1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bóng đá Việt Nam hoãn hàng loạt giải đấu vì virus corona

(Dân trí) - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng virus corona khiến trận tranh Siêu cúp Quốc gia Việt Nam giữa TPHCM và Hà Nội phải hoãn vô thời hạn. Ngoài ra, các giải đấu khác như Cúp quốc gia, V-League, hạng Nhất… cũng phải thay đổi lịch thi đấu.

Chiều 1/2, Ban tổ chức trận Siêu cúp Quốc gia 2019 đã có cuộc họp khẩn và quyết định sẽ lùi trận tranh danh hiệu khởi đầu cho mùa giải mới của bóng đá Việt Nam vào một ngày khác thích hợp vì lo ngại sự lây lan của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp đang hoành hành do chủng virus corona (nCoV) gây ra.

Bóng đá Việt Nam hoãn hàng loạt giải đấu vì virus corona - 1

Nhiều giải đấu Việt Nam phải lùi lịch vì virus corona

Khá đáng tiếc cho đông đảo người hâm mộ bóng đá Việt Nam khi họ sẽ lỡ hẹn xem màn so tài giữa đương kim vô địch và tân á quân V-League ở trận tranh Siêu cúp sắp tới, khi Quang Hải đối đầu Công Phượng và Bùi Tiến Dũng gặp lại đội bóng cũ.

Ông Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng BTC, cho biết BTC trận Siêu Cúp Quốc gia 2019 thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong việc chung tay phòng chống dịch bệnh.

Ông Sơn cũng hé lộ, ngày 3/2, VFF sẽ có văn bản chính thức liên quan đến phương án tổ chức trận tranh Siêu cúp quốc gia 2019, sau khi hoãn không tổ chức vào ngay 7/2 như lịch ban đầu.

Phía Hà Nội FC lẫn TPHCM khẳng định đều tuân thủ theo yêu cầu của BTC. Trước đó, Hà Nội FC đã lên phương án di chuyển vào TPHCM ngày 5/2 để chuẩn bị cho cuộc tỉ thí trên sân Thống Nhất.

Không chỉ trận tranh Siêu cúp Quốc gia, nếu tình hình dịch bệnh cúm Corona không sớm được cải thiện, nguy cơ hai giải đấu hàng đầu quốc nội là V-League và Cúp Quốc gia cũng có thể không diễn ra theo đúng lộ trình đã vạch ra.

Huyền Trang