1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhiều đội bóng phản đối V-League lùi sang năm 2022

Phạm Huy

(Dân trí) - Hầu hết các CLB cho rằng việc VPF quyết định hoãn V-League sang tháng 2/2022 là vội vàng, không đảm bảo quyền lợi của các đội bóng, đặc biệt là vấn đề tài chính.

Sau cuộc họp ngày 17/7, Hội đồng quản trị VPF đã thông qua phương án hoãn V-League đến năm 2022. Tuy nhiên, VPF còn phải làm công văn xin ý kiến Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), trước khi thông báo với các CLB và ra quyết định cuối cùng.

Nếu được VFF thông qua, vòng 13 V-League 2021 sẽ đá vào ngày 12/2/2022. Giai đoạn hai của LS V-League 2021 sẽ đá từ 16/2 - 12/3/2022 với hai nhóm đội.

Giải hạng Nhất 2021 dự kiến sẽ trở lại vào ngày 20/11/2021 bằng trận đấu bù vòng 7 và kết thúc giai đoạn một vào ngày 16/12. Giai đoạn hai sẽ kéo dài từ 20/12/2021 đến 14/1/2022 cũng chia hai nhóm A, B để kết thúc giải.

Cúp Quốc gia 2021 dự kiến sẽ đá vòng 1/8 vào ngày 17/1/2022, lần lượt các vòng tứ kết, bán kết và chung kết sẽ đá vào các ngày 8/2, 15/3 và 18/3/2022.

Nhiều đội bóng phản đối V-League lùi sang năm 2022 - 1
VPF duyệt phương án lùi V-League và đang chờ quyết định của VFF.

Tổng Giám đốc VPF Nguyễn Minh Ngọc cho biết, đây là phương án được tính toán kỹ sau khi dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp trên khắp cả nước còn quỹ thời gian tới đây không đủ để giải kết thúc trong khi tháng 9, 10, 11 và 12 năm nay.

Cũng theo ông Nguyễn Minh Ngọc, việc lùi V-League là để phục vụ cho đội U23, đội tuyển Việt Nam làm các nhiệm vụ quốc tế.

Tuy nhiên, phương án của VPF hiện đang nhận sự phản ứng từ các đội bóng. Nhiều lãnh đạo CLB V-League cho biết mình không nắm được kế hoạch tổ chức V-League của VPF. Tất cả cũng không hiểu vì sao VPF không tham khảo ý kiến các CLB trước khi quyết định.

Đại diện của CLB Bình Dương cho biết họ không thấy VPF hỏi ý kiến. Các đội bóng chỉ họp trực tuyến buổi duy nhất vào sáng 2/7 để thông qua kế hoạch đưa V-League 2021 đá tập trung từ ngày 31/7. Tuy nhiên sau đó kế hoạch này đã bị hủy.

Sau có thông tin công ty VPF lên phương án lùi V-League đến tháng 2/2022, nhiều CLB đã bày tỏ quan điểm không đồng thuận. Các đội bóng cho rằng việc V-League lùi tới 6-7 tháng mang tới nhiều hệ lụy, trong đó ảnh hưởng tới vấn đề thu tài chính trong bối cảnh dịch Covid-19.

Trưởng đoàn CLB HA Gia Lai, Nguyễn Tấn Anh cho biết: "Tất nhiên là nhiệm vụ của đội tuyển quốc gia là quan trọng nhất. Dù vậy VFF và công ty VPF phải cân bằng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa đội tuyển và CLB bởi CLB chính là nền tảng của ĐTQG".

Nhiều đội bóng phản đối V-League lùi sang năm 2022 - 2
HA Gia Lai đang dẫn đầu V-League với 29 điểm, sau 12 vòng đấu.

Theo ông Nguyễn Tấn Anh, V-League vừa có thể chống dịch, vừa nghiên cứu phương án thi đấu để đảm bảo quyền lợi cho tất cả. Hầu hết các đội bóng đều kết thúc hợp đồng với cầu thủ từ tháng 10 tới tháng 12 trong năm, vì vậy nếu lùi sang tháng 2/2022, sẽ không biết tính toán thế nào.

Giám đốc điều hành CLB Nam Định, ông Trần Thái Toán cho rằng nếu hoãn giải đến tháng 2 năm sau, mỗi đội bóng sẽ thất thu khoảng 10 tỉ đồng chi trả lương cho ngoại binh và các cầu thủ nội.

Còn theo Chủ tịch CLB Hải Phòng, Trần Văn Hoàn, nếu V-League không đá mà vẫn nuôi quân sang tận tháng 2 năm sau, nhiều đội sẽ khó khăn, mà không chắc đến lúc đấy có đá tiếp được hay không.

HLV Phan Thanh Hùng của SHB Đà Nẵng cũng phản đối: "Việc V-League lùi lâu như vậy sẽ khiến các đội bóng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, từ kế hoạch tập luyện, thi đấu đến hợp đồng với các cầu thủ. VFF và VPF cần có một phương án hợp lý hơn, thay vì lùi tới nửa năm như vậy".