DMagazine

Ký giả nổi tiếng Indonesia: "Không thể ngờ U23 Việt Nam chật vật như thế"

(Dân trí) - Theo nhà báo Alvino Hanafi của tờ Goal Indonesia, U23 Việt Nam đã khiến anh hoàn toàn bất ngờ với màn trình diễn thiếu thuyết phục ở vòng bảng SEA Games 31.

Theo nhà báo Alvino Hanafi của tờ Goal Indonesia, U23 Việt Nam đã khiến anh hoàn toàn bất ngờ với màn trình diễn thiếu thuyết phục ở vòng bảng SEA Games 31. Ngay cả khi kết thúc với vị trí nhất bảng A, U23 Việt Nam vẫn để lại nhiều nỗi lo khi thi đấu chật vật trước Myanmar, Timor Leste hay Philippines.

PV: Cảm ơn ký giả Alvino Hanafi đã tham gia trò chuyện với Dân trí. Vòng bảng SEA Games 31 của môn bóng đá nam đã khép lại. U23 Việt Nam đứng đầu bảng A sẽ gặp U23 Malaysia, đại diện nhì bảng B. Trong khi đó, U23 Thái Lan - đội nhất bảng B chung cuộc đối đầu với U23 Indonesia tại bán kết. Những cặp đấu này có khiến anh bất ngờ?

- Ký giả Alvino Hanafi: Thực ra xét về những cái tên góp mặt tại bán kết, gồm U23 Việt Nam, U23 Malaysia, U23 Indonesia và U23 Thái Lan thì tôi không bất ngờ. Đó đều là những đội bóng được dự đoán sẽ đi tiếp từ trước khi SEA Games 31 diễn ra. Nhưng tôi bất ngờ về lộ trình mà họ đi qua tại vòng bảng. Thái Lan, một trong hai ứng viên giành Huy chương Vàng cùng U23 Việt Nam thua U23 Malaysia ngay trận đầu tiên. Vậy nhưng chung cuộc, họ vẫn đứng đầu bảng. Cách mà Malaysia hòa 2-2 trước Campuchia ở lượt cuối dẫn đến mất vị trí nhất bảng B cũng khiến tôi bất ngờ.

Đó là cảm xúc của tôi khi theo dõi kết quả bảng B. Còn ở bảng A, tôi ngỡ ngàng và có đôi chút thất vọng với U23 Việt Nam. Đồng ý, U23 Việt Nam vẫn đứng đầu bảng A chung cuộc. Nhưng kết quả mà U23 Việt Nam có được sau 4 trận đấu này là không tốt. U23 Việt Nam là chủ nhà của SEA Games 31. Các bạn cũng đang là đội nắm huy chương Vàng SEA Games. Nhưng hãy nhìn lộ trình mà U23 Việt Nam đã đi, ngoài chiến thắng 3-0 trước U23 Indonesia thì 3 trận sau đó gặp Philippines, Timor Leste và Myanmar, các bạn gặp rất nhiều khó khăn và chơi không như mong đợi.

Ký giả nổi tiếng Indonesia: Không thể ngờ U23 Việt Nam chật vật như thế - 1

Tôi cam đoan rằng ở trận đấu cuối cùng gặp Timor Leste, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ thắng đậm đối thủ này. Nhưng sau cùng, các bạn chỉ thắng đối phương 2-0. Đó là điều khiến tôi rất ngỡ ngàng. Bởi tôi cũng không nghĩ U23 Việt Nam lại vất vả đến như thế.

Lại nhắc đến câu chuyện vòng bảng, U23 Việt Nam chỉ ghi 6 bàn thắng sau 4 trận. U23 Việt Nam cũng là đội ghi bàn ít nhất trong số những cái tên vào bán kết SEA Games 31. Anh nghĩ sao về chất lượng hàng công năm nay của U23 Việt Nam?

- Tôi nghĩ chính phóng viên Việt Nam sẽ phân tích hay hơn tôi ở câu chuyện này. Ở góc độ cá nhân, tôi cho rằng vấn đề tấn công của U23 Việt Nam cũng tương tự với rắc rối mà U23 Indonesia đang gặp phải. Người ghi bàn nhiều nhất cho U23 Việt Nam ở vòng bảng là số 16 (Đỗ Hùng Dũng - PV). Anh ta ghi 2 bàn. Nhưng anh ta là tiền vệ chứ không phải là tiền đạo. Tương tự, U23 Indonesia đang có 2 chủ công là Wiltan Suleiman và Egy Maulana. Nhưng cũng như Hùng Dũng bên phía U23 Việt Nam, họ không phải là tiền đạo.

Ký giả nổi tiếng Indonesia: Không thể ngờ U23 Việt Nam chật vật như thế - 3

Tôi không biết nguyên nhân của các bạn đến từ đâu như ở Indonesia, chính giải vô địch quốc gia là một yếu tố dẫn đến vấn đề của các đội tuyển quốc gia hiện tại. Các CLB đa số ưu tiên dùng cầu thủ nhập tịch hoặc ngoại binh. Điều đó khiến cho những tiền đạo nội của Indonesia, nhất là các cầu thủ trẻ không có cơ hội cạnh tranh thi đấu. Điều đó dẫn đến việc U23 Indonesia không có tiền đạo nội giỏi. Tôi không đổ lỗi cho CLB khi họ cũng gặp sức ép về thành tích. Nhưng quả thực, chúng tôi đang gặp vấn đề như vậy đối với các tiền đạo.

