1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các tiền đạo Nhật Bản gửi lời thách thức đến hàng thủ tuyển Việt Nam

Thùy Anh

(Dân trí) - Trước khi lên tuyển, các chân sút Nhật Bản thể hiện phong độ cực ấn tượng ở CLB với những cú đúp và hattrick. Sức mạnh hàng công đội bóng này sẽ khiến hàng phòng ngự tuyển Việt Nam vất vả chống đỡ.

Chuẩn bị cho trận gặp đội tuyển Việt Nam, HLV Moriyasu triệu tập đến 7 tiền đạo. Đó là Takumi Minamino (Liverpool, Anh), Takuma Asano (Bochum, Đức), Ritsu Doan (PSV, Hà Lan), Kyogo Furuhashi (Celtic, Scotland) và ba cầu thủ đang thi đấu ở giải quốc nội Yuya Osako (Vissel Kobe), Ayase Ueda (Kashima Antlers), Daizen Maeda (Yokohama F. Marinos).

Đa số các chân sút này đều đang có phong độ tốt, thậm chí còn tỏa sáng ngay trước ngày lên đội tuyển Nhật Bản. Cụ thể, Kyogo Furuhashi ghi cú đúp để giúp Celtic đánh bại chủ nhà Dundee với tỷ số 4-2.

Các tiền đạo Nhật Bản gửi lời thách thức đến hàng thủ tuyển Việt Nam - 1
Kyogo Furuhashi tỏa sáng với cú đúp.

Trong khi đó, tại J-League, Daizen Maeda tỏa sáng với hattrick giúp Yokohama F. Marinos thắng đậm Tokyo. Còn Yuya Osako là người lập công duy nhất mang về ba điểm cho Vissel Kobe khi tiếp Tokushima Vortis.

Ngay cả chân sút vừa trở lại sau chấn thương là Ritsu Doan cũng thể hiện phong độ rất cao trong chuyến làm khách của PSV trên sân của Fortuna Sittard. Tiền đạo được gọi bổ sung lên đội tuyển Nhật Bản có bàn thắng mở tỷ số cho đội nhà, góp công giúp PSV đánh bại đối thủ với tỷ số 4-1. 

Như vậy, trước ngày lên đội tuyển, 4/7 tiền đạo của Nhật Bản đã "nổ súng', ghi tới 7 bàn thắng tại các giải vô địch quốc gia (VĐQG) hàng đầu châu Á, châu Âu. Đây chính là lời tuyên chiến với hàng thủ đội tuyển Việt Nam trước cuộc đọ sức diễn ra ở Mỹ Đình ngày 11/11 tới.

Các tiền đạo Nhật Bản gửi lời thách thức đến hàng thủ tuyển Việt Nam - 2
Đội hình toàn sao của đội tuyển Nhật Bản.

Sau 4 trận đấu, đội tuyển Nhật Bản có 6 điểm với 2 thắng, 2 thua. Đây là kết quả không làm hài lòng người hâm mộ xứ Mặt trời mọc. Đó là lý do mà HLV Moriyasu triệu tập lực lượng mạnh nhất, quyết tâm giành trọn vẹn 6 điểm trong 2 trận làm khách trước các đối thủ "chiếu dưới" là đội tuyển Việt Nam và Oman trong tháng 11 này.

Vào tối 7/11, HLV Moriyasu cùng 3 học trò đã có mặt tại Hà Nội. Đội tuyển Nhật Bản sẽ đủ quân số 28 cầu thủ vào ngày 9/11, sau đó có 2 buổi tập ở sân Hàng Đẫy và sân Mỹ Đình.

Trước đối thủ rất mạnh, đội tuyển Việt Nam đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất. Ngoài trường hợp chấn thương của Trọng Hoàng, HLV Park Hang Seo có trong tay lực lượng mạnh nhất.

Sau 4 trận đấu, đội tuyển Việt Nam chưa có điểm số nào. Hy vọng là với lợi thế từ sự cổ vũ của 12 nghìn khán giả trên sân Mỹ Đình, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ làm nên bất ngờ trước "ông lớn" Nhật Bản.

Các tiền đạo Nhật Bản gửi lời thách thức đến hàng thủ tuyển Việt Nam - 3