1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Bộ đôi Quang Hải và Đức Chinh giao lưu trực tuyến cùng độc giả Dân trí

(Dân trí) - Trong buổi trả lời trực tuyến độc giả Dân trí chiều ngày 12/12, tiền vệ Quang Hải chia sẻ chấn thương của anh đang hồi phục tốt và toàn đội U23 Việt Nam đã sẵn sàng chinh phục mục tiêu tiếp theo ở giải U23 châu Á 2020.

Trò chuyện với Quang Hải, Đức Chinh U22 Việt Nam - Sea Games 30 chuyện chưa kể

Bộ đôi Quang Hải và Đức Chinh giao lưu trực tuyến cùng độc giả Dân trí - 1

Nhà báo Phạm Huy Hoàn, Tổng biên tập báo Dân trí tặng hoa Quang Hải và Đức Chinh

Bộ đôi Quang Hải và Đức Chinh giao lưu trực tuyến cùng độc giả Dân trí - 2
Bộ đôi Quang Hải và Đức Chinh giao lưu trực tuyến cùng độc giả Dân trí - 3
Bộ đôi Quang Hải và Đức Chinh giao lưu trực tuyến cùng độc giả Dân trí - 4
Bộ đôi Quang Hải và Đức Chinh giao lưu trực tuyến cùng độc giả Dân trí - 5

Quang Hải và Đức Chinh chụp ảnh cùng báo Dân trí

Bộ đôi Quang Hải và Đức Chinh giao lưu trực tuyến cùng độc giả Dân trí - 6

Chào Dân trí và Quang Hải, anh muốn hỏi rằng liệu em có thể bình phục chấn thương trước giải U23 châu Á không. Mọi người rất quan tâm đến tình hình của em?

Quang Hải: Sau khi gặp chấn thương ở trận đấu với Singapore, hiện tôi đang hồi phục tốt. Tôi nghĩ cần chút thời gian để có thể hồi phục hoàn toàn trước khi quay lại thi đấu.

Khoảng thời gian cụ thể sẽ theo chỉ định của bác sĩ và HLV thể lực, người đưa cho tôi các bài tập, hy vọng có thể sớm hồi phục.

Bộ đôi Quang Hải và Đức Chinh giao lưu trực tuyến cùng độc giả Dân trí - 7

Thủ quân U22 Việt Nam, Nguyễn Quang Hải tại báo Dân trí

Theo Hải, hai chức vô địch AFF Cup 2018 và SEA Games 30 có gì khác biệt. Với danh hiệu nào có ý nghĩa hơn với người hâm mộ?
 
Quang Hải: Tôi nghĩ mỗi chức vô địch đều là danh hiệu cao quý, tầm quan trọng thì tôi nghĩ SEA Games là giải đấu chúng ta chờ đợi lâu rồi, 60 năm mỗi lần thi đấu chúng ta đều chưa đạt được, đạt Huy chương Vàng là điều toàn đội ấp ủ lâu rồi.
 
Vào giải đấu thầy Park có nói với chúng tôi "Chúng ta đến đây không phải du lịch, mục tiêu của chúng ta là Huy chương Vàng". Vô địch và HCV là điều khiến bọn em rất hạnh phúc. Không thể so sánh giải nào quan trọng hơn, nhưng vô địch là món quà to lớn với toàn đội.
 
Quang Hải, Đức Chinh chia sẻ cảm xúc khi giao lưu cùng độc giả Dân trí
Chào Đức Chinh, em có bất ngờ về phong độ của mình ở giải đấu SEA Games 30 hay không?

Đức Chinh: Đến với SEA Games, phong độ của tôi khá ổn. Tuy nhiên, trong thời gian tập huấn, đặt mục tiêu lớn nên chuẩn bị rất cẩn thận, và cố gắng cải thiện khả năng để thi đấu tốt nhất.

