1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Chủ tịch PSSI chối bỏ trách nhiệm trong vụ thảm kịch của bóng đá Indonesia

Trọng Vũ

(Dân trí) - Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) Mochamad Iriawan tuyên bố ông không liên quan đến thảm kịch trên sân Kanjuruhan ở Malang tối 1/10 vừa qua.

Hiện tại, số người chết sau vụ thảm kịch trên sân Kanjuruhan đã lên đến con số 131 người, theo thông báo từ phía cảnh sát Đông Java và từ phòng Y tế thành phố Malang. 

Vài ngày sau thảm kịch, dư luận Indonesia gây sức ép mạnh, đòi Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan từ chức. Tờ Indo Sport của Indonesia cho biết: "Sau khi con số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 131 người, đã có sức ép buộc Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan từ chức, nhưng người đàn ông có biệt danh Iwan Blue phản đối yêu cầu này". 

Chủ tịch PSSI chối bỏ trách nhiệm trong vụ thảm kịch của bóng đá Indonesia - 1

Truyền thông xứ sở vạn đảo liên tục chất vấn Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan sau vụ thảm kịch tại Đông Java hôm 1/10 vừa rồi (Ảnh: CNN Indonesia).

"Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan đã trả lời rằng có những yêu cầu từ chức được công chúng đưa ra sau bi kịch trên sân Kanjuruhan. Vụ bạo loạn xảy ra sau trận derby Đông Java nói trên, giữa Arema FC và Persebaya Surabaya đã trở thành câu chuyện đen tối nhất của bóng đá Indonesia" - tờ Indo Sport viết thêm.

Tờ báo của xứ sở vạn đảo cũng dẫn lời người đứng đầu PSSI, thể hiện quan điểm ông không phải là người chịu trách nhiệm chính trong thảm kịch nói trên.

Chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan nói: "Hình thức trách nhiệm của tôi hiện nay là chia buồn với các nạn nhân và gia đình của các nạn nhân, trên tư cách Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Indonesia".

Chủ tịch PSSI chối bỏ trách nhiệm trong vụ thảm kịch của bóng đá Indonesia - 2

Đạn hơi cay bị cảnh sát Đông Java bắn vào đám đông khán giả trong buổi tối xảy ra thảm kịch (Ảnh: CNN Indonesia).

"Những điều tồi tệ đã xảy ra, vì vậy chúng ta hãy cầu nguyện để những gia đình đã mất cha, mẹ hoặc con cái trong vụ thảm kịch đấy được về với thượng đế. Còn về khâu an ninh an toàn, đấy không phải là lĩnh vực của chúng tôi.  

Chúng ta hãy để những nhà chức trách tiến hành điều tra, nhằm tìm hiểu điều gì đã thực sự xảy ra bên trong sân Kanjuruhan, liên quan đến thảm kịch" - chủ tịch PSSI Mochamad Iriawan nhấn mạnh.

Nhắc lại thảm kịch vừa xảy ra với bóng đá Indonesia, khiến cả thế giới rúng động. Tối 1/10, sau trận đấu trên sân Kanjuruhan ở Malang (Đông Java - Indonesia), giữa hai CLB Arema FC và Persebaya Surabaya tại giải Liga 1, hàng ngàn cổ động viên (CĐV) của Arema FC lao vào sân, sau khi đội của họ để thua Persebaya Surabaya 2-3.  

Trước tình huống này, cảnh sát đã bắn đạn hơi cay vào CĐV, dẫn đến sự hỗn loạn và cảnh giẫm đạp giữa đám đông người hâm mộ. Kết quả là hiện có 131 người đã thiệt mạng, cùng hàng trăm người khác bị thương.