1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Báo Anh: "Bóng đá Trung Quốc mơ World Cup trong tình trạng ảm đạm"

Thùy Anh

(Dân trí) - Tờ báo nổi tiếng nước Anh Guardian bình luận đội tuyển Trung Quốc khó mơ có thể giành vé dự World Cup khi nền bóng đá nước này đang trong tình hình hỗn loạn.

Nhà báo John Duerden của tờ Guardian đăng tải bài viết với tiêu đề "Bóng đá Trung Quốc trong tình trạng ảm đạm và giấc mơ World Cup đang tan thành mây khói", đồng thời bình luận về thực trạng hỗn loạn của nền bóng đá nước này.

Báo Anh: Bóng đá Trung Quốc mơ World Cup trong tình trạng ảm đạm - 1

Tờ Guardian đánh giá bóng đá Trung Quốc đang ảm đảm và rơi vào tình trạng hỗn loạn do hệ quả từ giải vô địch quốc gia.

Guardian phân tích: "Đội tuyển Trung Quốc không có nhiều thời gian nghỉ ngơi trên trường quốc tế và nỗi ám ảnh việc trở lại World Cup kể từ lần ra mắt vào năm 2022 khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Hai trận mở màn ở vòng loại thứ ba khu vực châu Á, đội tuyển Trung Quốc không có điểm nào và không có bàn thắng. Nếu thất bại trước Việt Nam và Saudi Arabia trong tháng 10, họ sẽ sớm rời cuộc chơi".

Tờ Guardian cũng đánh giá về cục diện ở bảng B: "Australia và Saudi Arabia toàn thắng hai trận đầu và đang hơn Trung Quốc 6 điểm. Cơ hội của thầy trò HLV Li Tie không nhiều. Ngay cả khi cán đích ở vị trí thứ ba dù đầy khó khăn, đội tuyển Trung Quốc phải trải qua các trận vé vớt của châu Á và liên lục địa.

Trung Quốc còn có chặng đường rất xa để hoàn thành giấc mơ World Cup. Đó là câu chuyện quen thuộc và đáng buồn đối với người hâm mộ Trung Quốc, nhưng lần này có lẽ sẽ khác một chút.

Báo Anh: Bóng đá Trung Quốc mơ World Cup trong tình trạng ảm đạm - 2

Đội tuyển Trung Quốc đang đứng cuối bảng B, chưa ghi được bàn thắng sau hai trận thua Australia 0-3 và Nhật Bản 0-1.

Khi bỏ qua khâu đào tạo trẻ, bóng đá Trung Quốc lựa chọn phương pháp ngắn hạn khi dùng cầu thủ nhập tịch. Ba cầu thủ gốc Brazil gồm Elkeson, Alan và Aloisio được kỳ vọng tạo ra sự khác biệt ở các vị trí mà cầu thủ nội không đáp ứng được kỳ vọng. Nhưng họ chưa để lại điều gì ở trận thua Australia và Nhật Bản".

Cuối cùng, tờ Guardian đề cập đến những biến động lớn ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc: "Nhiều tên tuổi của bóng đá thế giới, từ HLV Fabio Cannavaro đến cầu thủ nổi tiếng Oscar, đang tháo chạy khỏi các đội bóng Trung Quốc sau chính sách hạn chế tiền lương, cùng với sự khủng hoảng của tập đoàn Evergande, ông chủ CLB Guangzhou, khiến nền bóng đá này thực sự hỗn loạn".

Ngôi sao sáng giá nhất của Trung Quốc thời điểm này đang khoác áo Espanyol (Tây Ban Nha), Wu Lei phát biểu trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam: "Mục tiêu của chúng tôi trong tất cả các trận đấu đều là giành chiến thắng.

Báo Anh: Bóng đá Trung Quốc mơ World Cup trong tình trạng ảm đạm - 3

Wu Lei (7) là cầu thủ được kỳ vọng nhất của Trung Quốc trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam.

Các thành viên trong đội đang rất tự tin và quyết tâm cao sẽ giành chiến thắng trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam. Chúng tôi tiến hành phân tích đối thủ trong thời gian qua. Tùy vào từng đối thủ, đội bóng sẽ thi đấu theo cách khác nhau và lựa chọn đội hình phù hợp.

Bây giờ, tôi tin rằng mọi người trong đội hình Trung Quốc đều biết rõ lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Tôi nghĩ là chúng tôi biết làm gì để giành chiến thắng".

Báo Anh: Bóng đá Trung Quốc mơ World Cup trong tình trạng ảm đạm - 4