1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Barcelona có nguy cơ mất Messi tới… năm sau

H.Long

(Dân trí) - Nếu không kịp thời giải quyết vấn đề quỹ lương, Barcelona có thể không kịp đăng ký Messi trong giai đoạn lượt đi mùa này.

Barcelona đang gặp vấn đề lớn về tài chính, khiến họ chưa thể ký hợp đồng mới với Messi. Nhưng ngay cả khi đủ tiền để ký hợp đồng với Messi vào ngày mai, thì họ cũng không thể đăng ký cầu thủ này.

Barcelona có nguy cơ mất Messi tới… năm sau - 1

Nếu không đăng ký kịp thời (trước ngày 30/8), Barcelona có nguy cơ mất Messi tới năm sau.

Bởi lẽ, ở mùa giải này, Ban tổ chức La Liga đã yêu cầu áp quỹ lương trần 200 triệu euro với Barcelona. Có nghĩa rằng, ngay cả khi Messi đồng ý giảm 50% lương, Los Blaugrana vẫn phải giảm thêm 100 triệu euro từ quỹ lương của mình.

Barcelona có thời hạn chót để giảm quỹ lương đội bóng vào ngày 31/8. Tuy nhiên, họ sẽ phải làm điều đó trước ngày 15/8, thời điểm mà đội bóng xứ Catalan thi đấu trận mở màn La Liga với Real Sociedad.

Chủ tịch La Liga, Javier Tebas từng nhấn mạnh rằng "không có ngoại lệ" cho bất kỳ đội bóng nào. Ông khẳng định ngay cả khi Messi không thể thi đấu ở La Liga thì cũng không phải là vấn đề bởi quy định (về quỹ lương) phải được đặt lên hàng đầu.

Nếu như Barcelona không kịp đăng ký Messi trước ngày 30/8 thì họ sẽ phải chờ tới tháng 1 năm sau mới có thể đăng ký đợt bổ sung các cầu thủ. Điều đó có nghĩa rằng Los Blaugrana hứng chịu tổn thất rất lớn. Điều này từng xảy ra với Pedro Leon của Getafe năm 2014.

Hiện tại, Barcelona vẫn phải đàm phán với các cầu thủ để giảm 40% lương của các cầu thủ. Giám đốc bóng đá của CLB, Mateu Alemany đã nói chuyện với bộ ba trụ cột là Sergio Busquets, Jordi Alba và Sergi Roberto nhưng chưa cầu thủ nào đồng ý giảm.

Barcelona có nguy cơ mất Messi tới… năm sau - 2

Barcelona gặp khó trong việc thanh lý Griezmann và Coutinho.

Busquets đang kiếm được khoảng 16 triệu euro mỗi năm tại Barcelona, trong khi mức lương Alba là 13 triệu euro/năm và Roberto 10,5 triệu euro/năm.

Song song với đó, Barcelona đang tìm cách đẩy những ngôi sao thừa thãi như Griezmann, Umtiti, Pjanic, Coutinho… ra đi. Nhưng cái khó ở chỗ, không CLB nào muốn chi ra số tiền lớn để mua những cầu thủ này.

Griezmann được cho là muốn trở lại Atletico Madrid sau 2 mùa giải không thành công ở Barcelona. Thế nhưng, cầu thủ này lại không muốn cắt giảm mức lương 35 triệu euro/năm của mình và muốn Barcelona hỗ trợ (giống như khi CLB đẩy Luis Suarez sang Atletico Madrid).

Giống như Griezmann, hai cầu thủ Umtiti, Pjanic cũng không muốn giảm lương nếu chuyển sang CLB mới. Đương nhiên, các CLB không thể đáp ứng nổi mức lương này.

Ở trường hợp của Coutinho (lương 24 triệu euro/năm) và Neto (lương 6,5 triệu euro/năm), thì không có CLB nào hứng thú bởi phí chuyển nhượng quá cao, đặc biệt là Coutinho.

Nói vậy để thấy rằng Barcelona đang có hàng núi công việc trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè này. Nếu không đẩy nhanh tiến độ, họ có nguy cơ mất Messi cho tới ít nhất đầu năm 2022.