1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Các đại diện của Trung Quốc nhận "rổ bóng" vì coi thường đối thủ

Hạo Minh

(Dân trí) - Chỉ cử đội U21 tham dự AFC Champions League, Shandong Taishan và Guangzhou FC, hai đội bóng đại diện của Trung Quốc đã nhận thảm bại với tỷ số 0-7, 0-5 ở lượt ra quân.

Shandong Taishan là đương kim vô địch Chinese Super League, đội bóng này tham dự AFC Champions League ở bảng F gồm Urawa Reds, Lion City và Daegu. Đội bóng của Trung Quốc thi đấu trận đầu tiên gặp đại diện của Hàn Quốc, Daegu. Mặc dù Daegu đang có phong độ không tốt, nhưng họ vẫn được đánh giá cao bởi đang là á quân của AFC Champions League.

Vì một số lý do nên Shandong Taishan không cử lực lượng mạnh nhất thi đấu tại vòng bảng Champions League, họ chỉ cử đội hình U21 thi đấu tại giải đấu này. Tuy nhiên, có lẽ ban lãnh đạo Shandong Taishan không thể lường trước được các cầu thủ trẻ của họ nhanh chóng bị vùi dập không thương tiếc. 

Các đại diện của Trung Quốc nhận rổ bóng vì coi thường đối thủ - 1

Các cầu thủ trẻ của Shandong Taishan còn quá non nớt ở AFC Champions League (Ảnh: Getty)

Tối qua (15/4), Shandong Taishan thi đấu với Daegu. Đội bóng của Hàn Quốc chơi áp đảo toàn diện sau tiếng còi khai cuộc, thậm chí các cầu thủ trẻ của Shandong Taishan còn không có nổi một lần dứt điểm trong hiệp một. Với 14 lần dứt điểm, 6 lần bóng đi trúng cầu môn trong hiệp đầu tiên, Daegu có ba bàn thắng trước khi bước vào giờ nghỉ. 

Ba bàn thắng giúp đội bóng của Hàn Quốc chạm tay vào chiến thắng, nhưng họ chưa dừng lại trong hiệp hai. Tiếp tục là 14 lần dứt điểm, 8 lần trúng cầu môn trong hiệp hai, lần này Daegu có được 4 bàn thắng. Shandong Taishan tạo được vài lần dứt điểm trong hiệp hai nhưng không hiệu quả. Chung cuộc Daegu thắng 7-0 trước Shandong Taishan.

Các đại diện của Trung Quốc nhận rổ bóng vì coi thường đối thủ - 2

Lỗi ngớ ngẩn của thủ thành Zheng Cao của Shandong Taishan dẫn tới bàn thua.

Tiền đạo người Brazil, Jose Joaquim Carvalho góp công lớn cho chiến thắng của Daegu với một cú hat-trick, các bàn còn lại chia đều cho bốn cầu thủ khác.

Shandong Taishan "hối hận" đã muộn, các cầu thủ trẻ của đội bóng này đang cho thấy họ còn quá non nớt ở đấu trường châu lục. Urawa Reds, Lion City cũng là những đội bóng có danh tiếng, bởi vậy một viễn cảnh bi thảm đang chờ Shandong Taishan, họ khó tránh khỏi số phận của "tấm thảm chùi chân" tại vòng bảng AFC Champions League.

Các đại diện của Trung Quốc nhận rổ bóng vì coi thường đối thủ - 3

Guangzhou FC (áo vàng) thảm bại trước Johor DT (áo xanh sọc đỏ) (Ảnh: Getty).

Không lâu sau khi Shandong Taishan thua thảm, số phận khốn khổ tiếp tục bủa vây đại diện khác của bóng đá Trung Quốc là Guangzhou FC, á quân Chinese Super League.

Johor DT, đội bóng của Malaysia không phải "gã khổng lồ" tại đấu trường bóng đá châu lục, tuy nhiên họ khiến Guangzhou FC nhận được bài học vô cùng đắt giá khi đại diện của Trung Quốc cũng chỉ cử đội U21 tham dự giải đấu hàng đầu châu lục.

Trong 13 phút đầu tiên của trận đấu, Johor DT đã khiến mành lưới của đại diện Trung Quốc rung lên tới hai lần. Kết thúc hiệp đầu tiên, Johor DT dẫn trước 3-0.

Các đại diện của Trung Quốc nhận rổ bóng vì coi thường đối thủ - 4

Thủ môn của Guangzhou FC tuột tay để bóng rơi vào lưới.

Đầu hiệp hai, tỷ số được gia tăng lên 4-0 và Johor DT được thi đấu hơn người từ phút 70. Mặc dù thi đấu hơn người song Johor DT cũng không còn quá khát khao ghi bàn, họ chỉ có thêm một bàn thắng ở gần cuối trận, qua đó thắng 5-0 chung cuộc. 

So với Shandong Taishan, Guangzhou FC đang đối diện với một cái kết bi thảm hơn bởi trong bảng I còn hai đối thủ rất mạnh là  Ulsan Hyundai và Kawasaki Frontale. Đây mới là những ứng viên hàng đầu cho tấm vé đi tiếp.