1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Nhật Bản "lên cơn sốt" khi Văn Lâm chuyển sang Cerezo Osaka

H.Long

(Dân trí) - Rất nhiều tờ báo lớn ở Nhật Bản đã bày tỏ sự quan tâm tới sự kiện Văn Lâm chuyển sang CLB Cerezo Osaka thi đấu.

Vào sáng nay (30/1), CLB Cerezo Osaka đã chính thức công bố chiêu mộ thành công Văn Lâm từ CLB Muangthong United. Đây là thông tin mừng với thủ thành người Việt Nam sau những lùm xùm với CLB Thái Lan trong thời gian qua.

Báo Nhật Bản lên cơn sốt khi Văn Lâm chuyển sang Cerezo Osaka - 1

Tờ Nikkansports cho rằng Văn Lâm đã có "một bước tiến lớn" sau khi gia nhập CLB Cerezo Osaka

Người đại diện của Văn Lâm, Andrey Grushin cũng rất vui mừng khi cho rằng thân chủ của mình đã tạm thời chiến thắng trong cuộc chiến pháp lý. Bên cạnh đó, ông cũng cho rằng việc Văn Lâm sang giải đấu tốt nhất châu Á có thể "mở đường" cho làn sóng cầu thủ Việt Nam sang thi đấu tại đây.

Các tờ báo lớn ở Nhật Bản cũng rất chờ đợi sự kiện này. Ngay sau khi thông tin chính thức được phát đi từ CLB Cerezo Osaka, giới truyền thông ở xứ sở Mặt trời mọc đã đưa tin với mật độ dày đặc.

Tờ Nikkansports cho rằng việc Văn Lâm chuyển sang thi đấu Cerezo Osaka là "một bước tiến lớn" trong sự nghiệp của cầu thủ này. Đó cũng là một "bước tiến lớn" trong cuộc chiến pháp lý giữa Văn Lâm với CLB Muangthong United.

Tờ báo này cũng thông tin thêm rằng ở thời điểm này, Văn Lâm vẫn chưa thể tới Nhật Bản vì ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thay vào đó, anh sẽ tới đầu quân cho Cerezo Osaka ngay khi CLB xin được giấy phép nhập cảnh cho Văn Lâm theo dạng đặc biệt. Sau đó, thủ thành sinh năm 1993 sẽ tiến hành kiểm tra y tế và ký hợp đồng với đội bóng.

Tờ Soccer King thậm chí còn đưa thông tin Văn Lâm chuyển tới Nhật Bản ở trên vị trí cao nhất trên trang báo. Tờ báo này nhấn mạnh rằng Văn Lâm sẽ là cầu thủ người Việt Nam đầu tiên thi đấu ở J-League. Bên cạnh đó, họ cũng không quên được những pha cản phá ấn tượng của thủ thành sinh năm 1993 trong trận đấu với Nhật Bản ở Asian Cup 2019.

Báo Nhật Bản lên cơn sốt khi Văn Lâm chuyển sang Cerezo Osaka - 2

Tờ Hochi News đã gọi Văn Lâm là "thiên thần hộ mệnh" của đội tuyển Việt Nam

Tờ Hochi News đã gọi Văn Lâm là "thiên thần hộ mệnh" trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam với chiều cao 1,88 mét. Họ đã nhắc lại những pha cản phá xuất thần trước đội tuyển Nhật Bản. Bên cạnh đó, tờ báo này nhấn mạnh: "Văn Lâm là cái tên rất nổi tiếng ở Việt Nam. Do đó, có thể sau thương vụ này, người ta sẽ thấy làn sóng cầu thủ Việt Nam hay Đông Nam Á xuất hiện ở giải Nhật Bản".

Tương tự, tờ Football Tribe cho rằng Văn Lâm có thể tạo ra "làn sóng mới" tại Nhật Bản. Nhiều cầu thủ ở Việt Nam sẽ xem nơi đây là điểm đến lý tưởng trong tương lai nếu như chứng kiến thành công của Văn Lâm.

Có chi tiết đáng lưu ý, sau khi Theerathon Bunmathan, Chanathip Songkrasin và nhiều cầu thủ Thái Lan khác sang thi đấu ở Nhật Bản thì phí bản quyền J-League ở Thái Lan (trong 3 năm 2020-2022) đã tăng lên gấp 5 lần so với giai đoạn trước đó (2017-2019). Trong khi đó, từ khóa J-League được tìm kiếm ở Thái Lan tăng gấp 7 lần so với năm 2017.