Giờ đây lại thêm khó khăn về lực lượng thì việc đưa CLB Hà Nội trở lại với đường đua tới ngôi vô địch sẽ càng gian nan. Đặc biệt ở mùa giải này, các đội bóng top đầu của V-League đang chơi rất xuất sắc.

Sau trận thua Viettel, CLB Hà Nội đã tụt xuống vị trí thứ 9 với 10 điểm. Đây là vị trí nằm ở nhóm đua trụ hạng, không phải đua vô địch. 

V-League 2021 vẫn áp dụng thể thức như năm ngoái, thi đấu một lượt trong hai giai đoạn. Trong giai đoạn hai, chỉ sáu đội đứng đầu bảng xếp hạng trong giai đoạn một mới nằm chung bảng để đua tranh ngôi vô địch. Vì thế nhiệm vụ tối thiểu của CLB Hà Nội trong giai đoạn một là phải nằm trong top 6 và họ còn 6 trận để phấn đấu.