1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nạn nhân vụ thảm kịch tại Indonesia được bồi thường 100 triệu đồng

Trọng Vũ

(Dân trí) - Tổng thống Indonesia Joko Widodo cho biết Chính phủ nước này sẽ bồi thường cho các nạn nhận xấu số ở vụ bạo động tại sân Kanjuruhan (Đông Java) ngày 1/10 vừa qua.

Trên truyền thông Indonesia hôm qua (3/10), tổng thống Indonesia Joko Widodo gửi lời chia buồn và thăm hỏi đến gia đình các nạn nhân xấu số, gặp nạn trong thảm kịch bóng đá diễn ra ở sân vận động (SVĐ) Kanjuruhan (Đông Java) tối 1/10 vừa qua.

Ngoài ra, tổng thống Widodo cũng công bố mức bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân không may qua đời sau thảm kịch nói trên. Theo đó, gia đình của các nạn nhân xấu số sẽ được bồi thường 50 triệu rupiah (hơn 78 triệu đồng)/người thiệt mạng.

Nạn nhân vụ thảm kịch tại Indonesia được bồi thường 100 triệu đồng - 1

Quang cảnh vô cùng hỗn loạn trên sân Kanjuruhan ở Đông Java (Indonesia) hôm 1/10 vừa rồi (Ảnh: CNN Indonesia).

Ngoài Chính phủ, CLB Arema (đội chủ nhà của trận đấu xảy ra thảm kịch) cũng bồi thường cho những nạn nhân của vụ bạo loạn kinh hoàng nói trên.

Chủ tịch Arema FC, ông Gilang Widya Pramana, cho biết sẽ bồi thường cho các nạn nhân, như một cách thể hiện tinh thần trách nhiệm của đội bóng đối với những mất mát mà các cổ động viên (CĐV) và gia đình của họ phải gánh chịu.

Phát biểu trên trang CNN của Indonesia, ông Gilang Widya Pramana nói: "Tôi biết giờ tôi có bồi thường bao nhiêu cũng không thể bù đắp được những mất mát, không thể giúp những người chết sống dậy được".

Nạn nhân vụ thảm kịch tại Indonesia được bồi thường 100 triệu đồng - 2

Chủ tịch CLB Arema Gilang Widya Pramana: "Tôi biết giờ tôi có bồi thường bao nhiêu cũng không thể bù đắp được những mất mát" (Ảnh: CNN Indonesia).

"Nhưng chúng tôi thấy rằng mình phải có trách nhiệm trong chuyện này. CLB sẽ bồi thường 10 triệu rupiah (gần 16 triệu đồng) cho những người thiệt mạng, 5 triệu rupiah (gần 8 triệu đồng) cho những người bị thương nặng và 2 triệu rupiah (hơn 3 triệu đồng) cho những trường hợp bị thương nhẹ", Chủ tịch CLB Arema Gilang Widya Pramana nói thêm.

Ngoài ra, chính quyền tỉnh Đông Java, cùng các cơ quan đoàn thể cũng sẽ có những hỗ trợ về vật chất lẫn tinh thần cho nạn nhân và gia đình của các nạn nhân xấu số.

Hiện tại, tổng mức bồi thường dành cho gia đình của các nạn nhân đã thiệt mạng ở sân Kanjuruhan trong buổi tối 1/10 đáng quên đó, vào khoảng 100 triệu đồng (từ Chính phủ Indonesia, từ tỉnh Đông Java, các cơ quan đoàn thể tại đây, cũng như từ CLB Arema).

Nạn nhân vụ thảm kịch tại Indonesia được bồi thường 100 triệu đồng - 3

Cảnh sát Đông Java được cho là quá cứng nhắc và mạnh tay đối với đám CĐV, họ cũng bị bình luận là làm sai quy định của FIFA trong việc sử dụng hơi cay bên trong SVĐ (Ảnh: CNN Indonesia).

Nhắc lại thảm kịch vừa xảy ra với bóng đá Indonesia, khiến cả thế giới rúng động. Tối 1/10, sau trận đấu trên sân Kanjuruhan ở Malang (Đông Java - Indonesia), giữa hai CLB Arema FC và Persebaya Surabaya tại giải Liga 1, hàng ngàn cổ động viên (CĐV) của Arema FC lao vào sân, sau khi đội của họ để thua Persebaya Surabaya 2-3. 

Trước tình huống này, cảnh sát đã bắn đạn hơi cay vào CĐV, dẫn đến sự hỗn loạn và cảnh giẫm đạp giữa đám đông người hâm mộ. Kết quả là hiện có 125 người đã thiệt mạng, cùng hàng trăm người bị thương.

Về phía báo chí Indonesia, họ thừa nhận việc cảnh sát sử dụng hơi cay trong SVĐ là trái quy định của FIFA, dẫn đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, điều này có thể khiến bóng đá Indonesia bị FIFA trừng phạt rất nặng.

Thực tế cho thấy việc cảnh sát Đông Java bắn đạn hơi cay lên các khán đài, khiến cho tình hình thêm xấu đi, đồng thời càng kích động nhóm các CĐV quá khích ở các khán đài này tràn xuống sân, gây ra thêm hỗn loạn.