1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cảnh sát vào cuộc vụ cầu thủ Thái Lan đánh đồng nghiệp nhập viện

Trọng Vũ

(Dân trí) - Liên quan đến vụ cầu thủ Aitsaret Noichaiboon của đội Bangkok FC đánh cùi chỏ khiến đồng nghiệp Supasan Ruangsuphanimit phải nhập viện, cảnh sát vào cuộc lấy lời khai người bị tấn công.

Theo truyền thông Thái Lan, cảnh sát sẽ làm việc với Supasan Ruangsuphanimit, là người bị tấn công trong scandal bạo lực đình đám của bóng đá Thái Lan cách nay ít tuần, với mục đích lấy lời khai.

Cảnh sát vào cuộc vụ cầu thủ Thái Lan đánh đồng nghiệp nhập viện - 1

Pha đánh chỏ như trong phim hành động của Aitsaret Noichaiboon tại giải hạng Ba Thái Lan.

Trước đó, trong một trận đấu thuộc giải hạng ba Thái Lan, giữa 2 đội North Bangkok University với đội Bangkok FC, cầu thủ Aitsaret Noichaiboon (Bangkok FC) sau pha va chạm với đồng nghiệp Supasan Ruangsuphanimit (North Bangkok University), đã đứng dậy rồi đánh một chỏ cực mạnh vào mặt đối thủ.

Cú đánh chỏ mạnh đến mức Supasan Ruangsuphanimit gần như đổ gục xuống sân, được đưa thẳng đến bệnh viện, và phải khâu đến 24 mũi. Những ngày sau đó, Supasan Ruangsuphanimit chỉ có thể húp cháo và nằm viện mất vài ngày. 

Hiện tại, cha của Supasan Ruangsuphanimit cho biết đã nộp đơn tố cáo lên cảnh sát, về hành vi tấn công người khác của Aitsaret Noichaiboon, và cảnh sát sẽ làm việc với bên bị tấn công vào ngày 4/4 tới đây để lấy lời khai.

Cảnh sát vào cuộc vụ cầu thủ Thái Lan đánh đồng nghiệp nhập viện - 2

Cú đánh mạnh đến mức Supasan Ruangsuphanimit phải khâu đến 24 mũi, phải nhập viện vài ngày và chỉ có thể... húp cháo trong những ngày đó (Ảnh: Getty).

Ngoài ra, phía gia đình cầu thủ Supasan Ruangsuphanimit cũng sẽ gửi đơn đến CLB Bangkok FC - đội bóng cũ của Aitsaret Noichaiboon, yêu cầu bồi thường chi phí điều trị chấn thương cho người bị tấn công.

Về phía Aitsaret Noichaiboon, ngay sau sự việc xảy ra, Bangkok FC ngay lập tức sa thải cầu thủ này, với quan điểm không chấp nhận với hành vi phi thể thao tồn tại trong đội bóng. Ngoài ra, Aitsaret Noichaiboon cũng bị Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) "treo giò" 3 năm. 

Cầu thủ từng khoác áo CLB Bangkok FC cũng được gợi ý nên chuyển sang chơi quyền anh hoặc Muay Thai, thay vì đá bóng, và thật bất ngờ Aitsaret Noichaiboon đồng ý với gợi ý vừa nêu, với lý do cần nguồn thu nhập khác sau khi mất nguồn thu nhập từ bóng đá.

Theo www.siamsport.co.th