1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Nhìn lại vòng bảng AFF Cup 2014

Bảng B: Nỗi đau lớn của Singapore

(Dân trí) - Thái Lan đã thể hiện một sức mạnh tuyệt đối ở bảng B với ba chiến thắng ở vòng bảng. Trong khi đó Malaysia sau cú khởi đầu chậm chạp đã tạo nên một chiến thắng đầy kịch tích trước Singapore ở lượt cuối để đi tiếp

1. Malaysia 0-0 Myanmar

Mặc dù Myanmar là đội bóng đến từ vòng sơ loại, tuy nhiên họ đã nhanh chóng thể hiện rằng họ đến với vòng chung kết AFF Cup không phải để lót đường. Thậm chí trong trận đầu ra quân, Myanmar còn chơi hay hơn nhiều so với cựu vương Malaysia, đặc biệt kể từ khi họ có được lợi thế hơn người từ phút 35 sau khi Robbat nhận thẻ vàng thứ hai rời sân.

Myanmar kiểm soát bóng tới 67% thời gian, có tới 16 bắn phá cầu môn đối phương (6 lần trúng), nhiều hơn hẳn 8 lần dứt điểm ( 2 lần trúng) của Malaysia. Tiếc rằng, Myanmar đã không thể ghi bàn và phải chấp nhận một trận hòa không bàn thắng.


2. Singapore 1-2 Thái Lan

Được thi đấu trên sân nhà, lại đang là đương kim vô địch AFF Cup, rất nhiều người đã nghĩ rằng chí ít Singapore cũng kiếm được một điểm trước Thái Lan. Tuy nhiên, ngay phút thứ 9 họ đã bị Tossakrai xuyên thủng lưới, nhưng cũng chỉ mất 11 phút thì Singapore đã đưa tỉ số về thế cân bằng với bàn gỡ của Amri.

Hai đội đã thi đấu giằng co và những tưởng trận đấu này sẽ kết thúc với tỉ số hòa nhưng đến phút 89 Chappuis đã ghi bàn thứ hai cho Thái Lan đưa đội bóng này tới chiến thắng. Quá cay đắng cho Singapore khi họ đã thi đấu không tồi trước Thái Lan, mọi chỉ đều đều cho thấy sự chênh lệch giữa hai bên không quá lớn, nhưng rốt cuộc thì đội chủ nhà lại trắng tay.


3. Malaysia 2-3 Thái Lan

Mặc dù có một điểm ở trận đầu tiên đã được xem là may mắn cho Malaysia nhưng rõ ràng việc chỉ có một điểm đã khiến cho đội bóng này phải chịu nhiều áp lực, họ buộc phải có điểm trước Thái Lan ở lượt trận thứ hai mới mong có được sự thuận lợi để tiến vào lượt cuối. Malaysia đã khởi đầu tốt với bàn thắng mở tỉ số của Yayah ở phút 28, tuy nhiên Thái lan đã gỡ hòa ở phút 41 (Kraisorn). Lần thứ hai Malaysia vượt lên là ở phút 61 (Rahim) nhưng cũng chỉ được 11 phút thì Chappuis gỡ hòa cho Thái Lan.

Những tưởng Malaysia đã kiếm được một trận hòa, nhưng một lần nữa Thái Lan lại ghi bàn ở những phút cuối để giành trọn ba điểm. Bàn thắng thứ hai của Kraisorn diễn ra ở phút 90 đã giúp Thái Lan thắng 3-2 đầy kịch tính. Tất nhiên phần thưởng cho chiến thắng thứ hai liên tiếp là ngôi đầu bảng.


4. Singapore 4-2 Myanmar

Sau cú trượt ngã ngay trận đầu ra quân, Singapore cũng đã thể hiện được bản lĩnh của một đội bóng lớn trong khu vực khi họ thi đấu trước Myanmar ở lượt trận thứ hai. Ba bàn thắng (Esah 15’; Harun 35’, 42’) đã giúp đội chủ nhà dẫn trước ba bàn sau 45 phút đầu tiên. Ngay trong giai đoạn đầu hiệp hai, Myanmar bất ngờ gỡ được hai bàn (Win 55’, Ko ko 62’). Tuy nhiên hi vọng có điểm của Myanmar đã tắt ngấm khi mà Esah đã ấn định chiến thắng 4-2 cho đội chủ nhà ở phút 72.

Chiến thắng trước Myanmar giúp Singapore có quyền tự quyết ở lượt cuối gặp Malaysia, chỉ cần một trận hòa đội chủ nhà sẽ tiến vào bán kết.


5. Thái Lan 2-0 Myanmar

Với Thái Lan, họ đã cầm chắc ngôi đầu bảng B nên thi đấu khá thoải mái. Thi đấu ung dung trước Myamnar, các học trò của HLV Kiatisuk không quá vất vả nhưng họ vẫn có được chiến thắng 2-0 với các pha lập công của Kesarat (12’) và Deeporm (84’). Chiến thắng này giúp cho Thái Lan giành trọn 9 điểm sau ba lượt trận của vòng bảng. Họ là đội duy nhất thắng cả ba lượt trận ở vòng bảng năm nay.


6. Singapore 1-3 Malaysia

Malaysia ở vào thế chẳng còn gì để mất, họ đã đồn lên tấn công trước Singapore với hi vọng mong manh. Sau rất nhiều nỗ lực, cuối cùng Sali cũng đã mở được tỉ số ở phút 61. Khi Malaysia mở tỉ số thì Singapore lại dồn lên và tưởng như họ đã đi tiếp khi có được bàn gỡ hòa ở phút 83 sau cú đá bồi của Amri. Thật tiếc đến phút bù giờ thứ hai, đội chủ nhà đã bị một quả phạt đền và Rahim đã giúp Malaysia vượt lên dẫn trước. Những phút cuối, Singapore dồn cả đội hình để tấn công và họ đã bị dính đòn phản công khi Indra ghi bàn ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ thứ năm.

Bảng xếp hạng vòng bảng AFF CUP 2014

P.S

P.S

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014