1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chuyên gia trong nước đánh giá cao đội tuyển Philippines

(Dân trí) - Đội tuyển Việt Nam (ĐTVN) tự tin đánh bại Philippines trong cuộc đối đầu tối nay để giành ngôi đầu bảng, nhưng rõ ràng nhìn vào màn thể hiện của 2 đội tại vòng bảng vừa qua, vượt qua Philippines không hề đơn giản...

Kém đối thủ 2 điểm, ĐTVN buộc phải giành chiến thắng mới có thể chiếm ngôi đầu bảng. Còn nếu hòa, ĐTVN vẫn vào bán kết, nhưng có khả năng lớn sẽ gặp Thái Lan.

Phát biểu với báo chí chiều qua, HLV Miura cho biết ông không hề mong muốn ĐTVN gặp Thái Lan. Ngoài ra, thêm một lý do nữa để ĐTVN quyết giành ngôi đầu bảng, là lợi thế sân nhà, sân khác ở vòng bán kết. Cụ thể, nếu có vị trí nhất bảng, ĐTVN sẽ được thi đấu trận lượt đi trên sân khách, lượt về trên sân nhà.

Philippines là đối thủ không hề dễ chơi với tuyển Việt Nam

Philippines là đối thủ không hề dễ chơi với tuyển Việt Nam

Tính toán là vậy, nhưng việc đánh bại Philippines lại không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Ở 2 kỳ AFF Cup liên tiếp gần đây, ĐTVN đều gục ngã trước đối thủ này.

Cụ thể, tại AFF Cup 2010, ĐTVN tham dự giải với tư thế của đội đương kim vô địch, nhưng đã bất ngờ thất bại trước Philippines với tỷ số 0-2 và bị loại ngay ở vòng bảng. Còn tại AFF Cup 2012, ĐTVN tiếp tục gặp Philippines tại vòng bảng và đã thất bại 0-1, cũng phải về nước sớm.

Từ những thất bại đó, ĐTVN không còn được đánh giá là đội cửa trên với Philippines trong cuộc đối đầu tối nay. Thậm chí, với phong độ hiện tại, chính Philippines lại là đội có cửa thắng nhiều hơn. Sau 2 trận vòng bảng, Philippines ghi tới 8 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 1 bàn.

Theo HLV Vương Tiến Dũng, lợi thế nhìn thấy rõ rất với Philippines chính là dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng. Tại AFF Cup năm nay, Philippines thậm chí còn mạnh hơn 2 lần trước đó. Với những cầu thủ đáng chú ý như Martin Steuble (gốc Thuỵ Sĩ, hiện đang thi đấu cho CLB Sporting KC tại giải Nhà nghề Mỹ), Javier Patino - tiền đạo gốc Tây Ban Nha, Kenshiro Daniels, Simone Rota, Daisuke Sato... ĐT Philippines không chỉ hướng tới ngôi đầu bảng A, mà còn có tham vọng vô địch AFF Cup.

“Không thể phủ nhận những lợi thế rất lớn từ việc sử dụng cầu thủ nhập tịch. Nếu như trước đây các đội không chú ý đến khâu chọn lọc cầu thủ nhập tịch thì giờ hầu hết là những cầu thủ đã khẳng định được mình ở các giải châu Âu, châu Mỹ. Với những cầu thủ chất lượng, lại có chiều cao, tư duy chơi bóng hiện đại, Philippines đang là một thế lực mới ở làng bóng Đông Nam Á”, cựu HLV CLB Thể Công cho biết.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Vinh đồng quan điểm với HLV Thomas Dooley của Philippines về việc sử dụng cầu thủ nhập tịch. Theo HLV xứ Nghệ, những cầu thủ nhập tịch của Philiipines không chỉ mang 2 dòng máu, mà còn có vợ người bản xứ, nên cũng không thể chỉ trích cách làm bóng đá của Philippines. Trên thế giới, nhiều quốc gia có nền thể thao phát triển mạnh, vẫn nhập tịch VĐV để thi đấu đạt thành tích cao nhất.

Về chuyên môn, nhìn Philippines thi đấu tại giải năm nay, HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng bài vở của đội bóng này đã lộ rất rõ, nhưng để đối phó lại không dễ chút nào.

“Thể hình, thể lực và đặc biệt là khả năng chơi bóng bổng của cầu thủ Philippines vượt trội các đối thủ tại bảng A. Những khó khăn gây ra với Lào và Indonesia, cũng sẽ khiến ĐTVN phải vất vả”, ông Vinh nói.

Đánh giá về khả năng chiến thắng của ĐTVN, HLV Thành Vinh cho rằng chỉ đến khi nào các học trò của HLV Miura khắc phục được điểm yếu cố hữu, mới yên tâm với mục tiêu đề ra. Riêng trận đấu tối nay, theo HLV Thành Vinh, nếu ĐTVN thất bại cũng không phải là một bất ngờ lớn. Khi đó, ĐTVN sẽ phải có sự chuẩn bị tốt nhất cho bán kết và sẵn sàng tâm lý gặp bất cứ đối thủ nào, kể cả Thái Lan.

Ngô Linh

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014