1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc bức xúc vì đội nhà không xin lỗi sau trận thua Việt Nam

Trọng Vũ

(Dân trí) - Thất bại trước tuyển Việt Nam và Oman ở vòng loại World Cup khiến cho truyền thông Trung Quốc cảm thấy khó nuốt trôi. Họ càng bức xúc khi đội tuyển Trung Quốc muốn lờ đi những trận thua này.

Tờ Sohu của Trung Quốc khơi lại nỗi đau cũ: "Vẫn không có lời xin lỗi nào được đưa ra sau các trận thua Oman và Việt Nam. Đội tuyển Trung Quốc mỗi lần đi du đấu như thể tổ chức đoàn cho hàng trăm người đi du lịch và ăn sơn hào hải vị".

"Cũng trong sáng nay (7/4), Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) đã bác bỏ các tin đồn được Tân Hoa Xã đưa ra đêm qua liên quan đến CFA và đến đội tuyển quốc gia" - Sohu thông tin thêm.

Báo Trung Quốc bức xúc vì đội nhà không xin lỗi sau trận thua Việt Nam - 1

Trận thua tuyển Việt Nam vẫn là nỗi đau khôn nguôi với giới bóng đá Trung Quốc (Ảnh: Đỗ Linh).

Những tin đồn liên quan đến đội tuyển Trung Quốc và Liên đoàn bóng đá nước này, đáng chú ý có việc Chủ tịch CFA Chen Xuyuan từ chức sau thất bại của đội tuyển tại vòng loại World Cup, được thay thế bằng Phó chủ tịch Sun Wen.

Mặc dù vậy, người phát ngôn của CFA trả lời giới truyền thông sáng nay cho biết tin đồn này không có thật.

Tuy nhiên, bản thân tờ Sohu đặt ra một vấn đề khác, mà họ cho rằng rất bất hợp lý ở đội tuyển Trung Quốc: "Quả thật có rất nhiều người theo đội tuyển Trung Quốc mỗi khi đội thi đấu ở nước ngoài. Ngoài thành phần cầu thủ, ban huấn luyện, còn có quan chức, báo chí, nhân viên phiên dịch, nhân viên phân tích kỹ thuật, lên đến 108 người".

"Phía CFA cho rằng đội tuyển Trung Quốc đi đông như vậy, lên đến hàng trăm người mỗi chuyến là điều bình thường" - tờ Sohu bức xúc cho biết thêm.

Tổ chức đoàn đi du đấu nước ngoài rất đông, nhưng không mang lại hiệu quả, bằng chứng là đội tuyển Trung Quốc chỉ giành được vỏn vẹn 6 điểm sau 10 trận tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, xếp thứ 5 bảng B, chỉ hơn đội cuối bảng Việt Nam có 2 điểm.

Báo Trung Quốc bức xúc vì đội nhà không xin lỗi sau trận thua Việt Nam - 2

Báo chí Trung Quốc bức xúc vì đội nhà không biết nói lời xin lỗi sau những trận thua muối mặt (Ảnh: Sohu).

Điều đó càng khiến cho giới truyền thông ở Trung Quốc tỏ ra bất mãn với đội nhà. Đặc biệt, đội tuyển Trung Quốc cũng không phủ nhận việc sử dụng các dịch vụ hạng sang khi đi du đấu.

Tờ Sohu chia sẻ: "Đối với tin đồn đội tuyển Trung Quốc ăn toàn sơn hào hải vị trong các chuyến du đấu, người phát ngôn của CFA cho biết nguồn kinh phí cho các hoạt động của đội tuyển Trung Quốc đến từ việc xã hội hóa".

"Nhà cung cấp sơn hào hải vị cũng là một trong những nhà tài trợ của đội tuyển Trung Quốc, và đội tuyển sử dụng các dịch vụ hạng sang để đền đáp các nhà tài trợ dạng này" - tờ Sohu chua chát dẫn lại phát biểu của người phát ngôn CFA.

Đội tuyển Trung Quốc từng đặt mục tiêu lọt vào VCK World Cup 2022, nhưng rốt cuộc họ bị loại từ khá sớm.

Cách nay vài ngày, cũng chính tờ Sohu bình luận tuyển Trung Quốc hiện không chỉ kém nhóm đầu châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia, Iran, mà giờ còn kém luôn các đối thủ ngang tầm cỡ Lebanon, Oman, thậm chí thua cả đội tuyển Việt Nam về một số mặt.

Báo Trung Quốc bức xúc vì đội nhà không xin lỗi sau trận thua Việt Nam - 3
Theo www.sohu.com