1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Việt Nam 5-2 CHDCND Triều Tiên: Chiến thắng thuyết phục

(Dân trí) - Thi đấu thuyết phục, đội tuyển Việt Nam đã đánh bại CHDCND Triều Tiên 5-2 trong trận giao hữu trên sân Thống Nhất. Những người ghi bàn mang về thắng lợi cho đoàn quân HLV Hữu Thắng là Tuấn Anh, Công Vinh, Văn Thanh, Xuân Trường và Thành Lương.

*Trận đấu kết thúc với tỷ số 5-2 nghiêng về đội tuyển Việt Nam, các bàn thắng của đoàn quân HLV Hữu Thắng thuộc về Tuấn Anh, Công Vinh, Xuân Trường, Văn Thanh và Thành Lương.

Thành Lương ấn định thắng lợi 5-2 cho Việt Nam trước Triều Tiên

Phút 90+3 - Bàn thắng: Văn Quyết đi bóng bên cánh trái rồi chuyền sang để Thành Lương dứt điểm chính xác, đào sâu cách biệt lên 5-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Phút 90: Việt Nam phản công nhanh và Hoàng Thịnh quyết định dứt điểm tầm xa nhưng bóng đi vọt xà ngang.

Phút 84 - Bàn thắng: Xuân Trường nhận bóng bên ngoài vòng cấm rồi tung cú khứa lòng kỹ thuật vào góc xa hạ Ri Myong-guk, nâng tỷ số lên 4-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Siêu phẩm của Xuân Trường giúp Việt Nam dẫn Triều Tiên 4-2

Phút 80: Thành Lương đột phá bên góc trái rồi dứt điểm, tuy nhiên bóng lại tìm đúng mép lưới.

Phút 79: Văn Toàn được rút ra nghỉ và nhường chỗ cho Trọng Hoàng.

Phút 75: CHDCND Triều Tiên ép sân và Kim Hyok-song quyết định tung cú sút táo bạo từ cự ly 30m, nhưng bóng đi chưa đủ khó để hạ Nguyên Mạnh.


Việt Nam đã có chiến thắng đầy ấn tượng trước Triều Tiên

Việt Nam đã có chiến thắng đầy ấn tượng trước Triều Tiên

Phút 69: Công Phượng được tung vào sân thay Tuấn Anh, HLV Hữu Thắng liên tục có những điều chỉnh để tăng cường sức mạnh tấn công.

Phút 67: Pak Kwang-ryong thực hiện cú sút phạt đầy kỹ thuật bằng chân phải, nhưng xà ngang đã cứu thua cho đội tuyển Việt Nam.

Phút 65: HLV Hữu Thắng đưa Văn Quyết vào sân thay Lê Công Vinh.

Văn Thanh lập công, Việt Nam dẫn Triều Tiên 3-2

Phút 61 - Bàn thắng: Xuân Trường có tình huống bấm bóng tinh tế để Văn Thanh băng xuống dứt điểm nhẹ nhàng hạ Ri Myong-guk, đưa tỷ số lên 3-2 cho đội tuyển Việt Nam.

Phút 60: Thành Lương có cơ hội khi xoay người dứt điểm căng bên ngoài vòng cấm, bóng đập chân hậu vệ Triều Tiên đi sượt cột dọc khá nguy hiểm.

Phút 55: HLV Hữu Thắng quyết định tung Thành Lương vào sân thay Thanh Trung để tăng cường sức mạnh tấn công.


Trận đấu đang diễn ra khá cởi mở

Trận đấu đang diễn ra khá cởi mở

Phút 53 - Bàn thắng: CHDCND Triều Tiên có được tình huống tấn công nhanh và Pak Kwang-ryong dứt điểm gọn gàng hạ Nguyên Mạnh, gỡ hòa 2-2 cho Triều Tiên.

Công Vinh nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam trước Triều Tiên

Phút 51 - Bàn thắng: Văn Toàn bất ngờ cướp được bóng bên cánh phải rồi căng ngang để Công Vinh đệm lòng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 2-1 cho Việt Nam.

Phút 48: Đang đà hưng phấn, đội tuyển Việt Nam đẩy cao đội hình lên tấn công khiến CHDCND Triều Tiên phải lùi đội hình về phòng ngự.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số hòa 1-1

Phút 45: Xuân Trường đá phạt để Văn Toàn bay người đánh đầu nhưng tài năng của Ri Myon-guk đã cứu thua cho CHDCND Triều Tiên.


Văn Toàn góp công lớn vào bàn thắng của Công Vinh

Văn Toàn góp công lớn vào bàn thắng của Công Vinh

Phút 43: Kim Chol-bom bật cao đánh đầu từ quả phạt góc, rất may là bóng đi vọt xà ngang.

Phút 39: Đội tuyển Việt Nam đang chơi khá hưng phấn và Tuấn Anh có pha xâm nhập vòng cấm rồi đánh đầu, tiếc là bóng đi chệch cột dọc.

Tuấn Anh khứa lòng đẹp mắt gỡ hòa 1-1 cho Việt Nam trước Triều Tiên

Phút 33 - Bàn thắng: Công Vinh có bóng bên cánh trái rồi chuyền ngang để Tuấn Anh tung cú khứa lòng đẳng cấp hạ Ri Myong-guk, san bằng tỷ số 1-1 cho đội tuyển Việt Nam.

Phút 31: Văn Toàn bật tường đầy ăn ý cùng Thanh Trung rồi bất ngờ ra chân nhanh, bóng đi sạt cột dọc khung thành Triều Tiên trong gang tấc.


