1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Đông Nam Á sốc khi đội tuyển Việt Nam cầm hòa Nhật Bản

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cảm giác chung của truyền thông Đông Nam Á là khó tin xung quanh kết quả hòa 1-1 mà đội tuyển Việt Nam giành được trước Nhật Bản tối qua (29/3).

Trang Vocket FC của Malaysia viết những dòng đầy ngạc nhiên: "Đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ lớn cho người hâm mộ bóng đá toàn châu Á, khi cầm hòa 1-1 trước gã khổng lồ Nhật Bản, ở lượt đấu cuối cùng vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, trên sân Saitama".

"Thi đấu trước 60.000 khán giả Nhật, tuyển Việt Nam không hề cảm thấy run sợ trước dàn cầu thủ chất lượng của Nhật Bản. Đã vậy, Việt Nam còn mở tỷ số ở phút 20 với bàn thắng của Nguyễn Thanh Bình" - trang Vocket FC viết thêm.

Báo Đông Nam Á sốc khi đội tuyển Việt Nam cầm hòa Nhật Bản - 1

Báo Đông Nam Á: "Tuyển Việt Nam không hề run sợ trước dàn cầu thủ chất lượng của Nhật Bản" (Ảnh: AFC).

Không những ghi bàn trước, đội bóng của HLV Park Hang Seo còn tỏ ra kiên cường trong phòng ngự ở những phút tiếp theo, khiến đội tuyển Nhật Bản dù được đánh giá cao hơn rất nhiều vẫn có một ngày vất vả.

Trang Vocket FC phân tích tiếp: "Bị dẫn trước, HLV Moriyasu đẩy cao đội hình tấn công, nhưng họ vẫn không thể xuyên thủng được hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam, vốn luôn chơi xuất sắc trong hiệp một".

"Mãi đến hiệp hai, nỗ lực tấn công của Nhật Bản mới được đền đáp, Maya Yoshida gỡ hòa ở phút 54. Bàn thua của tuyển Việt Nam một phần đến từ sai lầm của thủ môn Trần Nguyên Mạnh, khi anh không bắt gọn cú sút của Genki Haraguchi, tạo điều kiện cho Yoshida lao vào đá bồi" - vẫn là những dòng được viết trên trang báo của Malaysia. 

Ngoài ra, trang Vocket FC còn tổng kết chiến dịch vòng loại thứ ba World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam bằng những lời có cánh.

Báo Đông Nam Á sốc khi đội tuyển Việt Nam cầm hòa Nhật Bản - 2

Đội tuyển Việt Nam gây sốc khi cầm hòa Nhật Bản ngay trên sân đối phương (Ảnh: AFC).

Vocket FC nhận định: "Trên tất cả, chiến dịch vòng loại World Cup 2022 là thành công đáng tự hào của đội tuyển Việt Nam. Họ thu về 4 điểm sau một trận thắng và một trận hòa, đây là thành tích mà trước đội tuyển Việt Nam, chưa đội bóng Đông Nam Á nào có được".

Trong khi đó, Twitter chính thức của trang Eleven Sport SEA thốt lên: "Một kết quả gây sốc! Nhật Bản là đội chiếm ưu thế trong hiệp đấu đầu tiên, nhưng tuyển Việt Nam mới là đội mở tỷ số ở phút 19 do công của Nguyễn Thanh Bình".

"Mãi sau đó, Nhật Bản mới khẳng định được tư thế đội bóng hàng đầu châu Á của mình, bằng bàn gỡ của Maya Yoshida, trong một thoáng lỏng lẻo của hàng thủ đội Việt Nam" - Eleven Sport SEA chia sẻ thêm.

Trận hòa 1-1 trước Nhật Bản tối qua (29/3) cũng là trận đấu đầu tiên mà đội tuyển Việt Nam có điểm trước Nhật Bản ở các giải đấu chính thức. Ngoài ra, kể từ sau VCK Asian Cup 2007 được tổ chức trên sân nhà, sau 15 năm, đội tuyển Việt Nam mới lại chọc thủng lưới đội tuyển Nhật Bản. 

Đấy là đều những cột mốc mang tính lịch sử, và không ngạc nhiên khi truyền thông Đông Nam Á cảm thấy sốc với kết quả hòa của đội tuyển Việt Nam trước Nhật Bản, trong bối cảnh Nhật Bản luôn là cường quốc bóng đá số một châu Á.

Báo Đông Nam Á sốc khi đội tuyển Việt Nam cầm hòa Nhật Bản - 3
Theo www.vocketfc.com