Chuyên gia châu Á chỉ ra điểm yếu lớn nhất của U23 Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Bình luận trên ESPN, chuyên gia Gabriel Tan cho rằng sự non nớt kinh nghiệm là điểm yếu lớn nhất của U23 Việt Nam.

Vào lúc 19h00 tối nay (19/5), U23 Việt Nam sẽ có cuộc đối đầu với U23 Malaysia ở vòng bán kết môn bóng đá nam SEA Games 31 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Mặc dù đoàn quân của HLV Park Hang Seo giành vé đi tiếp với vị trí nhất bảng nhưng không hẳn không có những lo ngại.

Chuyên gia châu Á chỉ ra điểm yếu lớn nhất của U23 Việt Nam - 1

Nhà báo Gabriel Tan cho rằng U23 Việt Nam khá non nớt về kinh nghiệm (ảnh: Mạnh Quân).

Bình luận trên tờ ESPN, chuyên gia Gabriel Tan cho rằng sự non nớt kinh nghiệm là điểm yếu lớn nhất của U23 Việt Nam. Cây viết này nhấn mạnh: "U23 Việt Nam đang là đương kim vô địch ở SEA Games. So với thế hệ vàng cách đây 3 năm, rõ ràng, lứa cầu thủ hiện tại không được kỳ vọng bằng. Tuy nhiên, họ sẽ tìm mọi cách để giữ lại vương miện.

Một tín hiệu tích cực là ba cầu thủ quá tuổi của U23 Việt Nam là Tiến Linh, Hùng Dũng và Hoàng Đức đều thể hiện được đẳng cấp. Thế nhưng, phần còn lại của đội bóng lại tương đối non nớt ở cấp độ quốc tế.

Lê Văn Đô có thể là phát hiện của U23 Việt Nam ở giải đấu lần này. Cầu thủ này đã đóng góp 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo. Ngoài ra, anh cũng góp công giúp cho hàng thủ của U23 Việt Nam chưa để thủng lưới".

Nhận định về cơ hội của U23 Việt Nam, nhà cái Gabriel Tan viết: "U23 Việt Nam thiếu cả kinh nghiệm lẫn dàn sao thực thụ, ngoài bộ ba cầu thủ quá tuổi. Việc bảo vệ tấm HCV nằm trong tầm tay của họ nhưng mọi thứ vẫn chông gai".

Nhà báo của tờ ESPN cũng bình luận về sức mạnh của U23 Malaysia: "Ngoài U23 Việt Nam, U23 Malaysia là đội bóng duy nhất chưa nếm mùi thất bại ở SEA Games 31. Đây là đội bóng có tổ chức tốt dưới thời HLV Maloney.

Mặc dù đội hình của U23 Malaysia rất trẻ nhưng có khá nhiều cầu thủ đã được thi đấu ở cấp CLB nên họ có sự chuẩn bị tốt trước cường độ và áp lực thi đấu ở SEA Games.

Chuyên gia châu Á chỉ ra điểm yếu lớn nhất của U23 Việt Nam - 2

U23 Malaysia bị đánh giá thấp hơn U23 Việt Nam (Ảnh: CTV).

Luqman Hakim, người thi đấu ở Bỉ, là ngôi sao đáng chú ý nhất của U23 Malaysia. Bên cạnh đó, Mukhairi Ajmal, Hadi Fayyadh và Nik Akif Syahira cũng là những gương mặt đáng chú ý. Mặc dù U23 Malaysia bị đánh giá thấp hơn so với U23 Việt Nam nhưng họ nên lạc quan vào cơ hội giành vé dự trận chung kết".

Bên cạnh đó, nhà báo Gabriel Tan cho rằng điểm yếu lớn nhất của U23 Malaysia ở giải đấu này là hàng thủ khi thủng lưới tới 6 bàn ở vòng bảng (nhiều nhất trong số các đội bóng vào bán kết). Do đó, HLV Maloney cần phải cải thiện gấp vấn đề này nếu như muốn giúp U23 Malaysia tạo nên bất ngờ trước U23 Việt Nam.

Chuyên gia châu Á chỉ ra điểm yếu lớn nhất của U23 Việt Nam - 3