Niềm vui của Tuấn Anh sau bàn gỡ hòa 1-1

Niềm vui của Tuấn Anh sau bàn gỡ hòa 1-1

Phút 28: Đội tuyển Việt Nam chơi đầy nỗ lực và Công Vinh xoay người dứt điểm từ ngoài vòng cấm, nhưng bóng đi quá nhẹ để thủ môn Triều Tiên bắt gọn.

Phút 26: Đinh Thanh Trung quyết định dứt điểm từ cự ly 25m, bóng đi vọt xà ngang.

Phút 24: CHDCND Triều Tiên chơi đầy kỹ thuật và liên tục ép sân, khiến hàng thủ Việt Nam phải hoạt động khá vất vả.

Phút 21: Ri Yong-chol tung chân dứt điểm từ ngoài vòng cấm, tuy nhiên bóng đi chệch cột dọc.


Triều Tiên đang thể hiện sự vượt trội về mặt thể hình

Triều Tiên đang thể hiện sự vượt trội về mặt thể hình

Phút 17: Đội tuyển Việt Nam gặp tổn thất khi Quế Ngọc Hải dính chấn thương và phải rời sân nhường chỗ cho Nguyễn Minh Hải.

Phút 15 - Bàn thắng: CHDCND Triều Tiên tấn công nhanh và Pak Kwang-ryong đón đường chọc khe của đồng đội rồi băng xuống lạnh lùng hạ Nguyên Mạnh, mở tỷ số 1-0 cho đội khách.

Pak Kwang-ryong mở tỷ số cho Triều Tiên trước Việt Nam

Phút 14: Văn Toàn bấm bóng để Công Vinh xâm nhập vào vòng cấm, tuy nhiên anh không vượt qua được sự truy cản của hậu vệ CHDCND Triều Tiên.

Phút thứ 10: Đinh Thanh Trung đột phá bên cánh trái rồi căng ngang vào trong, tuy nhiên bóng không đến được chân Công Vinh ở phía trong.

Phút thứ 7: Pak Kwang-ryong bật cao đánh đầu trong vòng cấm đưa bóng đi vọt xà ngang. Triều Tiên đang tỏ ra lợi hại trong các tình huống không chiến.


Công Vinh chơi cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam

Công Vinh chơi cao nhất trên hàng công của đội tuyển Việt Nam

Phút thứ 4: Văn Thanh bật tường ăn ý cùng Công Vinh rồi bất ngờ xâm nhập vòng cấm, tuy nhiên cú dứt điểm ở tư thế với của anh đưa bóng đi vọt xà ngang.

Phút thứ 1: Hai đội nhập cuộc với tốc độ cao và đẩy cao đội hình lên tấn công, thế trận diễn ra khá cởi mở.

Hiệp 1 trận đấu bắt đầu

HLV Hữu Thắng sử dụng sơ đồ 4-3-2-1 ưa thích với bộ ba tiền vệ Hoàng Thịnh, Xuân Trường, Tuấn Anh còn Văn Toàn, Thanh Trung hoạt động ở hai cánh hỗ trợ cho mũi nhọn cao nhất Công Vinh.

Đội hình xuất phát

Việt Nam: Nguyên Mạnh, Văn Thanh, Đình Luật, Quế Ngọc Hải, Đình Đồng, Thanh Trung, Hoàng Thịnh, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Công Vinh.

CHDCND Triều Tiên: Ri Myong-guk, Sim Hyon-jin, Chol Kang-kuk, Kim Hyok-song, Kim Chol-bom, Ri Yong-chol, So Hyon-uk, Pak Song-chol, Kim Kuk-bom, Pak Kwang-ryong, Jong Il-gwan.

Trước thềm trận đấu, HLV Hữu Thắng cho biết: Tôi đã xem băng ghi hình về đội tuyển CHDCND Triều Tiên. Họ là đội bóng rất mạnh, có trình độ châu Á, từng dự VCK World Cup. Nhìn chung họ hơn hẳn đội tuyển Việt Nam.

“Dù vậy, chúng tôi sẽ cố gắng cống hiến cho khán giả một trận đấu hay. Tôi không thể nói trước đội hình xuất phát vào lúc này. Nhưng tôi sẽ để cho các cầu thủ 2 lượt trận chung kết cúp quốc gia nghỉ ngơi. Ngoài ra, tôi sẽ có điều chỉnh phù hợp trước CHDCND Triều Tiên” – HLV Nguyễn Hữu Thắng nói thêm.


HLV Hữu Thắng đánh giá rất cao đối thủ Triều Tiên

HLV Hữu Thắng đánh giá rất cao đối thủ Triều Tiên

Mục tiêu cuối cùng của đội tuyển Việt Nam dĩ nhiên không phải là trận giao hữu trước mắt, mà là AFF Cup 2016. Để hướng đến giải đấu ấy, HLV Nguyễn Hữu Thắng phải hướng đến một đội bóng có chiều sâu. Ông cho biết: “Đội tuyển của tôi sẽ gồm các cầu thủ giàu kinh nghiệm, kết hợp với những cầu thủ trẻ, giàu khát khao. Điều quan trọng là tôi muốn tạo ra sự ganh đua lành mạnh trong đội tuyển”.

“Sự chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển từ nay đến AFF là tập luyện và tập luyện. Từ nay đến khi đá trận đầu tiên tại AFF Cup vào ngày 20/11, tôi sẽ cố gắng chọn lựa những cầu thủ có phong độ tốt nhất, dự giải vô địch Đông Nam Á” – vẫn là lời vị HLV trưởng đội tuyển quốc gia.

Thùy Linh
Ảnh: Trọng Vũ

Dòng sự kiện: AFF Cup 2016