Báo Indonesia: "Marc Klok tính bẫy trọng tài đuổi Văn Hậu"

Hạo Minh

(Dân trí) - Tờ Bola của Indonesia thừa nhận Marc Klok ngã vờ ở phút 74 trong tình huống theo kèm Đoàn Văn Hậu, với mục đích đánh lừa trọng tài để hậu vệ tuyển Việt Nam bị đuổi khỏi sân.

Đội tuyển Việt Nam hạ gục Indonesia, tiến vào chung kết AFF Cup 2022

Tối qua (9/1), đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước Indonesia ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 tại Mỹ Đình. Trong trận đấu này, hai đội có nhiều lần xô xát, đặc biệt liên quan tới Đoàn Văn Hậu, người luôn bị xem là "cái gai" trong mắt đội tuyển Indonesia. 

Một trong những lần va chạm giữa Văn Hậu và cầu thủ Indonesia diễn ra ở phút 74. Khi ấy Marc Klok đang theo kèm Văn Hậu, tuyển thủ Indonesia bất ngờ ngã xuống sân như thể anh bị đối phương dùng tiểu xảo. Tuy nhiên, các video được lan truyền trên mạng nhanh chóng "vạch mặt" ngôi sao nhập tịch của tuyển Indonesia, thực tế cầu thủ này "tự diễn" bởi không hề có tác động từ Văn Hậu.

Báo Indonesia: Marc Klok tính bẫy trọng tài đuổi Văn Hậu - 1

Klok phản ứng trọng tài ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 (Ảnh: Bola).

Tờ Bola của Indonesia đăng tải bài viết: "Lan truyền video Marc Klok ngã nhào, lăn lộn và đau đớn sau khi va chạm với Đoàn Văn Hậu". Bài viết diễn tả lại những gì xảy ra trong vòng cấm địa Indonesia ở phút 74 thuộc trận bán kết lượt về AFF Cup 2022 tại Mỹ Đình:

"Trong đoạn video được Fakta Sepakbola đăng tải vào sáng thứ Ba (10/1/2023), cho thấy Marc Klok bất ngờ đổ gục xuống sân khi đang theo kèm Đoàn Văn Hậu trong vòng cấm địa của đội tuyển Indonesia.

Sự cố xảy ra ở phút 74 khi đội tuyển Việt Nam chuẩn bị thực hiện quả phạt góc. Tại thời điểm đó, nhiều cầu thủ của hai đội xuất hiện trong vòng cấm địa và theo sát nhau. 

Cú ngã của Klok khiến tuyển thủ Indonesia là Ricky Kambuaya bức xúc lao tới đẩy Văn Hậu, làm cầu thủ Việt Nam ngã xuống sân. Hành động của Kambuaya khiến anh bị phạt thẻ vàng từ trọng tài Yusuke Araki.

Tuy nhiên, ông Yusuke không rút thẻ đối với Văn Hậu hay Klok, hai cầu thủ liên quan đến vụ việc. Theo nghi vấn của cư dân mạng, Klok có hành vi ăn vạ".

Báo Indonesia: Marc Klok tính bẫy trọng tài đuổi Văn Hậu - 2

Klok lăn lộn trên sân như thể bị Văn Hậu chơi tiểu xảo (Ảnh: Cắt từ clip).

Sau khi diễn tả lại vụ việc, tờ Bola cũng phân tích, nhận định về tình huống này và cho rằng Klok ngã giả vờ với mục đích lừa trọng tài, để vị "Vua áo đen" rút thẻ vàng với Văn Hậu. Trước đó Văn Hậu đã bị phạt thẻ vàng trong hiệp một, nếu tiếp tục nhận thêm thẻ phạt, anh sẽ bị truất quyền thi đấu.

"Trọng tài Yusuke có lẽ đã nhìn rõ sự việc, bởi ông ở rất gần hai người trước khi Klok ngã xuống", tờ Bola cho biết thêm.

"Có khả năng Klok muốn Văn Hậu phải nhận thẻ vàng thứ hai, bởi trước đó cầu thủ này đã nhận thẻ vàng đầu tiên ở phút 38 vì phạm lỗi với Asnawi Mangkualam. Thêm một tình tiết thú vị khác là Klok từ chối bắt tay Văn Hậu dù đối phương đã chìa tay về phía Klok".

Bài viết có dẫn lại phát biểu của Văn Hậu khi anh nói rằng không quan tâm tới màn ăn vạ của Klok. "Cầu thủ Indonesia là diễn viên kịch, hãy bỏ qua đi. Tôi rất hạnh phúc và muốn dành chiến thắng cho người hâm mộ", Đoàn Văn Hậu phát biểu sau trận đấu.

Báo Indonesia: Marc Klok tính bẫy trọng tài đuổi Văn Hậu - 3