Vậy còn hàng thủ thì sao, thưa anh? U23 Việt Nam tấn công không giỏi nhưng lại chưa để thủng lưới một lần nào?

- Đó có thể xem là đặc sản của Việt Nam dưới thời Park Hang Seo. Các bạn không chỉ là đội mạnh nhất trong phòng ngự ở SEA Games lần này mà còn tại những giải đấu khác. Cũng đúng thôi, kim chỉ nam trong bóng đá là không cho đối phương cơ hội ghi bàn. Việt Nam đã làm rất tốt điều đó. Quả thực, tôi rất nể tài nghệ của ông Park Hang Seo, với việc tạo nên một hàng thủ rất chắc chắn cho bóng đá Việt Nam. Nhiều năm làm việc tại đây giúp HLV Park hiểu rất rõ Việt Nam và bóng đá Đông Nam Á.

Nhưng tôi xin nhấn mạnh rằng khi đã bước vào bán kết, U23 Việt Nam không thể cứ chơi phòng ngự mãi được. Ở vòng bảng, chúng ta có thể hòa, có thể thắng và có nhiều trận đấu để đi đường dài. Nhưng bán kết hay chung kết chỉ gói gọn trong 90 phút hoặc hiệp phụ. Vậy nên, các bạn không thể cứ chăm chăm giữ mành lưới mà phải tìm cách chọc thủng lưới đối thủ. Hãy nhớ, U23 Malaysia có một hàng công rất tốt. Luqman Hakim đã ghi 3 bàn cho U23 Malaysia. U23 Việt Nam sẽ trả giá đắt nếu không thể tấn công được trước U23 Malaysia ở bán kết.

Ký giả nổi tiếng Indonesia: Không thể ngờ U23 Việt Nam chật vật như thế - 5

Vậy còn U23 Malaysia thì sao? Theo đánh giá của anh, họ có cầu thủ nào nổi bật?

Malaysia đã ghi 11 bàn thắng và thủng lưới 6 lần. Rõ ràng hàng công của họ đáng gờm. Cái tên mà tôi để ý nhất chính là Luqman Hakim. Cầu thủ này đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở SEA Games 31 và hứa hẹn tạo ra nhiều khó khăn cho U23 Việt Nam.

Có thể, với lợi thế chủ nhà, U23 Việt Nam sẽ nhỉnh hơn so với U23 Malaysia. Thêm vào đó, U23 Malaysia sẽ di chuyển từ Nam Định đến Việt Trì (Phú Thọ) và phải làm quen với một môi trường mới. Đồng ý, với những trải nghiệm cá nhân, tôi khẳng định Việt Trì là một nơi tuyệt vời cho các đội bóng thi đấu. Nhưng tôi cũng nghĩ rằng Malaysia sẽ lại trải qua cảm giác ngộp thở như cách mà U23 Indonesia choáng váng trước U23 Việt Nam. Dưới bầu không khí cổ vũ rất cuồng nhiệt của khán giả, U23 Việt Nam như đang chơi với 12 cầu thủ vậy. Mọi đối thủ gặp khó khăn trước Việt Nam là vì thế.

Ký giả nổi tiếng Indonesia: Không thể ngờ U23 Việt Nam chật vật như thế - 7

Tôi cũng muốn nói thêm rằng hãy gạt bỏ thành tích đối đầu giữa đôi bên trong quá khứ. Ngoài ra, chúng ta cũng đừng tham khảo quá nhiều màn trình diễn ở vòng bảng. Bởi bán kết sẽ là một trận chiến hoàn toàn khác. Việt Nam không thể căn cứ rằng Malaysia ghi bàn nhiều và thủng lưới cũng nhiều ở vòng bảng để chơi phòng ngự phản công. Malaysia cũng không thể cứ găm trong đầu mình rằng cầu môn Việt Nam là bất khả chiến bại. Hai đội sẽ phải chơi với những tâm thế khác với chiến thuật gây ra bất ngờ cho đối phương.

Câu hỏi cuối, anh có thể dự đoán kết quả trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Malaysia?

- Ồ, tôi không muốn dự đoán nữa. Bởi SEA Games 31 đang diễn ra một cách điên rồ. Chẳng ai nghĩ Việt Nam sau chiến thắng vũ bão trước Indonesia lại hòa Philippines. Chẳng ai nghĩ Thái Lan lại thua Malaysia tức tưởi. Rồi Singapore rơi điểm trước Lào. Còn Malaysia thậm chí còn mất cả vị trí nhất bảng B vì hòa Campuchia. Giải đấu diễn ra một cách không tưởng. Nhưng điều đó vô hình trung tạo nên một thông điệp bất ngờ vốn là đặc sản của bóng đá. Đấy là bất cứ đội nào cũng có thể dám nghĩ đến việc đánh bại mọi đối thủ khác tại SEA Games.

Về phía U23 Việt Nam, tôi cho rằng các bạn có nhiều lợi thế khi được chơi trên sân nhà. Nhưng phải thừa nhận, lực lượng hiện tại không thể bì được với thế hệ vàng của U23 Việt Nam tại SEA Games 2019 trên đất Philippines.

Ký giả nổi tiếng Indonesia: Không thể ngờ U23 Việt Nam chật vật như thế - 9

Xin cảm ơn anh về cuộc trao đổi.

Nội dung: Tường Vy

Thiết kế: Thủy Tiên