1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Malaysia nói gì khi đội nhà chung bảng với tuyển Việt Nam?

H.Long

(Dân trí) - Việc đội tuyển Malaysia nằm chung bảng với đội tuyển Việt Nam ở AFF Cup 2020 đã nhận được sự quan tâm lớn từ báo giới nước này.

Theo kết quả bốc thăm vòng bảng AFF Cup 2020, đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B với các đối thủ "quen thuộc" như Malaysia, Indonesia, Campuchia, Lào. Trong đó, Malaysia được xem là đối thủ duyên nợ của đoàn quân HLV Park Hang Seo trong những năm qua khi đụng độ 4 lần ở AFF Cup 2018 và 2 lần ở vòng loại World Cup 2022.

Báo Malaysia nói gì khi đội nhà chung bảng với tuyển Việt Nam? - 1

Đội tuyển Malaysia ngại gặp đội tuyển Việt Nam.

Trong những cuộc đối đầu này, Malaysia đều thất thế trước đội tuyển Việt Nam. Điều đó khiến cho báo giới nước này lo lắng khi lại nằm chung bảng với "Rồng vàng".

Tờ Hmetro có bài viết: "Malaysia nằm chung bảng với nhà đương kim vô địch AFF Cup". Trong bài viết, tác giả nhấn mạnh: "Thêm một lần, đội tuyển Malaysia có thể gặp rắc rối khi nằm chung bảng với đội vô địch AFF Cup, Việt Nam. Hai đội thực sự là những đối thủ đầy duyên nợ trong những năm qua.

Trong đó, đáng chú ý, Malaysia từng thất bại trước đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết AFF Cup cách đây 3 năm. Bên cạnh đó, bảng B còn có sự hiện diện của ba đội bóng khác là Campuchia, Indonesia và Lào".

Báo Malaysia nói gì khi đội nhà chung bảng với tuyển Việt Nam? - 2

Trong những năm qua, đội tuyển Việt Nam thường thắng thế trước Malaysia.

Tương tự, một tờ báo thể thao lớn khác của Malaysia là Bharian cũng có bài viết: "Malaysia gặp lại Việt Nam". Đáng chú ý, trong bài viết, họ thừa nhận đội tuyển Việt Nam là "gã khổng lồ của bóng đá Đông Nam Á".

Họ viết: "Những chú hổ Malaysia một lần nữa đối đầu với gã khổng lồ Đông Nam Á là Việt Nam ở vòng bảng AFF Cup 2020. Trước đó, hai đội cũng nằm chung bảng ở AFF Cup 2018 và gặp lại ở trận chung kết. Tuy nhiên, đội tuyển Malaysia đã nếm trái đắng khi thất bại chung cuộc với tỷ số 2-3".

Tờ Kosmo thừa nhận: "Malaysia đã nằm ở bảng đấu khó khăn khi nằm chung bảng với Việt Nam, Indonesia, Lào và Campuchia. HLV Tan Cheng Hoe và các học trò sẽ phải đối diện với những đối thủ thực sự đáng gờm là Việt Nam và Indonesia.

Báo Malaysia nói gì khi đội nhà chung bảng với tuyển Việt Nam? - 3

Malaysia dành sự tôn trọng nhất định cho Indonesia.

Trước đó, hai đội bóng này cũng nằm chung bảng với đội tuyển Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. Thậm chí, đội tuyển Việt Nam còn gieo sầu cho Malaysia ở cả vòng loại World Cup 2022 và trận chung kết AFF Cup 2018".

Một tờ báo khác của Malaysia là Makanbola cũng nhắc lại nỗi đau thất bại trước đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết AFF Cup 2018. Bên cạnh đó, dù "Bầy hổ" đã giành chiến thắng trước Indonesia trong hai trận đấu ở vòng loại World Cup 2022 nhưng họ vẫn thận trọng trước đối thủ này.

Theo dự kiến, vòng bảng AFF Cup 2020 sẽ bắt đầu vào ngày 5/12. Hiện tại, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vẫn chưa xác định được địa điểm tổ chức giải đấu này. Nhiều khả năng Singapore sẽ được chọn là quốc gia đăng cai.

Báo Malaysia nói gì khi đội nhà chung bảng với tuyển Việt Nam? - 4