1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Trung Quốc bình luận khi đội nhà thắng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Nhiều tờ báo Trung Quốc đánh giá đội nhà có chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam ở bán kết giải bóng chuyền nữ châu Á 2023.

Không có bất ngờ ở trận đấu giữa đội bóng chuyền nữ Việt Nam và Trung Quốc tại bán kết giải bóng chuyền nữ châu Á 2023. Đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã thất bại với tỷ số 0-3 (13-25, 12-25, 22-25) trước đối thủ được đánh giá cao hơn.

Báo Trung Quốc bình luận khi đội nhà thắng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - 1

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam không thể tạo nên bất ngờ trước Trung Quốc (Ảnh: AVC).

Những tờ báo của Trung Quốc đánh giá đây là chiến thắng dễ dàng của đội nhà. Họ kỳ vọng đoàn quân HLV Zhao Yong vô địch châu Á sau 8 năm chờ đợi. Lần gần nhất Trung Quốc lên ngôi vào năm 2015.

Tờ Sohu bình luận: "Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đã giành chiến thắng dễ dàng với tỷ số 3-0 trước Việt Nam để lọt vào chung kết với thành tích toàn thắng. Người hâm mộ Trung Quốc hy vọng đội nhà sẽ lần đầu tiên vô địch giải châu Á sau 8 năm. Trước mắt, đội bóng chuyền nữ Trung Quốc đã có vé tham dự cúp thế giới vào năm 2025.

Điều đáng nói, ở giải đấu này, Trung Quốc không cử đội hình mạnh nhất tham dự. Đội hình chính do HLV Cai Bin dẫn dắt đang tập luyện chuẩn bị cho ASIAD và Olympic. Sau giải đấu này, HLV Cai Bin sẽ lựa chọn một vài gương mặt để tham dự ASIAD diễn ra tại sân nhà vào tháng 9.

Báo Trung Quốc bình luận khi đội nhà thắng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - 2

Nhiều tờ báo Trung Quốc cho rằng đội nhà có chiến thắng dễ dàng trước đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam (Ảnh: AVC).

Trong trận đấu với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, Trung Quốc đã gây ấn tượng với lối chơi nhanh, mạnh mẽ. Việt Nam chịu áp lực phòng thủ và không thể chống đỡ được những pha bóng chất lượng của Trung Quốc".

Trong bài viết khác, tờ Sohu nhấn mạnh: "Thực lực của hai đội bóng chuyền nữ Việt Nam và Trung Quốc quá chênh lệch. Đội bóng của HLV Zhao Yong không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào và dễ dàng thắng 3-0. Dù đội bóng chuyền nữ Việt Nam được đánh giá là ngựa ô của giải đấu nhưng họ đã bị Trung Quốc giải mã.

Ngôi sao số một của bóng chuyền nữ Việt Nam, Thanh Thúy không thể hiện đúng phong độ trước sức mạnh của Trung Quốc. Dù sao, đội bóng của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cũng đáng khen ngợi vì tinh thần thi đấu tốt. Chỉ có điều, trình độ của họ vẫn cách Trung Quốc khá xa".

Tờ New QQ viết: "Đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc lần thứ 14 lọt vào chung kết giải bóng chuyền nữ châu Á sau chiến thắng 3-0 trước Việt Nam. Dù chỉ cử đội hình hai tham dự giải bóng chuyền nữ châu Á nhưng Trung Quốc vẫn thể hiện sức mạnh vượt trội trước Việt Nam.

Báo Trung Quốc bình luận khi đội nhà thắng tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam - 3

Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tranh vé dự cúp thế giới cùng với Nhật Bản (Ảnh: AVC).

Trước đó, ở các giải đấu năm 2017 và 2019, Trung Quốc đều không cử đội hình mạnh tham dự giải đấu này. Do đó, đội bóng chỉ về đích ở vị trí thứ 4. Thế nhưng, lần này, Trung Quốc đã cải thiện thành tích và đứng trước cơ hội lần đầu tiên vô địch giải đấu sau 8 năm chờ đợi".

Theo lịch, đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc sẽ đối đầu với Thái Lan trong trận chung kết diễn ra vào lúc 19h00 tối nay (6/9). Trước đó, vào lúc 15h00, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ đối đầu với Nhật Bản trong trận tranh hạng Ba. Đội chiến thắng ở cặp đấu này sẽ cùng Thái Lan và Trung Quốc dự giải bóng chuyền nữ thế giới 2025.