1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Chảo lửa" 22.000 chỗ ngồi bỏ hoang 8 năm sẽ hồi sinh

Thái Bá

(Dân trí) - Sau 8 năm không có đội bóng chọn làm sân nhà, sân vận động Ninh Bình bị bỏ hoang. Giải hạng Nhất quốc gia năm nay, "chảo lửa" 22.000 chỗ ngồi này sẽ hồi sinh khi đội bóng Phù Đổng chọn làm sân nhà.

Thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh Bình cho biết, mới đây Câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng đã thuê lại sân vận động tỉnh Ninh Bình làm sân nhà để thi đấu tại Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia, Cúp quốc gia năm 2023.

Chảo lửa 22.000 chỗ ngồi bỏ hoang 8 năm sẽ hồi sinh - 1

Sân vận động tỉnh Ninh Bình được chọn làm sân nhà của CLB Công an nhân dân năm 2022.

Trước đó, năm 2022, sân vận động Ninh Bình được đội bóng Công an nhân dân (nay là CLB Công an Hà Nội) chọn làm sân nhà thi đấu. Sau đó, Câu lạc bộ này vô địch giải Hạng Nhất quốc gia.

Người hâm mộ bóng đá xứ "cờ lau", mong muốn Giải bóng đá vô địch quốc gia năm 2023 sẽ diễn ra trên sân vận động Ninh Bình để cổ vũ cho đội bóng Công an. Tuy nhiên, sau khi đổi tên thành CLB Công an Hà Nội, đội bóng này đã không chọn Ninh Bình làm sân nhà.

Từ cuối năm 2022 đến nay, sân vận động Ninh Bình được đầu tư sửa chữa lại toàn bộ phần mái che ở khán đài A và một số hạng mục đã bị xuống cấp. Sau khi hoàn thiện việc sửa chữa, Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Ninh Bình đã ký hợp đồng cho CLB bóng đá Phù Đổng thuê làm sân nhà tại Giải bóng đá Hạng Nhất quốc gia, Cúp Quốc gia năm 2023.

Chảo lửa 22.000 chỗ ngồi bỏ hoang 8 năm sẽ hồi sinh - 2

Năm 2023, sân vận động Ninh Bình sẽ diễn ra các trận cầu đỉnh cao của Giải bóng đá Hạng Nhất quốc gia.

Sân vận động Ninh Bình từng biết đến là "chảo lửa" với sức chứa khoảng 22.000 chỗ ngồi. Từ năm 2010 đến 2014, CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình chọn sân vận động làm sân nhà thi đấu tại giải V.league hay nhiều trận cầu tâm điểm, chung kết Cup Quốc gia hay Giải bóng đá Ninh Bình mở rộng...

Tuy nhiên, năm 2014, khi tham gia AFC Cup, 9 cầu thủ của CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình tham gia bán độ, nhận tiền bất hợp pháp để giàn xếp tỉ số. Khi những cầu thủ này vướng vòng lao lý, CLB Xi măng The Vissai Ninh Bình đã giải thể, cũng từ đó sân vận động Ninh Bình lâm vào tình cảnh bỏ hoang.

Chảo lửa 22.000 chỗ ngồi bỏ hoang 8 năm sẽ hồi sinh - 3

"Chảo lửa" 22.000 chỗ ngồi ở Ninh Bình sẽ hồi sinh mùa bóng 2023.

Trong nhiều năm liền, sân vận động này bỏ không, cỏ dại mọc um tùm, các hàng ghế trên khán đài bị hư hỏng nặng. Các nhà đa năng xuống cấp trầm trọng.

Sau 8 năm bị bỏ hoang, từ năm 2022 đến nay, sân vận động Ninh Bình đang hồi sinh trở lại. Việc CLB bóng đá Phù Đổng chọn sân làm sân nhà thi đấu khiến người hâm mộ bóng đá xứ "cờ lau" mừng ra mặt. Vì trong năm 2023 sẽ tiếp tục được xem những trận cầu đỉnh cao của Giải bóng đá Hạng Nhất quốc gia miễn phí, cho dù câu lạc bộ không phải đội bóng của quê hương.

Chảo lửa 22.000 chỗ ngồi bỏ hoang 8 năm sẽ hồi sinh - 4

Người hâm mộ bóng đá xứ "cờ lau" sẽ được xem bóng miễn phí.

Anh Nguyễn Đức Yên, TP Ninh Bình chia sẻ: "Đã lâu lắm rồi chúng tôi không được vào sân vận động tỉnh để cổ vũ cho đội bóng yêu thích. Cảnh người người chen chân mua vé vào sân đã cách đây gần chục năm.

Giờ có đội bóng mới chọn Ninh Bình làm sân nhà, người hâm mộ bóng đá cũng có lý do để đến sân xem túc cầu, cổ vũ. Cho dù đó không phải đội bóng quê hương, nhưng yêu bóng đá thì trận cầu hay đều yêu thích và cổ vũ hết mình".