1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bundesliga 2014-15:

Bayern Munich đang bỏ cả Bundesliga vào một cái chai

(Dân trí) - Kết thúc giai đoạn lượt đi Bundesliga 2014-15, dễ nhận thấy Bayern Munich đang thể hiện sự vượt trội hoàn toàn so với phần còn lại. Một sự thống trị tuyệt đối chứ không chỉ “gần như tuyệt đối”...

17 vòng đấu trôi qua, chưa một đội bóng nào tại giải đấu cao nhất của bóng đá Đức có thể đánh bại Bayern Munich và chỉ có vỏn vẹn 3 đội kiếm được những trận hòa. Những đội bóng có thể tự hào vì cầm hòa được kẻ thống trị Bundesliga gồm Schalke 04, Hamburg và Monchengladbach.

17 vòng đấu trôi qua, Bayern Munich giành được 45 điểm, số điểm chưa một đội bóng nào trong quá khứ đạt được sau khi kết thúc lượt đi Bundesliga, đồng thời tạo ra khoảng cách lên tới 11 điểm với đội đứng thứ 2 trên BXH (Wolfsburg).

“Hùm xám”
đang thể hiện sự áp đảo tuyệt đối tại Bundesliga
“Hùm xám” đang thể hiện sự áp đảo tuyệt đối tại Bundesliga

17 vòng đấu trôi qua, những Robben, Muller, Lewandowski...chọc thủng lưới đối phương tổng cộng 41 lần, tương đương 2.4 bàn/trận trong khi thủ thành Neuer chỉ phải vào lưới nhặt bóng vỏn vẹn...4 lần. Những đội bóng có “vinh dự” chọc thủng lưới Bayern Munich gồm Wolfsburg (2-1), Schalke 04 (1-1), Dortmund (2-1) và Mainz 05 (1-2), toàn những cái tên có “máu mặt” trong làng bóng đá Đức.

Những con số thống kê kể trên có thể khô khan nhưng đã quá đủ để nói lên khoảng cách mênh mông Bayern Munich đang tạo ra so với phần còn lại của Bundesliga.

Sự khác biệt từ sơ đồ 3-6-1

Không thể phủ nhận, Bayern Munich sở hữu dàn cầu thủ có chất lượng và chiều sâu vượt trội hoàn toàn so với các đội bóng còn lại tại Đức. Tuy vậy, nên nhớ rằng Allianz Arena mới chính là nơi bị bão chấn thương tàn phá dữ dội nhất.

Suốt nửa mùa giải qua, Pep Guardiola luôn đương đầu với tình trạng khủng hoảng nhân sự trầm trọng. Chuyện mất từ 4-5 cầu thủ vì chấn thương diễn ra thường xuyên, lúc cao điểm, những bệnh binh tại Allianz Arena có thể xếp được gần như một đội hình trọn vẹn mà bất cứ đội bóng nào cũng mơ ước. Những trụ cột không ai không dính chấn thương, nhẹ thì 1 tháng, nặng thì 3-4 tháng, và có cả những cái tên chưa đá trận nào tại Bundesliga (Thiago, Javi Martinez...).

Trong hoàn cảnh như vậy, phải thừa nhận Guardiola đã xoay xở rất tài tình. Thời gian dẫn dắt Barca trước đây, chiến lược gia người Tây Ban Nha vẫn bị “đóng khung” với sơ đồ 4-3-3, cùng lắm thì chuyển hóa thành 3-4-3 (thực tế chỉ là Dani Alves được đẩy lên đá cao hơn), không tạo ra được nhiều sự lựa chọn về sơ đồ chiến thuật.

Tài xoay xở
của Pep Guardiola đã đưa Bayern Munich vượt bão chấn thương
Tài xoay xở của Pep Guardiola đã đưa Bayern Munich vượt bão chấn thương

Tuy nhiên, trong mùa thứ hai làm việc tại Allianz Arena, Guardiola ghi dấu ấn với việc xây dựng được một Bayern Munich rất đa dạng và linh hoạt cả về con người lẫn sơ đồ chiến thuật. Hai sơ đồ quen thuộc nhất là 3-6-1 và 4-5-1 với những câu chuyện rất khác nhau. Nếu như sơ đồ 4-5-1 đã quá quen thuộc, đã được sử dụng từ thời HLV Jupp Heynckes thì sơ đồ 3-6-1 thực sự là một phát kiến mới lạ.

Sơ đồ này được áp dụng từ đầu mùa giải này, thời điểm bão chấn thương tàn phá khủng khiếp tuyến giữa của “hùm xám”. Thiago Alcantara, Javi Martinez, rồi Bastian Schweinsteiger đều dính chấn thương nặng, Sebastian Rode thì quá non kinh nghiệm, sự lựa chọn khả dĩ duy nhất Pep Guardiola có trong tay là “phương án chữa cháy” Xabi Alonso.

