1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia trong nước khen ngợi trận thắng của tuyển Việt Nam trước Triều Tiên

(Dân trí) - Dù chỉ thắng trong trận đấu giao hữu với CHDCND Triều Tiên nhưng giới chuyên gia nước nhà vẫn dành những lời khen ngợi với màn trình diễn của các tuyển thủ Việt Nam. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng không quên nhấn mạnh đây chỉ là sự khởi đầu mang cú hích về tình thần, gian nan vẫn chờ ở phía trước với thầy trò Hữu Thắng.

Trước đối thủ từng tham dự World Cup là CHDCND Triều Tiên, nhiều người cho rằng ĐTVN chỉ cần có một trận hòa cũng là thành công. Thế nhưng, các học trò của HLV Hữu Thắng đã có một trận đấu tưng bừng, hạ đối phương với tỷ số đậm 5-2.

Đặc biệt trong trận đấu này những cầu thủ xuất ngoại như Tuấn Anh, Xuân Trường đã thi đấu cực hay, để lại sự ấn tượng đậm nét với người xem và giới chuyên môn nước nhà. Theo cựu HLV CLB Thể Công, chính sự tỏa sáng của các tiền vệ trung tâm đã mang tới một lối chơi có hồn cho ĐTVN và chiến thắng hôm qua có công rất lớn của Xuân Trường, Tuấn Anh.


Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu ấn tượng trước CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Trọng Vũ

Đội tuyển Việt Nam đã có trận đấu ấn tượng trước CHDCND Triều Tiên - Ảnh: Trọng Vũ

“Trước trận đấu nói thật tôi không nghĩ Xuân Trường hay Tuấn Anh lại chơi tốt như thế. Đã từ lâu tôi không được xem những cầu thủ này thi đấu. Họ thường xuyên phải ngồi dự bị ở bên Nhật Bản, Hàn Quốc. Nói gì thì nói, dù có được khoác áo đội bóng ở nền bóng đá phát triển nhưng không được ra sân thì cũng không tiến bộ được.

Tuy nhiên, suy nghĩ của tôi và chắc chắn của nhiều người đã khác khi xem trận đấu hôm qua. Xuân Trường, Tuấn Anh đã cầm nhịp, kiểm soát được khu trung tuyến. Họ cũng có những đường chuyền chuẩn xác, chơi cực ăn ý với hàng công và còn trực tiếp ghi bàn”, HLV Vương Tiến Dũng chia sẻ.

Cũng theo HLV họ Vương, trong trận đấu tối qua, dù chỉ có tính chất là giao hữu nhưng chính những cầu thủ Tuấn Anh, Xuân Trường và Công Phượng lại chịu nhiều áp lực. Họ trở thành tâm điểm, được kỳ vọng nhưng cũng không ít người hoài nghi sau gần 1 năm thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị ở Nhật Bản, Hàn Quốc.

“Từ thời U19 Việt Nam và giờ là ĐTVN, lứa cầu thủ tài năng của bầu Đức luôn ra sân với nhiều áp lực. Họ sớm nổi tiếng, trở thành ngôi sao và dĩ nhiên đi kèm với những rắc rối. Tôi đánh giá cao HLV Hữu Thắng đã biết cách xử lý vấn đề này, khi ngay trận đầu tiên trong chiến dịch chuẩn bị cho AFF Cup đã đưa những cầu thủ này ra sân để họ thể hiện”, HLV Vương Tiến Dũng nhấn mạnh.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Vinh đánh giá rất cao sự ăn ý, đặc biệt là khả năng kiểm soát tuyến giữa của Tuấn Anh và Xuân Trường. Chính khát khao thể hiện mình đã giúp những cầu thủ này có màn trình diễn rất ấn tượng trong màu áo ĐTVN. Điều này không chỉ giúp các cầu thủ này có cơ hội đá chính ở AFF Cup tới, mà khi trở lại CLB chủ quản, họ cũng sẽ được nhìn bằng con mắt khác, đồng nghĩa với việc cơ hội ra sân sẽ nhiều hơn.

Theo HLV Thành Vinh, dù đã có một trận đấu rất đáng khen ngợi, nhưng những Tuấn Anh, Xuân Trường, Công Phượng vẫn phải cố gắng hơn nữa bởi xét cho cùng, CHDCND Triều Tiên chưa đá hết mình và quan trọng nhất là những cầu thủ này vẫn còn trẻ, họ không được bằng lòng với những gì đã đạt được.

Về các cầm quân của HLV Hữu Thắng, theo cả HLV Vương Tiến Dũng và Nguyễn Thành Vinh, HLV trưởng ĐTVN đã đưa ra một đấu pháp, chiến thuật hợp lý, phát huy được sở trường của các cầu thủ. Đặc biệt, HLV Hữu Thắng đã biết cách kéo các học trò trở lại mặt đấu sau trận thắng tưng bừng, đó là điều cần phải làm lúc này.

T.L

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016