Văn Hậu, Hùng Dũng có nguy cơ bị treo giò ở trận chung kết lượt về AFF Cup

An An

(Dân trí) - Với việc nhận một thẻ vàng ở bán kết, đội tuyển Việt Nam có 4 cầu thủ đứng trước nguy cơ vắng mặt trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2022 ngày 16/1.

Toàn bộ thẻ của các cầu thủ Việt Nam được xóa sau khi vòng bảng kết thúc. Tuy nhiên, từ vòng bán kết, theo Điều lệ của AFF Cup 2022, những ai dính hai thẻ vàng sẽ bị treo giò ở trận đấu kế tiếp.

Văn Hậu, Hùng Dũng có nguy cơ bị treo giò ở trận chung kết lượt về AFF Cup - 1

Văn Hậu nhận thẻ vàng trong trận bán kết lượt về gặp Indonesia (Ảnh: Mạnh Quân).

Ở trận bán kết lượt đi với đội tuyển Indonesia, hai cầu thủ dính thẻ vàng của Việt Nam là Văn Thanh và Hùng Dũng. Trong khi đó trận lượt về là Văn Hậu và Bùi Tiến Dũng.

Hai tấm thẻ ở trận lượt về đều đáng tiếc và gây tranh cãi. Đặc biệt tấm thẻ vàng của Văn Hậu dường như đã trúng chiêu khiêu khích của cầu thủ Indonesia.

Trong một pha tranh chấp ở gần cuối hiệp 1, hậu vệ Asnawi Mangkualam chỉ chờ Văn Hậu thực hiện động tác che người là ngay lập tức ngã ra sân. Đây là động tác thường thấy của Văn Hậu, nhưng cầu thủ của Indonesia cũng đã chơi rất tiểu xảo.

Cũng ở trận đấu này, trong một pha tổ chức đá phạt góc của tuyển Việt Nam ở hiệp 2, Marc Anthony Klok theo kèm Đoàn Văn Hậu như hình với bóng. Khi đội nhà chuẩn bị đá phạt góc, cầu thủ của Indonesia bỗng dưng lăn đùng ra sân tỏ vẻ đau đớn dù hậu vệ quê Thái Bình không hề có tác động.

Có thể thấy, Văn Hậu bị cầu thủ Indonesia dùng mọi cách để câu thẻ, thậm chí là đóng kịch một cách hài hước. Kịch bản này hoàn toàn có thể xảy ra ở trận chung kết lượt đi sắp tới và Văn Hậu phải giữ được cái đầu lạnh của mình.

Văn Hậu, Hùng Dũng có nguy cơ bị treo giò ở trận chung kết lượt về AFF Cup - 2

Tính huống khiến Văn Hậu nhận thẻ vàng ở trận đấu với Indonesia tối 9/1 (Ảnh: Mạnh Quân).

Trong 4 cầu thủ Việt Nam dính thẻ vàng ở bán kết, ngoài Văn Thanh thì ba người còn lại đều là trụ cột, có vai trò cực quan trọng trong lối chơi của đội tuyển.

Chắc chắn HLV Park Hang Seo sẽ phải nhắc nhở các học trò của mình chơi tỉnh táo hơn để tránh nhận thẻ ở trận chung kết lượt đi, để có lực lượng mạnh nhất cho trận lượt về diễn ra trên sân khách.

Trước đó, sau khi chứng kiến Văn Hậu chơi quyết liệt quá mức cần thiết ở trận gặp Malaysia ở vòng bảng, ông Park đã chấn chỉnh học trò của mình. Thực tế là sau đó hậu vệ sinh năm 1999 tiết chế được cảm xúc tốt hơn và ít có những pha va chạm dẫn đến việc phải nhận thẻ hoặc chấn thương.

Vào lúc 19h30 tối nay, Thái Lan tiếp đón Malaysia trên sân nhà ở trận bán kết lượt về AFF Cup. Đội thắng chung cuộc trong cặp đấu này sẽ là đối thủ của tuyển Việt Nam ở chung kết.

Văn Hậu, Hùng Dũng có nguy cơ bị treo giò ở trận chung kết lượt về AFF Cup - 3