1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyện hiếm gặp ở SEA Games: 4 đội bóng đá phản lưới nhà trong lượt đấu

Sông Lam

(Dân trí) - Chuyện hy hữu xảy ra ở vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 32 khi có tới 4 đội cùng có tình huống đá phản lưới nhà ở hai lượt trận diễn ra vào ngày 3/5.

U22 Việt Nam 3-1 U22 Singapore: Tiến Long "đốt đền"

Lịch sử môn bóng đá nam ở SEA Games chưa từng chứng kiến có tới 4 đội cùng lúc đá phản lưới nhà trong cùng một ngày, điều vừa xảy ra ở lượt trận thứ hai bảng B bóng đá nam SEA Games 32 tại hai trận đấu giữa Việt Nam - Singapore và Malaysia - Lào.

Theo đó, ở trận đấu giữa Việt Nam và Singapore diễn ra vào lúc 16h00 ngày 3/5, các học trò của HLV Philippe Troussier có hai bàn dẫn trước trong hiệp 1 do công của Văn Tùng và Thái Sơn. Tình huống dứt điểm của Thái Sơn chạm người cầu thủ U22 Singapore đi đổi hướng. Tuy vậy, Ban tổ chức (BTC) vẫn tính bàn thắng cho cầu thủ U22 Việt Nam.

Chuyện hiếm gặp ở SEA Games: 4 đội bóng đá phản lưới nhà trong lượt đấu - 1

Văn Khang khiến hậu vệ Singapore đá phản lưới nhà, giúp U22 Việt Nam dẫn 3-0 (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Đến phút 80, bàn phản lưới nhà đầu tiên xuất hiện. Sau pha căng ngang của Khuất Văn Khang, Mohamed Ilhan Noor phá bóng hụt khiến bóng đập trúng chân đi thẳng vào lưới.

Chuyện hiếm gặp ở SEA Games: 4 đội bóng đá phản lưới nhà trong lượt đấu - 2

Tiến Long "đốt lưới nhà" ở phút bù giờ 90+3 sau khi phá bóng thiếu chuẩn xác (Ảnh: Khoa Nguyễn).

Tưởng chừng kết quả khép lại 3-0 cho U22 Việt Nam, đúng phút bù giờ thứ 3 của hiệp 2, Muhammad bin Masnwi treo bóng vào vòng cấm không mấy nguy hiểm nhưng Vũ Tiến Long phá bóng thiếu chuẩn xác, bóng vượt qua đầu thủ môn Quan Văn Chuẩn, bay vào lưới. Trận đấu khép lại với tỷ số 3-1 nghiêng về U22 Việt Nam với 2 bàn phản lưới nhà cho hai đội.

Đến trận đấu giữa Malaysia và Lào diễn ra lúc 19h00 cùng ngày, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về "Bầy hổ Malaya" thì U22 Lào bất ngờ có bàn gỡ hòa nhờ pha phản lưới nhà của đối thủ. Từ đường tạt bóng ở biên, hậu vệ Muhammad Ubaidullah phá bóng không đúng trọng tâm, đưa bóng vào lưới nhà trong sự ngỡ ngàng của đồng đội.

Nhưng chỉ 8 phút sau, đến lượt Anantaza của U22 Lào phản lưới sau pha căng ngang của Najmudin.

Đáng chú ý, trong 4 bàn phản lưới nhà của 4 đội ở bảng B, có tới 3 tình huống "đốt lưới nhà" sau những tình huống căng ngang. Chỉ duy trường hợp của U22 Việt Nam là pha phá bóng thiếu chuẩn xác của Tiến Long sau đường treo bóng vào vòng cấm từ giữa sân của đối thủ.

Trận đấu tiếp theo của U22 Việt Nam tại bảng B sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 8/5, gặp U22 Malaysia. Hiện tại thầy trò HLV Philippe Troussier đang tạm thời giành ngôi đầu bảng sau hai trận toàn thắng.

Chuyện hiếm gặp ở SEA Games: 4 đội bóng đá phản lưới nhà trong lượt đấu - 3