 
Bộ đôi Quang Hải và Đức Chinh giao lưu trực tuyến cùng độc giả Dân trí - 8

Hà Đức Chinh ghi 8 bàn thắng và là vua phá lưới SEA Games 30

 

**************

Lần đầu tiên trong lịch sử, U22 Việt Nam đã mang về tấm HCV SEA Games cho môn bóng đá nam sau 60 năm chờ đợi. Thành tích này ghi nhận công lao to lớn của thầy trò HLV Park Hang Seo, những người đã nỗ lực, cống hiến hết sức mình để mang vinh quang về cho đất nước. Đó là một tập thể đồng đều, gắn kết, với tinh thần ý chí quật cường, khát khao để giành chiến thắng.

Bộ đôi Quang Hải và Đức Chinh giao lưu trực tuyến cùng độc giả Dân trí - 9

Dù chấn thương và phải nghỉ giai đoạn cuối giải, nhưng Quang Hải vẫn để lại những dấu ấn nhất định ở SEA Games 30, nhất là ở trận đấu với U22 Indonesia

Trong thành công của U22 Việt Nam không thể không nhắc đến Quang Hải, tiền vệ ngôi sao với số áo 19 quen thuộc, người luôn được xem là “linh hồn” ở mọi cấp độ đội tuyển Việt Nam, cũng nhận được sự tín nhiệm từ HLV Park Hang Seo với chiếc băng đội trưởng.

Quang Hải là cầu thủ chói sáng nhất trong thành công của bóng đá Việt Nam dưới triều đại HLV Park Hang Seo. Cầu thủ CLB Hà Nội ghi 5 bàn ở VCK U23 châu Á 2018, trong đó có siêu phẩm “cầu vồng tuyết” vào lưới Uzbekistan trong trận chung kết.

Bộ đôi Quang Hải và Đức Chinh giao lưu trực tuyến cùng độc giả Dân trí - 10

Ngôi sao gốc Đông Anh cũng tỏa sáng ở các giải đấu Asiad 2018, AFF Cup 2018, Asian Cup 2019 và vòng loại U23 châu Á 2020. Tại VCK U23 châu Á sắp tới ở Thái Lan, Quang Hải tiếp tục là niềm hy vọng số 1 trên con đường chinh phục tấm vé dự Olympic 2020 của bóng đá Việt Nam.

Nhưng hành trình ở SEA Games 30 của cầu thủ sinh năm 1997 gặp trắc trở khi anh bị chấn thương ở trận gặp U22 Singapore, buộc phải ngồi trên ghế dự bị thi đấu. Nhưng chính vì người đội trưởng gặp chấn thương, các đồng đội của anh ở U22 Việt Nam lại lấy đó làm động lực để thi đấu hay hơn, đánh bại tất cả các đối thủ để mang về tấm huy chương vàng quý giá.

Bộ đôi Quang Hải và Đức Chinh giao lưu trực tuyến cùng độc giả Dân trí - 11

Đức Chinh đã có 8 bàn thắng ở SEA Games 30

Trong khi đó, tiền đạo Hà Đức Chinh đã có một kỳ SEA Games 30 ấn tượng khi anh đồng danh hiệu Vua phá lưới với Osvaldo Haay của U22 Indonesia. Dấu ấn lớn nhất của Đức Chinh là cú hattrick vào lưới Campuchia ở bán kết trong chiến thắng 4-0.

Bên cạnh đó, Đức Chinh cũng góp mặt trong các hành trình thành công của đoàn quân HLV Park Hang Seo, ở các giải đấu U23 châu Á 2018, Asiad 2018, AFF Cup 2018 và Asian Cup 2019, lẫn vòng loại U23 châu Á 2020.

Bộ đôi Quang Hải và Đức Chinh giao lưu trực tuyến cùng độc giả Dân trí - 12

Sau hành trình chinh phục ngôi vương tại SEA Games 30 tại Phillippines, Quang Hải và Đức Chinh sẽ có buổi giao lưu với độc giả Dân trí để chia sẻ về những khoảnh khắc, kỷ niệm đáng nhớ, cùng những tiết lộ đầy thú vị, bất ngờ lần đầu tiên được “bật mí” cùng bạn đọc.

Dân trí