1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc lo sợ đội nhà bị đội tuyển Việt Nam vượt mặt

H.Long

(Dân trí) - Tờ Sohu (Trung Quốc) thừa nhận lo lắng khi có thể bị đội tuyển Việt Nam vượt mặt trong tương lai.

Ở vòng loại cuối cùng World Cup 2022, đội tuyển Trung Quốc sẽ nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam. Trận đấu với đội tuyển Việt Nam có thể xem là "bài test" để đội tuyển Trung Quốc kiểm chứng sức mạnh của mình.

Báo Trung Quốc lo sợ đội nhà bị đội tuyển Việt Nam vượt mặt - 1

Đội tuyển Trung Quốc tự tin có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này nhưng lo sợ sẽ bị vượt mặt trong tương lai.

Theo quan điểm của tờ Sohu (Trung Quốc), ở thời điểm này, đội tuyển Trung Quốc có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, họ lo sợ rằng về lâu dài, bóng đá Trung Quốc có thể bị tụt lại so với bóng đá Việt Nam.

Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Bóng đá Việt Nam trong những năm qua đã có những bước phát triển đáng kinh ngạc. Họ không dựa vào những thương vụ đình đám, thuê những HLV xịn ở nước ngoài… mà đầu tư vào phát triển cầu thủ trẻ.

Bên cạnh việc CLB chú trọng phát triển công tác đào tạo trẻ, Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng rất ủng hộ việc phát triển cầu thủ trẻ. Họ đã thành lập một hệ thống đào tạo trẻ hoàn chỉnh. Vì vậy, trong những năm qua, bóng đá Việt Nam phát triển như vũ bão. Họ đã đánh bại đội trẻ Trung Quốc và tự tin thách thức đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia và đội trẻ Trung Quốc lại là hai vấn đề hoàn toàn khác nhau. Kể từ khi HLV Li Tie nhậm chức, đội tuyển Trung Quốc đã thể hiện tinh thần tốt và chơi thứ bóng đá tấn công hấp dẫn.

Báo Trung Quốc lo sợ đội nhà bị đội tuyển Việt Nam vượt mặt - 2

Mục tiêu của đội tuyển Trung Quốc là giành vé tham dự vòng chung kết World Cup 2022.

Việc sở hữu Wu Lei và những cầu thủ nhập tịch giúp đội tuyển Trung Quốc trở thành một thế lực không thể bỏ qua. Ở những vòng đấu sắp tới, đội tuyển Trung Quốc còn được tăng cường hai cầu thủ nhập tịch là Fernandinho và Alan Kardec. Do đó, việc đánh bại đội tuyển Việt Nam ở thời điểm này không phải là vấn đề lớn. Đội tuyển Trung Quốc cũng không phải là không có cơ hội góp mặt ở World Cup 2022.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng, đội tuyển Trung Quốc không phải lúc nào cũng trông chờ vào việc nhập tịch cầu thủ, mà về lâu dài, chúng ta cần quan tâm tới công tác đào tạo trẻ và phát triển hạ tầng bóng đá.

Không ngoa khi nói bóng đá Thái Lan và Việt Nam đang dần vượt qua bóng đá Trung Quốc. Sức mạnh của đội Olympic Việt Nam hơn hẳn so với Olympic Trung Quốc. Nếu Liên đoàn bóng đá Trung Quốc không chịu thay đổi thì đội tuyển Trung Quốc khó thành công trong vòng 20 năm tới".

Nói về sự chuẩn bị của đội tuyển Trung Quốc cho vòng loại cuối cùng World Cup 2022, tờ Sohu viết: "Kể từ khi đội tuyển Trung Quốc lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022, HLV Li Tie hầu như không được nghỉ ngơi một ngày.

Ngoài việc xây dựng kế hoạch chuẩn bị, ông còn phải tới theo dõi các cầu thủ thi đấu ở giải quốc nội. Ông liên tục phải di chuyển tới Tô Châu và Quảng Châu để theo dõi các trận đấu ở giải VĐQG Trung Quốc.

Đội tuyển Trung Quốc tự tin vào sức mạnh với dàn nhập tịch hùng hậu.

Trong hai ngày gần đây, HLV Li Tie đã liên tiếp theo dõi hai trận đấu. Đáng tiếc, những trận đấu này đều có kết quả hòa 0-0. Phong độ của các tuyển thủ quốc gia tại các đội bóng cũng không thực sự tốt khiến cho ông có một chút thất vọng.

Không còn nhiều thời gian để các cầu thủ tìm lại phong độ tốt nhất. Đội tuyển Trung Quốc sẽ bắt đầu chiến dịch vòng loại cuối cùng World Cup 2022 vào ngày 2/9. Do đội tuyển Nhật Bản mạnh mẽ hơn phần còn lại nên các trận đấu với Australia có thể quyết định tấm vé dự World Cup 2022 của đội tuyển Trung Quốc.

Việc thi đấu tuyệt hay trong những trận đấu cuối cùng vòng loại thứ hai World Cup 2022 giúp cho các tuyển thủ Trung Quốc tự tin khi đối diện với thách thức lớn".

Báo Trung Quốc lo sợ đội nhà bị đội tuyển Việt Nam vượt mặt - 4