1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cầu thủ Thái Lan hành xử như côn đồ nói gì khi chịu án phạt cực nặng?

H. Long

(Dân trí) - Ngày hôm qua, cầu thủ Aitsaret Noichaiboon, người khiến cầu thủ đối phương phải khâu 24 mũi, đã lên tiếng xin lỗi. Nhiều khả năng, cầu thủ này sẽ bị cấm thi đấu suốt đời.

Báo thế giới sốc vì cầu thủ Thái Lan chơi như côn đồ, khiến đối thủ khâu 24 mũi

Aitsaret Noichaiboon đã thực sự khiến làng bóng đá Thái Lan chấn động trong thời gian qua. Cầu thủ 19 tuổi của CLB Bangkok đã bị cả thế giới lên án vì hành xử như côn đồ. Cụ thể, trong trận đấu với CLB Đại học Bắc Bangkok ở giải hạng Ba Thái Lan, Aitsaret đã có pha đánh chỏ vào mặt của Supasan Ruangsuphanimit, khiến đối thủ phải khâu 24 mũi.

Cầu thủ Thái Lan hành xử như côn đồ nói gì khi chịu án phạt cực nặng? - 1

Sau hành vi côn đồ ấy, Aitsaret đã phải chịu đòn trừng phạt thích đáng. CLB Bangkok đã chấm dứt hợp đồng với cầu thủ trẻ này. Ngoài ra, Aitsaret nhiều khả năng còn phải chịu án phạt cấm thi đấu suốt đời từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Ngày hôm qua, Aitsaret mới lần đầu lên tiếng sau vụ việc nói trên. Anh đã công khai xin lỗi Supasan và người hâm mộ Thái Lan. Cầu thủ 19 tuổi này chia sẻ: "Tôi muốn gửi lời xin lỗi vì những gì tôi đã làm trong ngày hôm đó. Đó là khoảnh khắc mà nhất thời tôi không kiểm soát được bản thân. Tôi muốn xin lỗi Supasan, đội bóng của anh ấy và tất cả những người liên quan tới sự cố này".

Lúc này, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang lập một hội đồng để đánh giá toàn bộ lại sự việc. Theo nhiều nguồn tin rò rỉ, khả năng rất cao Aitsaret sẽ bị cấm thi đấu suốt đời. Án phạt sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Cầu thủ Thái Lan hành xử như côn đồ nói gì khi chịu án phạt cực nặng? - 2

Aitsaret (phải) xin lỗi nạn nhân Supasan (trái) tại trụ sở của Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Trong quy chế phạt của cơ quan quản lý bóng đá Thái Lan, những hành vi như của Aitsaret bị đưa vào khung nặng nhất. Đây là điều không thể khác bởi hành vi của cầu thủ này quá phản cảm.

Bên cạnh đó, Aitsaret còn có trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí chữa trị và bồi thường thiệt hại cho Supasan. Hiện tại, con số cụ thể vẫn chưa được thông báo vì chưa xác định được mức độ thiệt hại.

Theo tờ Goal, Aitsaret còn phải đối diện với nguy cơ bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Chính quyền và giới bóng đá Thái Lan quyết định làm nghiêm vụ này để răn đe những trường hợp cố tình làm xấu xí thể thao ở đất nước này vì cách hành xử như côn đồ của các vận động viên.