1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Bầu Đức: "VPF quá xem thường 14 CLB V-League"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Ông bầu Đoàn Nguyên Đức cho biết sẽ thuận theo số đông về phương thức tiến hành phần còn lại của V-League 2021. Tuy nhiên, ông Đức phản ứng mạnh việc VPF ra quyết định mà chưa hỏi ý các CLB.

Quyết định của VPF về ý tưởng dời V-League 2021 sang tháng 2/2022 sau tạo phản ứng không tốt từ phía các đội bóng trong ít ngày qua. Đại diện nhiều CLB cho rằng VPF ra quyết định mà chưa hỏi ý các CLB.

Về vấn đề này, trả lời phóng viên Dân trí trong buổi trưa nay (20/7), chủ tịch CLB HA Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức nói: "Tôi sẽ không nêu bình luận về chuyện V-League có nên tiếp tục hay không tiếp tục, và khi nào sẽ đá lại. Quan điểm của tôi là các đội sao thì mình vậy. HA Gia Lai sẽ thực hiện theo số đông ý kiến của các CLB". 

"Nhưng tôi nhấn mạnh ở đây là cần tôn trọng  ý kiến của 14 CLB dự V-League, họ là đại diện cho cả nền bóng đá, không phải nhỏ đâu mà không thông qua họ khi ra quyết định. Chính vì thế tôi không quan tâm đến việc VPF vừa đề ra ý tưởng gì, bởi VPF không đại diện cho bất kỳ CLB nào cả, cũng không có vai trò cầm trịch nền bóng đá.

Bầu Đức: VPF quá xem thường 14 CLB V-League - 1

Chủ tịch CLB HA Gia Lai, ông Đoàn Nguyên Đức cho biết VPF không có quyền ra quyết định dời giải đấu sang năm sau, khi chưa thông qua ý kiến của 14 CLB dự V-League.

Vai trò đấy thuộc về Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Liên đoàn là nơi đóng vai trò cầm trịch, thông qua việc lấy ý kiến của tất cả 14 CLB tham dự giải đấu. Riêng về ý tưởng mới đây của VPF, tôi cho rằng đấy chỉ là quan điểm cá nhân của một vài vị đang điều hành tổ chức này, trong khi họ không có quyền phán quyết thay cả nền bóng đá. VPF quá xem thường 14 CLB V-League" - bầu Đức nói thêm.

Ngoài việc phản đối chuyện ý tưởng dời V-League 2021 sang tháng 2/2022, một vài CLB cũng đã đưa ra giải pháp mới cho giải đấu.

Trong đó, đáng chú ý có đề xuất của chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Trần Văn Hoàn, về phương án tổ chức trận play-off tranh ngôi vô địch giữa HA Gia Lai và CLB Viettel (hai đội đang dẫn đầu bảng), hoặc nếu tình hình quá khó khăn mà không thể tổ chức tiếp giải năm nay, có thể trao ngôi vô địch cho HA Gia Lai. 

Đứng trước sự ủng hộ của đại diện CLB bóng đá Hải Phòng, trong việc trao cúp cho HA Gia Lai, bầu Đức bình tĩnh cho biết: "Ý kiến của anh Hoàn (chủ tịch CLB bóng đá Hải Phòng Trần Văn Hoàn) cũng chỉ là một quan điểm. Ở đây, như tôi đã nói, cần lắng nghe quan điểm của tất cả 14 CLB thuộc V-League".

"Chuyện này không phải là chuyện của riêng cá nhân ai, hoặc cá nhân người nào có thể quyết định, mà phải tôn trọng số đông, lắng nghe ý kiến của các CLB, vì các CLB góp phần tạo nên nền bóng đá, trên tinh thần tuân thủ các biện pháp chống dịch" - ông bầu Đoàn Nguyên Đức nhấn mạnh.

Hiện tại, dù V-League chưa thể trở lại, nhưng hầu hết các CLB bóng đá trong nước vẫn duy trì việc tập luyện và duy trì việc trả lương cho các cầu thủ, HLV, người lao động ở các đội bóng.

Ngoài bầu Đức, đại diện CLB bóng đá Nam Định cũng phản ứng trực tiếp VPF, sau ý tưởng muốn dời V-League 2021 sang đầu năm sau của Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Phản ứng này của đội Nam Định được tờ Siam Sport của Thái Lan đăng tải sáng nay (20/7): "VPF có chắc đến tháng 2/2022 sẽ kiểm soát được dịch Covid-19 hay không, để giải đấu được tổ chức?"

"Hay hoãn giải đến đó trong khi thiệt hại về kinh tế trước mắt các CLB là kéo dài mùa bóng thêm 7-8 tháng. Các đội phải trả lương cho cầu thủ, nhất là cầu thủ ngoại. Ai sẽ chịu trách nhiệm về khoản thâm hụt đó cho CLB, nếu VPF và VFF nhất quyết trì hoãn giải đấu?" - đại diện phía CLB bóng đá Nam Định chia sẻ thêm.

Cũng theo đội bóng thành Nam, CLB sẽ kiện hội đồng quản trị VPF theo Luật Doanh nghiệp, vì gây thiệt hại kinh tế cho các cổ động (tức các CLB), xung quanh ý tưởng vừa xuất hiện của VPF.