Vì vậy, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã xây dựng nên một sơ đồ chiến thuật khác biệt hoàn toàn với xu thế chung tại châu Âu. Hàng hậu vệ, cả cầu thủ Dante, Rafinha, Boateng, Mehdi Benatia và Juan Bernat được luân chuyển sử dụng. Vị trí trung phong lẫn 3 vị trí tiền vệ công Ribery, Muller, Lewandowski, Robben, Xherdan Shaqiri và kể cả lão tướng Claudio Pizarro thay nhau thi đấu.

Điểm đặc biệt nhất đến từ 3 tiền vệ giữa sân. Xabi Alonso đóng vai trò hạt nhân ở trung tâm hàng tiền vệ. Sát cánh với cựu cầu thủ Real Madrid thường là bộ đôi hậu vệ biên Lahm-Alaba. Cách bố trí đội hình này phát huy tối đa khả năng cầm trịch giữa sân của Alonso đồng thời tạo điều kiện cho Lahm-Alaba, hai cầu thủ cực giỏi trong chuyền bóng và hỗ trợ tấn công, thỏa sức phô diễn tài năng.

Với sơ đồ chiến thuật 3-6-1, Bayern Munich luôn áp đảo đối thủ về lực lượng ở tuyến giữa, qua đó dễ dàng triển khai lối đá tiki-taka quen thuộc và chiếm lĩnh thế trận. Hơn nữa, các học trò của Pep Guardiola di chuyển rất linh hoạt, chỉ có Alonso thi đấu cố định ở giữa sân, tạo ra nhiều đột biến trong những đợt lên bóng. Điểm nhấn vẫn ở cặp Alaba-Lahm, hai cầu thủ này có thể leo biên hoặc cũng có thể xuất hiện ở trung lộ để tạo ra áp lực cho hàng thủ đối phương.

Sơ đồ 3-6-1
giúp Bayern Munich tạo ra sự khác biệt
Sơ đồ 3-6-1 giúp Bayern Munich tạo ra sự khác biệt

Vừa hạn chế ảnh hưởng của bão chấn thương vừa phát huy tối đa sức mạnh tập thể, rõ ràng sơ đồ 3-6-1 đã góp công rất lớn vào sự thành công của Bayern Munich nửa đầu mùa giải 2014-15.

“Liệu cơm gắp mắm” với tiki-tacanaccio

Bên cạnh sơ đồ 3-6-1, lối chơi tiki-taka cũng góp phần đưa thầy trò Pep Guardiola thoát hiểm khi đối mặt với bão chấn thương. Tuy sở hữu những ngôi sao tấn công thượng thặng như Robben, Ribery, Lewandowski...nhưng Bayern Munich hiếm khi thi đấu bùng nổ và giành được những thắng lợi như chẻ tre.

Thay vào đó, “hùm xám” thi đấu rất thực dụng, chỉ bùng nổ vào những thời điểm quyết định để kết liễu đối phương. Cách chơi bóng như vậy dẫu không hấp dẫn song đầy hiệu quả. Bayern Munich vừa thu được kết quả có lợi vừa không tốn nhiều sức lực, trong bối cảnh khủng hoảng lực lượng trầm trọng.

Nhìn sang Dortmund mới thấy hết được sự hữu dụng của lối đá tiki-taka theo phong cách thực dụng. Nếu đối đầu trực tiếp, chưa chắc thầy trò Pep Guardiola đã có thể hạ gục thầy trò Juergen Klopp. Tuy nhiên ở cuộc đua đường trường như Bundesliga, mọi chuyện hoàn toàn khác.

Đội bóng vùng Ruhr đang chết chìm vì cứ ôm khư khư lối chơi tấn công khoáng đạt, lối đá đẹp mắt song nhanh bào mòn thể lực và cầu thủ rất dễ chấn thương. Cụ thể, thầy trò Juergen Klopp đang ngoi ngóp ở vị trí áp chót sau khi kết thúc giai đoạn lượt đi Bundesliga 2014-15, kém Bayern Munich tới 30 điểm. Nghiêm trọng hơn, nguy cơ xuống hạng của các nhà đương kim á quân khá rõ rệt khi các cầu thủ sa sút phong độ còn đội hình kiệt quệ vì chấn thương.

Vĩ thanh

Ngạn ngữ Pháp có câu “với chữ “nếu” người ta có thể bỏ cả Paris vào một cái chai”, còn đối với Bayern Munich, chẳng cần chữ “nếu” nào cả họ đã bỏ cả Bundesliga vào một cái chai. Cuộc đua đến Chiếc đĩa bạc mới chỉ đi hết nửa chặng đường nhưng dám chắc rằng những kẻ mơ mộng nhất cũng phải tin thầy trò Pep Guardiola sẽ tiếp tục đăng quang.