1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Anh lo ngại Son Heung Min phải đi nghĩa vụ quân sự khi đối đầu với Việt Nam

(Dân trí) - Tờ The Sun đã tỏ ra lo ngại trước việc Son Heung Min có thể phải đi nghĩa vụ quân sự (nếu không giành được huy chương vàng Asiad 2018) khi phải chạm trán với Việt Nam ở vòng bán kết.

Như đã biết, theo luật quân sự Hàn Quốc, mọi công dân nam đều phải đi nghĩa vụ quân sự khi dưới 28 tuổi. Chỉ những vận động viên có huy chương vàng ở đấu trường châu lục (Asian Games, Asiad) hoặc thế giới (Olympic, World Cup) mới được miễn nghĩa vụ quân sự.


Nếu thất bại trước Olympic Việt Nam, Son Heung Min sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự

Nếu thất bại trước Olympic Việt Nam, Son Heung Min sẽ phải đi nghĩa vụ quân sự

Năm nay, Son Heung Min đã bước sang tuổi 26. Vì vậy, anh chỉ có đúng cơ hội cuối cùng để được miễn nghĩa vụ quân sự là giành huy chương vàng Asiad. Bằng không, cầu thủ của Tottenham sẽ phải từ bỏ nghiệp cầu thủ để trở về phục vụ quốc gia vào năm sau.

Lúc này, Son Heung Min đã ở rất gần mục tiêu khi cùng đội Olympic Hàn Quốc lọt vào vòng bán kết Asiad 2018. Ở vòng đấu này, anh và các đồng đội sẽ phải đối đầu với Olympic Việt Nam, đội bóng từng giành ngôi á quân ở giải U23 châu Á, đã tỏ ra lo ngại trước việc Son Heung Min có thể phải đi nghĩa vụ quân sự.

Tờ The Sun đã tỏ ra lo ngại trước việc Son Heung Min có thể phải đi nghĩa vụ quân sự khi phải chạm trán với Việt Nam. Tờ báo này viết: “Áp lực đang đè nặng lên Son Heung Min. Ở vòng tứ kết, anh và các đồng đội đã may mắn giữ được tấm vé đi tiếp khi Hàn Quốc giành chiến thắng kịch tính trước Uzbekistan.

Họ không dễ dàng bảo vệ tấm huy chương vàng Asiad. Ở vòng bảng, thậm chí Hàn Quốc còn để thua Malaysia. Vì vậy, họ không dễ để hạ gục Việt Nam, đội bóng từng gây sốc ở giải U23 châu Á hồi đầu năm”.

Trong khi đó, Deutsche Welle (Đức) cũng bày tỏ sự lo ngại: “Việt Nam là đội bóng trẻ trung, ngoan cường. Họ sẽ là thử thách khó khăn với Hàn Quốc. Biết đâu, Việt Nam lại khiến Son Heung Min phải khóc một lần nữa như ở World Cup”.

Son Heung Min thực sự đang đối diện với áp lực rất lớn. Trong trận đấu với Uzbekistan, anh đã không dám bước lên thực hiện quả phạt đền ở hiệp phụ. Và khi Hwang Hee Chan thực hiện, anh đã phải quay lưng đi, không dám chứng kiến pha bóng này.

Dù sao, Son Heung Min cũng có đóng góp nhất định cho Olympic Hàn Quốc. Anh chính là người đã tung ra 2 đường kiến tạo để Hwang Ui Jo lập công vào lưới Uzbekistan.

H.Long

Dòng sự kiện: Asiad 2018