1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Cảnh sát Indonesia lý giải nguyên nhân bắn hơi cay làm nhiều CĐV thiệt mạng

Sông Lam

(Dân trí) - Đại diện cảnh sát Indonesia đã lý giải nguyên nhân vì sao phải bắn hơi cay trong cuộc bạo động tại sân vận động Kanjuruhan dẫn tới 127 người thiệt mạng.

Trận đấu giữa Arema FC và Persebaya Surabaya trên SVĐ Kanjuruhan vào tối qua (1/10) đã trở thành "đêm ác mộng" khi bạo loạn đã xảy ra ngay sau khi trọng tài thổi còi mãn cuộc, dẫn tới 127 người chết.

Nguyên nhân ban đầu của vụ việc xuất phát từ nhóm cổ động viên (CĐV) quá khích tràn xuống sân sau trận thua của chủ nhà Arema Cronus trước Persebaya Surabaya. Lực lượng an ninh quyết định dùng hơi cay và vũ lực để giải tán đám đông. Điều này vô tình khiến mọi chuyện trở nên mất kiểm soát.

Cảnh sát Indonesia lý giải nguyên nhân bắn hơi cay làm nhiều CĐV thiệt mạng - 1

CĐV Arema Cronus tràn xuống sân gây bạo loạn sau khi chứng kiến đội nhà thất bại trước Persebaya Surabaya (Ảnh: Bola).

Theo cảnh sát, CĐV đã chen chúc nhau ở cửa số 10 và 12 của sân vận động. Do lượng người lớn cùng hơi cay từ cảnh sát dẫn đến việc thiếu oxy, hoảng loạn, từ đó giẫm đạp lên nhau. Phần lớn nạn nhân chết trong bệnh viện do không được cứu chữa kịp thời. Đội ngũ y tế trong sân Kanjuruhan là quá mỏng để có thể chăm sóc cho lượng lớn người bị thương.

Phát biểu sau thảm kịch, Cảnh sát trưởng kiêm Tổng Thanh tra Cảnh sát miền Đông Java, ông Nico Afinta đã lý giải nguyên nhân cảnh sát bắn hơi cay dẫn tới 127 người thiệt mạng, trong đó có 2 người thuộc lực lượng cảnh sát bảo vệ an ninh trên sân.

Trên thực tế, việc giải tán CĐV trên SVĐ bằng cách sử dụng hơi cay không được phép theo quy định của FIFA. Nó được liệt kê trong quy định an toàn và an ninh sân vận động của FIFA . Tại điều 19, điểm b, có quy định rằng không được phép sử dụng súng hoặc khí hơi cay để giải tán đám đông.

Cảnh sát Indonesia lý giải nguyên nhân bắn hơi cay làm nhiều CĐV thiệt mạng - 2

Cảnh sát trưởng kiêm Tổng Thanh tra Cảnh sát miền Đông Java, ông Nico Afinta giải thích lý do lực lượng an ninh sử dụng hơi cay khiến 127 người thiệt mạng (Ảnh: Bola).

Tuy nhiên, Cảnh sát trưởng Đông Java giải thích rằng lực lượng an ninh có lý do chính đáng để sử dụng hơi cay vì các CĐV đã bắt đầu trở nên cuồng loạn, khó kiểm soát bằng cách chống lại các sĩ quan và phá hoại phương tiện. 

"Do hơi cay, các CĐV chen nhau ra cổng dẫn tới giẫm đạp và ngạt thở", ông Nico Afinta nói.

"Thực sự thì trận đấu diễn ra suôn sẻ mà không gặp bất cứ trở ngại nào. Vấn đề là sự thất vọng của CĐV, sau khi đội của họ chưa từng thua, đêm qua lại thua. Sự thất vọng khiến người hâm mộ lặn lội tìm kiếm cầu thủ và ban huấn luyện. Các biện pháp an ninh và chuyển hướng đã được thực hiện. Trong quá trình này, có hơi cay vì nó đã bắt đầu trở nên vô chính phủ", ông Afinta giải thích.

Cảnh sát Indonesia lý giải nguyên nhân bắn hơi cay làm nhiều CĐV thiệt mạng - 3

10 xe công vụ của cảnh sát bị đập phá và đốt cháy trong vụ bạo loạn (Ảnh: Bola).

Cũng theo ông Afinta, ngoài 127 người thiệt mạng còn có 13 ô tô bị hư hỏng, trong đó có 10 xe công vụ của cảnh sát.

Truyền thông Indonesia gọi đây là sự cố đau buồn nhất lịch sử thể thao nước này. Trong khi đó, người hâm mộ thế giới cũng bày tỏ sự đồng cảm với mất mát của CĐV hai CLB và lực lượng an ninh.