1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển thủ Trung Quốc cảm thấy xấu hổ khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng

Sông Lam

(Dân trí) - Thay vì vui mừng, tiền đạo Wu Lei thừa nhận anh cảm thấy xấu hổ khi được trao danh hiệu Quả bóng vàng Trung Quốc 2021 lần thứ ba trong sự nghiệp.

Tối 31/3, Quả bóng vàng Trung Quốc năm 2021 đã được công bố, và cuối cùng tiền đạo Wu Lei đã có lần thứ ba giành được danh hiệu này.

Thế nhưng, chia sẻ trên trang cá nhân Weibo sau khi ẵm giải thưởng cao quý, tiền đạo đang khoác áo CLB Espanyol ở La Liga cho hay: "Xin cảm ơn ban tổ chức và những giám khảo đã bình chọn cho tôi trong buổi lễ đặc biệt này. Tôi cảm thấy thật hổ thẹn và hi vọng bóng đá Trung Quốc sẽ ngày càng phát triển trong thời gian tới".

Tuyển thủ Trung Quốc cảm thấy xấu hổ khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng - 1

Wu Lei chỉ ra sân 3 trận cho Espanyol trong 3 tháng gần đây và chưa ghi được bàn thắng nào (Ảnh: AP).

Wu Lei có lý do để cảm thấy mình không xứng đáng nhận danh hiệu Quả bóng vàng khi bản thân anh cũng như đội tuyển Trung Quốc thi đấu thất vọng ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, xếp thứ năm trong sáu đội ở bảng B.

Ở CLB Espanyol, Wu Lei chỉ đá chính 3 trận và chưa ghi bàn thắng nào trong 3 tháng gần đây. Phong độ đi xuống khiến chân sút 30 tuổi bị HLV Li Xiaopeng loại khỏi đội tuyển quốc gia ở lần tập trung cuối cùng tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Tuy nhiên ở mùa giải 2021, tiền đạo này thi đấu tổng cộng 41 trận trên tất cả các đấu trường cho Espanyol, ghi 11 bàn thắng và kiến tạo 4 lần. Anh ghi tổng cộng 9 bàn và có 3 kiến tạo cho ĐTQG ở vòng loại thứ hai World Cup. Tới vòng loại thứ 3 anh có thêm 3 bàn thắng. Thành tích của chân sút này ngang bằng với Harry Kane của đội tuyển Anh và Memphis Depay của Hà Lan.

Tuyển thủ Trung Quốc cảm thấy xấu hổ khi nhận danh hiệu Quả bóng vàng - 2

Phong độ đi xuống khiến Wu Lei không được triệu tập vào đội tuyển quốc gia Trung Quốc ở hai trận đấu cuối (Ảnh: AP).

Trong khi đó, tờ Sohu đánh giá danh hiệu Quả bóng Vàng Trung Quốc vẫn được trao ở thời điểm hiện tại không khác gì một trò đùa. Tờ báo của Trung Quốc bày tỏ quan điểm: "Không thể tin được là ban tổ chức lại trao danh hiệu Quả bóng vàng khi bóng đá Trung Quốc đang hỗn loạn như vậy.

Chinese Super League thì dừng liên tục để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia, số trận đấu cũng bị cắt bớt đi. Các CLB rơi vào tình trạng khủng hoảng, nhiều cầu thủ thì bị nợ lương.

Tuyển Trung Quốc tại vòng loại cuối World Cup thì chơi quá tệ. Ngoài trận thắng Việt Nam ra, trận cầu nào tuyển Trung Quốc cũng khiến người hâm mộ tức tối.

Nhìn sang Wu Lei, anh ta gần như mất hút ở La Liga. Thành tích trong màu áo đội tuyển cũng chẳng có. Vậy tại sao lại sao lại để cầu thủ này giành danh hiệu Quả bóng vàng?

Liệu đây có còn là một giải thưởng cao quý của bóng đá Trung Quốc, hay nó đã biến thành trò cười cho thiên hạ? Dù mục đích của việc trao Quả bóng Vàng có là gì thì thời điểm hiện tại cũng không hề phù hợp chút nào".